Người ở các tỉnh phía nam về Hòa Bình phải tự trả chi phí

An Trịnh - Minh Nguyễn |

Các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình vừa hoàn thành phương án, kịch bản đón các công dân trở về từ các tỉnh phía Nam.

Sáng 12.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trọng Nam - Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình cho biết: "Hiện, có khoảng gần 400 công dân đang sinh sống trong các tỉnh phía Nam. Số lượng cụ thể người có nhu cầu trở về tỉnh Hòa Bình cần phải rà soát lại, vì một số địa phương trong đó đang bắt đầu khôi phục sản xuất nên có thể bà con sẽ ở lại làm ăn. Phương tiện đón công dân sẽ là ôtô".

Được biết, các đối tượng công dân được ưu tiên đón về đợt này là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người bị thất nghiệp kéo dài,... Các trường hợp đặc biệt khác UBND tỉnh sẽ quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Sở LĐTBXH.

"Các chi phí như vé xe ôtô, xét nghiệm trước khi vào tỉnh, chi phí tại các khu cách ly tập trung, công dân phải tự chi trả", ông Nam chia sẻ.

Phương án đón công dân được Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình ký ban hành ngày 10.10 nêu rõ, quy trình đón nhận và cách ly tập trung các công dân trở về phải đảm bảo đúng đủ những bước tỉnh đề ra.

Trong đó, Sở LĐTBXH tỉnh Hòa Bình đóng vai trò chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Hội đồng hương tỉnh Hòa Bình tại các tỉnh phía Nam. Các đơn vị có vai trò thông tin tới các công dân tỉnh Hòa Bình đang tạm trú/lưu trú tại đây biết về chủ trương của tỉnh.

Các bước, trình tự đón công nhân cần phối hợp chặt chẽ giữ các cơ quan chức năng, Sở LĐTBXH, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Đối với các công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương cần cung cấp đầy đủ các thông tin với các Hội đồng hương hay các UBND huyện, thành phố.

Các công dân này cũng phải phịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch được quy định tại Công văn số 191/CV-BCĐ ngày 23.9.2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình di chuyển cần chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của lực lượng chức năng.

An Trịnh - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những địa điểm không thể bỏ qua khi đi du lịch Hòa Bình

An Trịnh - Trần Trọng |

Hòa Bình là một địa phương có nhiều điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Tuy vậy, có những địa điểm trải nghiệm, “check in” không phải ai cũng biết.

Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

An Trịnh |

Các điểm sạt lở đất tiếp tục xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường Tỉnh lộ 435 (TP.Hòa Bình) bị vùi lấp một phần.

Người từ các tỉnh phía Nam trở về Sơn La cần chuẩn bị gì?

An Trịnh |

Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang lên phương án, chuẩn bị kịch bản đón người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những địa điểm không thể bỏ qua khi đi du lịch Hòa Bình

An Trịnh - Trần Trọng |

Hòa Bình là một địa phương có nhiều điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Tuy vậy, có những địa điểm trải nghiệm, “check in” không phải ai cũng biết.

Sạt lở nghiêm trọng tại Tỉnh lộ 435 ở Hòa Bình

An Trịnh |

Các điểm sạt lở đất tiếp tục xuất hiện sau mưa lớn kéo dài, khiến tuyến đường Tỉnh lộ 435 (TP.Hòa Bình) bị vùi lấp một phần.

Người từ các tỉnh phía Nam trở về Sơn La cần chuẩn bị gì?

An Trịnh |

Các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang lên phương án, chuẩn bị kịch bản đón người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam.