Người lao động xa quê đón Tết ở khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 1 năm làm việc vật vả, người lao động xa quê tại Bình Dương quây quần lại bên nhau trong khu nhà ở xã hội (NOXH) để cùng đón Tết. Dù ăn Tết xa quê, nhưng được ở trong chính căn nhà của mình, nên cái Tết của những lao động xa quê ấm cúng, hạnh phúc hơn.

Đón Tết ấm cúng trong NOXH Định Hòa

Đi vào hoạt động từ năm 2017, dự án khu nhà ở xã hội Định Hòa - Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với khoảng 3.700 căn hộ đã tạo nơi an cư cho khoảng 7.000 lao động thu nhập thấp.

Khu NOXH Định Hòa ngày 30 Tết. Ảnh: Đình Trọng
Khu NOXH Định Hòa ngày 30 Tết. Ảnh: Đình Trọng

Hầu hết, những lao động ở đây đều là những người xa quê đến Bình Dương lập nghiệp. Trước đây, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, không đủ tài chính để mua đất xây nhà. Khi mô hình nhà ở xã hội ở Bình Dương ra đời, những người lao động này đã mạnh dạn làm hồ sơ để mua căn hộ. Mỗi căn giá chỉ từ 100-300 triệu đồng, còn được trả góp mỗi tháng từ 2-4 triệu đồng (tương đương với tiền thuê nhà).

Sau 6 năm, nhiều hộ gia đình đã hoàn thành trả góp và nhận sổ. Như vậy đến thời điểm này, gia đình công nhân xa quê đã chính thức làm chủ căn hộ của mình. Đặc biệt, các gia đình đều được đăng ký hộ khẩu riêng để cho con cái học hành ổn định ở Bình Dương.

Khu NOXH Định Hòa khang trang rực rỡ hơn những ngày Tết. Ảnh: Đình Trọng
Khu NOXH Định Hòa khang trang rực rỡ hơn những ngày Tết. Ảnh: Đình Trọng

Khi có nhà ổn định, tích lũy của người lao động cũng được nhiều hơn, cuộc sống dần khấm khá hơn. Vì vậy hầu hết gia đình ở khu nhà ở xã hội Định Hòa đều có kinh phí để về quê đón Tết cùng người thân. Ghi nhận ngày 30 Tết, tại đây chỉ còn khoảng 10% gia đình công nhân lao động ở lại do còn trực công việc ở công ty. Không khí đón Tết của các gia đình cũng đầm ấm, sung túc hơn.

Chị
Tủ lạnh của gia đình chị Dung đã đầy ắp đồ ăn. Ảnh: Đình Trọng

Ở tầng 4 dãy nhà D, chỉ còn gia đình chị Phạm Thị Dung (quê ở Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). "Tôi làm việc ở Dĩ An, Tết ở lại cùng em trai đón Tết tại Khu Nhà ở xã hội Định Hòa. Ăn Tết xa quê, nhưng chị em tôi cũng sắm sửa đầy đủ. Công ty của em trai và của tôi đều có quà Tết. Chúng tôi mua thêm giò chả, gà, bánh chưng, hoa quả. Mua đồ để làm mâm cơm cúng bố tưởng nhớ bậc sinh thành của mình. Ăn Tết xa nhà nhưng không buồn đâu. Mình có căn nhà để đón Tết vui vẻ lắm, phấn khởi lắm" - chị Phạm Thị Dung chia sẻ.

Chị Dung sửa soạn đồ cúng tưởng nhớ người đã sinh thành. Ảnh: Đình Trọng
Chị Dung sửa soạn đồ cúng tưởng nhớ người đã sinh thành. Ảnh: Đình Trọng

Hơn 1.000 lao động xa quê đón Tết tại khu nhà ở xã hội Hòa Lợi

Xây dựng trước khu NOXH Định Hòa, khu NOXH Hòa Lợi (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) đi vào hoạt động từ năm 2015. Sau gần 10 năm hoạt động, nơi đây cũng tạo cuộc sống mới cho hàng nghìn công nhân lao động ở KCN VSIP II, KCN Đồng An, KCN Mỹ Phước...

Ngày 30 Tết tại khu NOXH Định Hòa vẫn còn sôi động khi có đến trên 20% gia đình công nhân lao động xa quê chọn ở lại Bình Dương đón Tết. Những người ở lại đa số do có lịch trực ở công ty hoặc có kế hoạch ở lại Bình Dương. Gia đình chị Lê Thị Linh (làm công ty điện tử trong KCN VSIP II, quê ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa) năm nay cũng ở lại đón Tết, ngày 30 Tết chị Linh sắm sửa để mua đồ cúng ông bà.

Gia đình chị Linh đón Tết tại NOXH Hòa Lợi. Ảnh: Đình Trọng
Gia đình chị Linh đón Tết tại khu NOXH Hòa Lợi. Ảnh: Đình Trọng

"Chúng tôi mua căn hộ này từ năm 2015, hiện đã trả góp xong và đã được cấp sổ riêng. Ở đây thì gần chỗ lãm, có thể đi bộ tới công ty, rất thuận tiện. Năm nay cả đại gia đình (ở 3 căn hộ) đều ở lại Bình Dương ăn Tết. Hôm nay, mình cũng làm mâm cơm cúng ngày Tết, rồi cùng người thân quây quần bên nhau. Ăn Tết xa quê nhưng cũng không buồn đâu, vì ở đây có người thân và đón Tết trong căn nhà của mình" - chị Linh chia sẻ.

Mâm cơm tươm tất cúng tổ tiên của người lao động xa quê.Ảnh: Đình Trọng
Mâm cơm tươm tất cúng tổ tiên của người lao động xa quê.Ảnh: Đình Trọng

Anh Lê Đức Cường - quê Kiên Giang - Trưởng Ban Quản trị Khu NOXH Hòa Lợi cho biết, năm nay khoảng trên 1.000 người ở lại Khu NOXH Hòa Lợi ăn Tết. Dù năm nay khó khăn nhưng người lao động cũng ăn Tết trong không khí ấm áp, phấn khởi. Gia đình anh Cường cũng ở lại đón Tết tại đây.

"Mình quê ở Kiên Giang đã lên Bình Dương được 5 năm, thấy khu NOXH Hòa Lợi có giá cả phù hợp với người lao động nên đã mua 1 căn ở tầng 4. Mình thấy, khu nhà ở này rất phù hợp với người lao động xa quê có thu nhập thấp, giúp người lao động có cuộc sống ổn định hơn. Năm nay còn nhiều khó khăn, nhưng mọi người cũng vui mừng phấn khởi. Phía Ban Quản trị cũng phối hợp với các đơn vị đón xuân vui tươi ấm áp, như tặng quà cho người lao động nghèo và đi tới từng gia đình để chúc Tết bà con trong đêm 30 Tết" - anh Cường chia sẻ.

Người lao động xa quê, ngồi lại bên nhau sau một năm làm việc vất vả. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động xa quê, ngồi lại bên nhau sau một năm làm việc vất vả. Ảnh: Đình Trọng
Những gia đình công nhân hạnh phúc bên nhau trong dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng
Những gia đình công nhân hạnh phúc bên nhau trong dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động quây quần bên nhau gói bánh đón tết. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động quây quần bên nhau gói bánh đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người check-in Hội hoa xuân tỉnh Bình Dương đêm 29 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 8.2 (nhằm 29 Tết), tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội hoa xuân mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Hàng nghìn người dân, công nhân lao động đã tập trung về đây tham quan, chụp hình check-in.

Tiểu thương ở Bình Dương giảm giá bán, người đi mua hoa bắt đầu đông hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, giá hoa năm nay rẻ hơn so với năm trước khoảng 20-30%. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, người chơi hoa ít, tiểu thương phải tiếp tục giảm giá. Ghi nhận ngày 8.2, lượng người đi mua hoa bắt đầu đông hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Hàng nghìn người check-in Hội hoa xuân tỉnh Bình Dương đêm 29 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 8.2 (nhằm 29 Tết), tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội hoa xuân mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Hàng nghìn người dân, công nhân lao động đã tập trung về đây tham quan, chụp hình check-in.

Tiểu thương ở Bình Dương giảm giá bán, người đi mua hoa bắt đầu đông hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, giá hoa năm nay rẻ hơn so với năm trước khoảng 20-30%. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, người chơi hoa ít, tiểu thương phải tiếp tục giảm giá. Ghi nhận ngày 8.2, lượng người đi mua hoa bắt đầu đông hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.