"Người mẹ tội lỗi" sinh con khi còn đang đi học nhờ nhà chùa nuôi hộ

KHÁNH LINH - HUYÊN NGUYỄN |

Bỏ con tại chùa cùng một mảnh giấy nhờ nuôi giúp, nữ sinh tự nhận còn đang đi học, không may con lầm lỗi. Vì hoàn cảnh, hiện tại con không thể có khả năng nuôi con.

Ngày 16.12, lãnh đạo xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xác nhận chính quyền xã này vừa tiếp nhận thông tin một bé gái khoảng hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa Đại Long (chùa Cả; thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa).

Theo Sư thầy Thích Khánh Phước, trụ trì chùa Đại Long, khoảng 12h ngày 11.12, khi tiểu của chùa đi học về thì nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ em liền báo cho các ni, sư và phật tử.

Sau một hồi tìm kiếm, nhà chùa phát hiện tiếng khóc phát ra từ chiếc hộp các-tông đặt dưới chân tượng Hộ pháp. Qua kiểm tra, trong hộp có một bé gái, chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh và mảnh giấy viết nghuệch ngoạc.

Nội dung bức thư ghi: "Gửi nhà chùa. Con là người mẹ tội lỗi. Hiện con còn đang đi học. Không may con lầm lỗi. Vì hoàn cảnh, hiện tại con không thể có khả năng nuôi cháu nên con gửi vào chùa mong nhà chùa cưu mang bao bọc nuôi dưỡng cháu nên người.

Cháu sinh ngày 8.11.2019 (ngày 12.10 ÂL). Ký tên: Người mẹ tội lỗi".

Bức thư
Bức thư được để lại cùng cháu bé tại chùa Đại Long

Sau đó, trụ trì chùa Đại Long đưa bé gái vào trong chùa để chăm sóc, đồng thời báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương.

"Theo thông tin ở bức thư để lại và qua xác minh, cháu bé khoảng hơn 1 tháng tuổi và nặng khoảng 3,5kg. Thời điểm được phát hiện, ngoài mảnh giấy nhờ nhà chùa nuôi giúp thì không có bất cứ thông tin gì nên không rõ tên tuổi chính xác của cháu. Cháu bé không khóc khi tiếp xúc với người lạ, không có dị tật bất thường, hiện tại sức khỏe tốt, ngoan, không hay quấy khóc...", vị lãnh đạo xã Tân Hòa thông tin.

Sau khi lập biên bản ghi nhận sự việc, UBND xã Tân Hòa tạm thời giao cháu bé cho trụ trì chùa Đại Long chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phát thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh tại khu dân cư, của xã, huyện để tìm người thân cho cháu.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có người thân nào của cháu tới nhận. Sau khi phát thông báo rộng rãi theo quy định của pháp luật, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu và người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định.

Trụ trì Thích Khánh Phước cho biết, nếu không có người thân đến nhận, nhà chùa có nguyện vọng sẽ nhận nuôi cháu bé. Hy vọng người mẹ trong giây phút bồng bột đã bỏ rơi bé gái quay lại nhận con. Cũng theo vị sư trụ trì, hiện ngoài bé gái nói trên, chùa Đại Long đang nuôi dưỡng 2 bé trai 2 tuổi và 1 tiểu đang đi học tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, tất cả đều bị bỏ rơi ở cổng chùa.

KHÁNH LINH - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

"Chúng tôi đã cố tìm người mẹ bỏ con ở chùa để đi lấy chồng, nhưng..."

Sương Mai |

Liên quan đến vụ việc cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại chùa cùng lá thư "em phải đi lấy chồng", những nỗ lực tìm kiếm thân nhân cho đứa trẻ tội nghiệp được chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai nhưng thông tin về người mẹ vẫn là một ẩn số khó tìm.

Thông tin mới nhất vụ người mẹ bỏ con ở chùa để đi lấy chồng

Sương Mai |

Sau khi vụ việc bé gái bị mẹ bỏ rơi ở chùa để đi lấy chồng được đăng tải lên mạng xã hội gây phẫn nộ, sư trụ trì đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh việc nhận và nuôi dưỡng cháu bé sau này.

Làm khó thuê bao chuyển mạng - “tham con tép, bỏ con tôm”?

Thế Lâm |

Việc chuyển mạng giữ nguyên số (MNP) bị làm khó đang gây ra không ít bức xúc cho các thuê bao. Chính vì thế mới đây, Cục Viễn thông cho biết sẽ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các khiếu nại về MNP từ phía người tiêu dùng qua đầu số 1900.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Chúng tôi đã cố tìm người mẹ bỏ con ở chùa để đi lấy chồng, nhưng..."

Sương Mai |

Liên quan đến vụ việc cháu bé bị mẹ bỏ rơi tại chùa cùng lá thư "em phải đi lấy chồng", những nỗ lực tìm kiếm thân nhân cho đứa trẻ tội nghiệp được chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai nhưng thông tin về người mẹ vẫn là một ẩn số khó tìm.

Thông tin mới nhất vụ người mẹ bỏ con ở chùa để đi lấy chồng

Sương Mai |

Sau khi vụ việc bé gái bị mẹ bỏ rơi ở chùa để đi lấy chồng được đăng tải lên mạng xã hội gây phẫn nộ, sư trụ trì đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh việc nhận và nuôi dưỡng cháu bé sau này.

Làm khó thuê bao chuyển mạng - “tham con tép, bỏ con tôm”?

Thế Lâm |

Việc chuyển mạng giữ nguyên số (MNP) bị làm khó đang gây ra không ít bức xúc cho các thuê bao. Chính vì thế mới đây, Cục Viễn thông cho biết sẽ thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các khiếu nại về MNP từ phía người tiêu dùng qua đầu số 1900.