Người lao động và nỗi lo giá sách giáo khoa

Trần Trọng |

Hòa Bình - Thời điểm năm học mới cận kề, nhiều người lao động có con nhỏ lo lắng về việc giá sách giáo khoa tăng cao trong khi cơn bão giá chưa dừng lại.

Trước tình trạng giá tất cả các loại mặt hàng dịch vụ ngày càng tăng cao, người lao động Hòa Bình chưa khỏi lao đao thì lại bước sang có thêm một nỗi lo mới khi chuẩn bị vào năm học 2022 - 2023.

Những thông tin về việc tăng giá sách giáo khoa, tăng học phí đã khiến người lao động có con đang đi học, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp phải loay hoay tìm hướng giải quyết dù còn hơn 1 tháng nữa thì mới bắt đầu năm học.

Ngày 22.7, PV có mặt ghi nhận tại một số hiệu sách tại TP.Hòa Bình, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng trước những khoản chi trong năm học mới của con, em mình. Hơn nữa, thông tin giá sách giáo khoa tăng cao gấp 2 - 3 lần so với bộ sách cũ càng khiến nỗi lo lớn hơn bội phần.

Năm học 2022 - 2023 sắp bắt đầu với nhiều thay đổi.
Năm học 2022 - 2023 sắp bắt đầu với nhiều thay đổi.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Mai Anh (41 tuổi, trú tại phường Phương Lâm, TP.Hòa Bình) lo lắng về chi phí học tập của 2 con nhỏ trong nhà: “Cháu bé nhà tôi học lớp 3, cháu lớn thì lên lớp 10, cả 2 đều thuộc diện học theo sách giao khoa chương trình mới. Những bộ sách này đều có giá cao nên dù còn khoảng 1 tháng nữa mới vào năm học nhưng tôi đang phải dành dụm tiền dần để lo cho các con”.

Các hiệu sách cũng bày bán rất nhiều các loại sách tham khảo, hỗ trợ cho học sinh với giá không hề rẻ. Đặc biệt là loại sách, vở dành cho các em nhỏ mẫu giáo, lớp 1 với giá trị lên đến hơn 100 nghìn đồng. Mức giá này, người lao động thu nhập trung bình khó có thể tiếp cận được.

Đối với những năm trước đây, các anh chị sau khi học xong sẽ để sách giáo khoa lại cho các em dùng tiếp. Việc này giúp nhiều gia đình giảm được 1 khoản chi phí không nhỏ.

 
Nhiều sách có giá cao khiến phần người lao động khó tiếp cận.

Không những chuyện sách giáo khoa theo chương trình mới có giá cao hơn, mà việc hướng dẫn các con, em của mình học tập cũng là nỗi trăn trở của nhiều gia đình. Vì việc thay đổi cả phương pháp dạy sẽ tạo ra sự khác biệt giữa giáo viên và các bậc phụ huynh, do chưa nắm được nội dung và phương pháp học mới.

Lên TP.Hòa Bình làm công nhân, anh Nguyễn Thế Hiệp (33 tuổi, quê ở huyện Lạc Thủy) chỉ mong được tăng ca nhiều hơn, có thêm thu nhập để lo học phí cho con vào đầu năm tới.

Chia sẻ về chuyện học hành của con trai năm nay lên lớp 2, anh Hiệp nói: “Không chỉ là chi phí sách giáo khoa mà trong thời điểm bão giá này các loại dụng cụ đồ dùng trong đầu năm học giá cũng có thể cao hơn nhiều. Năm trước, tôi đã phải chi khoảng 2 triệu đồng, năm nay không thể tránh khỏi việc con số ấy tăng lên”.

Chung nỗi tâm tư, nhiều bậc phụ huynh mong rằng trong thời gian tới, các cấp các ngành sẽ đưa ra sự hỗ trợ về giá sách giáo khoa, chi phí học tập giúp họ giảm nhẹ gánh nặng kinh tế. Đặc biệt là khi người lao động vừa phải oằn mình vượt qua đại dịch COVID-19 và chống chọi với cơn bão giá chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra, kiểm tra liên quan việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa

Vương Trần |

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện quy định về biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa.

Năm học tới, học sinh lớp 7, lớp 10 tại TPHCM sẽ học sách giáo khoa nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023.

HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét mức trần học phí, mức chi lựa chọn sách giáo khoa

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Đồng thời xem xét nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh tra, kiểm tra liên quan việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa

Vương Trần |

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện quy định về biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa.

Năm học tới, học sinh lớp 7, lớp 10 tại TPHCM sẽ học sách giáo khoa nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023.

HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét mức trần học phí, mức chi lựa chọn sách giáo khoa

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Đồng thời xem xét nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.