Người ngoài tỉnh vào Tiền Giang phải thực hiện cách ly

Kỳ Quan |

Theo các tiêu chí của Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế, tỉnh Tiền Giang xác định thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Theo đó, việc đi lại liên tỉnh đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: Khi đến nơi, thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày.

Người về từ vùng dịch phải cách ly tập trung 7 ngày đối với người tiêm 1 mũi vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19.

Đối với việc đi lại trong nội bộ tỉnh, không hạn chế người dân đi/về từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2. Riêng người dân từ vùng cấp 3 đến vùng khác được phép đi lại, không yêu cầu kết quả xét nghiệm đối với người đã tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; đối với người chưa tiêm vắc xin, phải có kết quả test nhanh âm tính còn giá trị trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ, khi đến nơi phải tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường

Kỳ Quan |

Từ ngày mai - 11.10, tỉnh Tiền Giang sẽ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở huyện Tân Phú Đông đi học trở lại. Nếu mọi việc thuận lợi, các địa phương khác cũng sẽ dần cho học sinh đến trường.

Tiền Giang nới lỏng giãn cách từ ngày 26.9, tiếp tục không ra đường sau 19h

Kỳ Quan |

Với những kết quả đạt được trong những ngày gần đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày hôm nay 26.9.

Tiền Giang chỉ còn 1 huyện thực hiện Chỉ thị 16

Kỳ Quan |

Sau nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định TP.Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21.9, chỉ còn huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường

Kỳ Quan |

Từ ngày mai - 11.10, tỉnh Tiền Giang sẽ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở huyện Tân Phú Đông đi học trở lại. Nếu mọi việc thuận lợi, các địa phương khác cũng sẽ dần cho học sinh đến trường.

Tiền Giang nới lỏng giãn cách từ ngày 26.9, tiếp tục không ra đường sau 19h

Kỳ Quan |

Với những kết quả đạt được trong những ngày gần đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày hôm nay 26.9.

Tiền Giang chỉ còn 1 huyện thực hiện Chỉ thị 16

Kỳ Quan |

Sau nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định TP.Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21.9, chỉ còn huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.