Người lao động Việt Nam giúp việc ở Saudi Arabia: Muốn sớm về với gia đình

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn cầu cứu của chị Lê Thị Hằng (xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) về việc đi làm việc giúp gia đình ở Saudi Arabia bị chủ cũ hành hạ, nợ lương và giữ giấy tờ tuỳ thân. Người lao động mong muốn được hoàn trả tiền lương, giấy tờ tuỳ thân trên và sớm về nước đoàn tụ với gia đình.

Người lao động bị đối xử tàn tệ

Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, chị Lê Thị Hằng (sinh năm 1990) đã tìm đến Công ty Cổ phần Xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (Cty Thiên Ân) để có thể đi làm việc ở nước ngoài. Tháng 4.2019, chị Hằng bắt đầu xuất cảnh và làm giúp việc cho gia đình ở Saudi Arabia.

“Không ngờ, ngay sau khi làm việc được 2 ngày, tôi đã bị chủ nhà chửi bới, đánh đập. Chủ nhà đánh tôi đến mức lung lay răng” - chị Hằng nghẹn ngào.

Sau khi làm giúp việc gia đình tại đây, chị Hằng mới phát hiện những người giúp việc trước đó cũng từng bị gia chủ đối xử như vậy. Ngay sau khi gặp sự việc trên, chị Hằng đã liên lạc với Cty Thiên Ân bày tỏ mong muốn được đổi chủ mới để có môi trường làm việc tốt hơn. Chị Hằng cho biết, chủ sử dụng lao động hiện giữ vài tháng lương của chị.

“Họ trả lương đầy đủ 2 tháng đầu, sau đó mỗi tháng chỉ trả cho tôi có 2.800.000 đồng. Trong khi đó, theo hợp đồng, mỗi tháng tôi sẽ được nhận về số tiền khoảng 10.000.000 đồng. Ngoài nợ 5 tháng lương, gia đình này còn giữ những giấy tờ của tôi như hộ chiếu, vali quần áo, sổ tiết kiệm, bằng lái xe, điện thoại… Không chịu đựng nổi, tôi chạy trốn khỏi gia đình nhà chủ. Tôi ra ngoài đường và nhờ mọi người đưa đến cảnh sát giúp đỡ” - chị Hằng trần tình.

Sau đó, từ tháng 3.2020, chị Hằng được ra văn phòng của Cty. Tháng 6.2020, Cty đã giới thiệu cho chị đến giúp việc cho một chủ khác. May thay, nhà chủ mới đối đãi tốt với chị.

“Mong muốn của tôi là được lấy lại số lương gia chủ còn nợ và những giấy tờ họ đang giữ. Với tình hình sức khoẻ không được tốt, tôi mong muốn sau khi giải quyết xong mọi việc được sớm trở về với gia đình” - chị Hằng nói.

Chưa giải quyết cho người lao động vì dịch COVID-19

Liên quan đến lao động Lê Thị Hằng, trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Văn - Phụ trách thị trường Saudi Arabia của Cty Thiên Ân - cho hay, phía Cty đã giải quyết những vấn đề gặp trục trặc ở chủ cũ và kết nối việc làm với chủ mới cho chị Hằng.

Những vấn đề NLĐ đang gặp phải là đòi lương, giấy tờ, Cty sẽ tiến hành khi dịch lắng xuống. “Sau khi giải quyết xong những vấn đề trên, nếu NLĐ tiếp tục có nguyện vọng làm việc, Cty sẽ bố trí. Bên cạnh đó, nếu NLĐ không làm tiếp thì sẽ sắp xếp cho về nước” - ông Văn nói.

Lý giải tại sao đến giờ vẫn chưa giải quyết dứt điểm khúc mắc của chị Hằng, ông Văn thông tin: “Tình hình dịch COVID-19 ở Saudi Arabia diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội nên Cty môi giới chưa thể đến nhà chủ cũ để lấy giấy tờ. Bên cạnh đó, đến nay vẫn chưa có đường bay nào giải quyết những mong muốn cho chị Hằng. Đó là tình hình chung của thị trường này”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lao động Việt Nam được nhập cảnh vào Malaysia khi nào?

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia có thể quay trở lại làm việc, tuy nhiên việc nhập cảnh của lao động mới vào Malaysia chỉ được phép sau ngày 31.8.

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài về nước chủ yếu ở thị trường nào?

ANH THƯ |

Đến thời điểm này, có hơn 5.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Không để người lao động bị bơ vơ khi ra nước ngoài

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Tham gia thảo luận tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, cần phải bổ sung việc giảm chi phí cho người lao động (NLĐ); đồng thời, cần phải tránh được tình trạng NLĐ bị lừa đảo, bơ vơ khi ra nước ngoài.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lao động Việt Nam được nhập cảnh vào Malaysia khi nào?

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia có thể quay trở lại làm việc, tuy nhiên việc nhập cảnh của lao động mới vào Malaysia chỉ được phép sau ngày 31.8.

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài về nước chủ yếu ở thị trường nào?

ANH THƯ |

Đến thời điểm này, có hơn 5.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Không để người lao động bị bơ vơ khi ra nước ngoài

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Tham gia thảo luận tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, cần phải bổ sung việc giảm chi phí cho người lao động (NLĐ); đồng thời, cần phải tránh được tình trạng NLĐ bị lừa đảo, bơ vơ khi ra nước ngoài.