Người lao động từ vùng dịch về quê chưa thể nhận hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đang triển khai gói hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ tuy nhiên gặp nhiều vướng mắc về thuế, bảo hiểm... Đồng thời, người lao động từ vùng dịch về Quảng Nam thì tỉnh vẫn chưa có phương án để họ được hưởng gói hỗ trợ này.

Bà Trương Thị Lộc – Giám đốc Sở TBLĐXH tỉnh Quảng Nam, cho biết, Sở đang triển khai gói hỗ trợ 26 nghìn tỉ đồng của Chính phủ, tuy nhiên các doanh nghiệp gặp một số vướng mắc như đóng thuế, bảo hiểm nên chưa thể giải ngân. Dự kiến trong đầu tháng 8, sẽ có hơn 10 doanh nghiệp được giải ngân. Quảng Nam là tỉnh không bị ảnh hưởng nhiều do dịch COVID-19 từ đầu tháng 5 đến nay, dịch bùng phát lại từ tháng 6 nên ít doanh nghiệp đủ điều kiện để hưởng. Những người lao động nghỉ từ 15 ngày trở lên do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì báo với doanh nghiệp để làm danh sách Sở xác minh lại.

“Hiện đối tượng TPHCM về thì trước hết cách ly chứ chưa có phương án để hỗ trợ họ theo gói hỗ trợ này. Người từ TPHCM về họ không làm trên địa bàn tỉnh nên phải khai báo ở TPHCM, việc này mới phát sinh nên Sở sẽ họp xin ý kiến tham mưu.

Việc này cần phải cân nhắc bởi người lao động ở trong TPHCM gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh không có tiền ăn, tiền phòng nên họ mới vượt hơn 1.000 cây số chở theo trẻ em về quê. Trước mắt những trường hợp từ vùng dịch về quê tự phát sẽ được cách ly miễn phí...”- bà Lộc nói.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người về Quảng Nam là 5.241 người, trong đó, có 1.907 người được tỉnh đón về và 3.344 người về tự phát.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lao động thất nghiệp TP.HCM về Đắk Lắk vẫn được hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những người lao động thất nghiệp ở TP.HCM và các địa phương khác khi trở về tỉnh Đắk Lắk vẫn được nhận tiền hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng. Mỗi trường hợp đủ điều kiện (thuộc các nhóm đối tượng như quy định - PV) đăng ký nhận hỗ trợ được nhận tiền duy nhất 1 lần.

Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến tiệm cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng hoạt động. Từ đây, nhiều thợ cắt tóc lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về quê không được, ở cũng không xong. Khi nhắc đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, không ít thợ cắt tóc chưa biết đến gói hỗ trợ này.

Công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói 26.000 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng trong hỗ trợ lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong gói an sinh 26.000 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lao động thất nghiệp TP.HCM về Đắk Lắk vẫn được hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những người lao động thất nghiệp ở TP.HCM và các địa phương khác khi trở về tỉnh Đắk Lắk vẫn được nhận tiền hỗ trợ gói 26.000 tỉ đồng. Mỗi trường hợp đủ điều kiện (thuộc các nhóm đối tượng như quy định - PV) đăng ký nhận hỗ trợ được nhận tiền duy nhất 1 lần.

Thợ cắt tóc lao đao vì dịch vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến tiệm cắt tóc, gội đầu phải tạm ngưng hoạt động. Từ đây, nhiều thợ cắt tóc lâm vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về quê không được, ở cũng không xong. Khi nhắc đến gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng từ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, không ít thợ cắt tóc chưa biết đến gói hỗ trợ này.

Công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp gói 26.000 tỉ đồng

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng trong hỗ trợ lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong gói an sinh 26.000 tỉ đồng.