Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Tối 21.10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh vừa ban hành kế hoạch thu hút, đón người lao động các tỉnh, thành phố trở lại làm việc tại Bình Dương.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, người lao động về tỉnh Bình Dương làm việc sẽ được ưu tiên tiêm vaccine  phòng COVID-19 cho người chưa tiêm mũi 1, cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 để đảm bảo đủ điều kiện khi trở lại các doanh nghiệp làm việc.

Người lao động sẽ được doanh nghiệp tổ chức test nhanh kháng nguyên và cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm làm căn cứ lưu thông.

Người lao động trở lại được xét nghiệm COVID-19 trước khi vào nhà máy sản xuất.
Người lao động trở lại được xét nghiệm COVID-19 trước khi vào nhà máy sản xuất.

Trường hợp người lao động muốn hỗ trợ đón tới Bình Dương có thể đăng ký với Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội của tỉnh đang ở. Sau khi các tỉnh gửi danh sách đăng ký, tỉnh Bình Dương sẽ thống nhất phương án hỗ trợ người lao động đến Bình Dương.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được trích từ ngân sách Nhà nước hoặc huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động ở Bình Dương sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương để tổ chức đón người lao động về làm việc.

Tỉnh Bình Dương sẽ tiêm vaccine miễn phí cho người lao động trở lại làm việc.
Tỉnh Bình Dương sẽ tiêm vaccine miễn phí cho người lao động trở lại làm việc.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương làm đầu mối chủ trì đón người lao động các tỉnh, thành phố trở lại Bình Dương làm việc. Đồng thời, đề nghị các địa phương phối hợp tiếp nhận người lao động về địa phương cư trú.

Theo ghi nhận, hiện nay tỉnh Bình Dương đang trong quá trình mở cửa hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đang tái sản xuất nhưng thiếu lao động. Theo dự báo, doanh nghiệp Bình Dương đang cần thêm khoảng 50.000 lao động. Động thái trên của tỉnh Bình Dương nhằm thu hút người lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).

Dịch COVID-19 ở Bình Dương nhìn từ bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm hẳn. Tỉnh Bình Dương rà soát lại và lên kế hoạch gỡ bỏ bớt các bệnh viện dã chiến quy mô lớn.

Bình Dương xác định cấp độ dịch ở xã phường và ngày đến trường của học sinh

Bình Dương |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có đánh giá xác định được cấp độ dịch của các xã phường theo tiêu chuẩn mới. Ngành giáo dục cũng đưa ra dự kiến lịch lọc trực tiếp và trực tuyến của học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).

Dịch COVID-19 ở Bình Dương nhìn từ bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương cơ bản được khống chế, số ca mắc giảm hẳn. Tỉnh Bình Dương rà soát lại và lên kế hoạch gỡ bỏ bớt các bệnh viện dã chiến quy mô lớn.

Bình Dương xác định cấp độ dịch ở xã phường và ngày đến trường của học sinh

Bình Dương |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có đánh giá xác định được cấp độ dịch của các xã phường theo tiêu chuẩn mới. Ngành giáo dục cũng đưa ra dự kiến lịch lọc trực tiếp và trực tuyến của học sinh.