Người nhảy cầu Bãi Cháy thoát chết đã xuất viện

Nguyễn Hùng |

Sau một vài ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy tự tử nhưng hi hữu thoát chết đã xuất viện, trở về nhà. Trước đó, chiều 7.11.2017, người này trèo qua lan can cầu Bãi Cháy ở độ cao 50m so với mặt nước biển và nhảy xuống biển.

Được biết, người đàn ông nhảy cầu trên sinh năm 1984, trú tại thôn 1, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Do nợ nần, không có khả năng chi trả nên quẫn trí tự tử bằng cách nhảy cầu Bãi Cháy.

Ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh – nguyên nhân chính giúp người đàn ông này sống sót là do may mắn: Rơi thẳng đứng và chân tiếp nước trước, nên không có thương tích gì nặng. Thông thường, từ độ cao trên, các tư thế tiếp nước khác phần lớn bị giập nội tạng và tử vong. Ngoài ra, ngoài việc biết bơi, người này còn được phát hiện sớm và được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai vớt kịp thời, sơ cứu ban đầu trước khi đưa vào bệnh viện.

Cầu Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Bãi Cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cũng theo ông Mạnh, đây không phải là trường hợp đầu nhảy cầu Bãi Cháy thoát chết. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống 5 người nhảy cầu Bãi Cháy, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng, như vỡ gan, giập lá nách…;  có trường hợp đến ngày thứ 21 mới tỉnh.

“Người nhảy cầu hôm 7.11 vừa qua bị thương nhẹ nhất trong số các vụ Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh cứu chữa. Nạn nhân không bị thương quá nặng và được phát hiện sớm, đưa vào bệnh viện kịp thời thì cũng có cơ may sống” – ông Mạnh cho biết.

Trong số những nạn nhân sống sót, một số hiện nay vẫn đi học, đi làm bình thường.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.