Người nghi nhiễm virus Corona bỏ đi khỏi sân bay Cát Bi nói gì?

Mai Chi |

Hành khách trên chuyến bay từ TP HCM về Hải Phòng hôm 30.1 nghi nhiễm vi rút Corona bỏ khỏi sân bay Cát Bi cho rằng mình không bỏ trốn và sẵn sàng hợp tác làm các xét nghiệm.

Sáng ngày 31. 1, ông Nguyễn Văn Phiệt, Chủ tịch UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết liên quan đến hành khách được cho là có biểu hiện nghi mắc virus Corona bỏ đi khỏi sân bay Cát Bi ngày 30.1, không hợp tác với cơ quan y tế để xét nghiêm, ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình chị Cao Thị T. Th (38 tuổi trú tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng) để nắm tình hình.

Theo ông Phiệt, chị Th nói rằng mình có tiền sử bệnh huyết áp. Ngày 30.1, trên chuyến bay từ TP HCM về Hải Phòng, chị Th bị tụt huyết áp, nên bị mệt. Tuy nhiên, do đi cùng bố đẻ là Chủ tịch Hội đông y quận Lê Chân, có am hiểu về lĩnh vực y tế, nên gia đình đã đưa chị Th về nhà.

“Cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của chị Th đã trở lại bình thường. Chị Th cũng sẵn sàng hợp tác với các đơn vị để kiểm tra, làm các xét nghiệm cần thiết. Đại diện của Trung tâm y tế quận, phường cũng đã đề nghị chị Th hạn chế tiếp xúc cộng đồng. Trong sáng 31.1, nhân viên y tế cũng trực tiếp xuống gia đình chi Th để kiểm tra, làm các xét nghiệm” – ông Phiệt nói.

Cùng trong sáng 31.1, tài khoản Facebook Smile Cathy được cho là của chị Cao Thị T. Th - hành khách có biểu hiện sức khỏe bất thường nhưng bỏ về sau chuyến bay từ TP.HCM đến Hải Phòng phân trần về sự việc bỏ khỏi sân bay.

Theo đó, chị này cho biết mình có biểu hiện mệt, vã mồ hôi là do bị tụt huyết áp sau khi di chuyển 2 lần bằng ôtô trên sân bay Tân Sơn Nhất do chuyến bay từ TP.HCM đến Hải Phòng bị delay từ 21h15 ngày 29.1 tới 00h45 ngày 30.1 mới cất cánh.

Chị Th cũng khẳng định cơ thể rất ổn sau khi rời sân bay về nhà nghỉ ngơi: “Tôi hoàn toàn ko có biểu hiện ho, sốt, và thực tế trong đoàn có bố tôi là thầy thuốc, ông đủ bình tĩnh và hiểu biết để làm gì cho con gái mình. Hơn nữa trên máy bay có bác sĩ bấm huyệt và đo nhiệt độ, nên tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều.... nên người nhà đưa tôi về nhà nghỉ ngơi”.

Tài khoản được cho là của chị Cao Thị T. Th phân trần về vụ việc
Tài khoản được cho là của chị Cao Thị T. Th phân trần về vụ việc

Trước đó, trên chuyến bay từ TP HCM về Hải Phòng, hành khách Cao Thị T. Th có triệu chứng mệt, vã mồ hôi, được xử trí bằng cách cho uống nước đường, ấn huyệt nhân trung, hợp cốc, xoa nóng tay chân, sau 5 phút thì tỉnh.

Như đã thông tin trước đó, trong chuyến bay từ TP.HCM ra Hải Phòng vào lúc 2h30 sáng 30.1, các nhân viên Y tế đã phát hiện 3 hành khách có biểu hiện sốt cao. Trong đó, có 2 mẹ con vừa từ Trung Quốc trở về TP.HCM hôm 28.1. Ngay khi xuống sân bay, một hành khách trong số này bỏ đi chưa rõ tung tích.

Vào chiều ngày 30.1, Sở Y tế Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc đề nghị Công an thành phố Hải Phòng vào cuộc điều tra, xác minh địa chỉ nơi cư trú hiện nay của bà Cao Thị T. Th (38 tuổi) để ngành Y tế thực hiện các hoạt động giám sát sức khỏe, điều tra dịch tễ, quản lý điều trị theo quy định. Đến tối ngày 30.1, sở Y tế Hải Phòng xác nhận đã tìm ra hành khách Cao Thị T. Th (38 tuổi). Sau khi cán bộ y tế tiến hành kiểm tra y tế và giám sát hiện bà Th chưa có biểu hiện sốt.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hải Phòng rửa tay, đeo khẩu trang ngừa dịch Corona

Đặng Luân |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng vừa ban hành công văn số 169/BC-SGDĐT-VP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của virus Corona.

Tìm thấy hành khách nghi nhiễm virus Corona rời khỏi sân bay Cát Bi

Đặng Luân |

Nữ hành khách rời khỏi sân bay khi có dấu hiệu nghi nhiễm virus Corona hiện đã được cơ quan chức năng kiểm tra y tế, giám sát.

Hải Phòng: Không có ca cấp cứu, ngộ độc do rượu bia trong ngày đầu năm

Đặng Luân - Mai Chi |

Thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, trong ngày đầu năm mới, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 421 ca khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó, không có trường hợp cấp cứu, ngộ độc do rượu, bia.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Học sinh Hải Phòng rửa tay, đeo khẩu trang ngừa dịch Corona

Đặng Luân |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng vừa ban hành công văn số 169/BC-SGDĐT-VP về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của virus Corona.

Tìm thấy hành khách nghi nhiễm virus Corona rời khỏi sân bay Cát Bi

Đặng Luân |

Nữ hành khách rời khỏi sân bay khi có dấu hiệu nghi nhiễm virus Corona hiện đã được cơ quan chức năng kiểm tra y tế, giám sát.

Hải Phòng: Không có ca cấp cứu, ngộ độc do rượu bia trong ngày đầu năm

Đặng Luân - Mai Chi |

Thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, trong ngày đầu năm mới, các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp nhận 421 ca khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó, không có trường hợp cấp cứu, ngộ độc do rượu, bia.