Người lao động sẽ mất khoản tiền này vào cuối năm

Minh Huy (T/H) |

Cuối năm 2021, người lao động nếu chưa nghỉ, hoặc nghỉ chưa hết 12 ngày phép trong năm sẽ không được thanh toán khoản tiền lương như trước.

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ .1.1.2021, với sự điều chỉnh liên quan đến người lao động, đáng chú ý là khoản tiền lương 12 ngày phép hàng năm.

Cụ thể, Luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ tối đa 12 ngày/năm, nếu làm đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp. So sánh với Bộ luật Lao động 2012, thì quyền lợi của người lao động về số ngày nghỉ phép có sự thay đổi.

Cụ thể, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Còn lại, trường hợp nghỉ chưa hết hoặc chưa nghỉ ngày phép trong năm cũng không được thanh toán tiền như trước.

Từ cuối năm 2021, người lao động nếu chưa nghỉ, hoặc nghỉ chưa hết 12 ngày phép trong năm không được thanh toán khoản tiền lương như trước. Đồ họa: M.H
Từ cuối năm 2021, người lao động nếu chưa nghỉ, hoặc nghỉ chưa hết 12 ngày phép trong năm không được thanh toán khoản tiền lương như trước. Đồ họa: M.H

Như vậy, khoản tiền lương cho những ngày phép còn dư đáng lẽ người lao động sẽ được nhận vào cuối năm, thì từ 2021 sẽ không còn được nhận nữa.

Thanh lý ngày phép

Ngày phép sẽ không nghỉ hết không được trả lương như trước, nên người lao động cần “thanh lý” ngày phép để không bị thiệt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay có cơ chế chốt phép năm vào ngày cuối cùng của tháng 3 năm sau.

Vì thế, người lao động vẫn có thể sử dụng đến hết tháng 2 của năm sau. Hoặc thỏa thuận với bên sử dụng lao động cộng phép dồn 3 năm/lần.

Tuy nhiên, xét trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không ít doanh nghiệp cho người lao động nghỉ làm hoặc luôn phiên. Nên việc "thanh lý" ngày phép cũng không còn quá quan trọng.

Dù mất đi khoản tiền ngày nghỉ phép có hưởng lương, Tết 2022 sắp tới, người lao động cũng có cơ hội nhận các khoản tiền như: Tiền thưởng Tết, tiền lương tháng thứ 13 (tùy vào tình hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp); tiền thăm hỏi từ 300.000 đồng từ quỹ công đoàn theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ.

Theo đó, 2 nhóm đối tượng được hưởng tiền thăm hỏi gồm:

- Người lao động có đóng Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn.

- Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Huy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ

Cường Ngô |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022, hiện các doanh nghiệp đang phải tính toán phương án thưởng Tết cho lao động. Một số nhận định cho rằng, thưởng Tết năm nay khó tăng ngay cả đối với những doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Tìm công việc phù hợp cho người lao động cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỉ lệ 20,4% dân số). Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội thảo Quốc tế Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Công nghệ trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN. Trong đó, có rất nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm việc làm, quay trở lại thị trường lao động.

Thưởng Tết 2022: Một số quy định người lao động cần biết

Minh Huy (T/H) |

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 đến gần, tiền thưởng Tết được người lao động quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ

Cường Ngô |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2022, hiện các doanh nghiệp đang phải tính toán phương án thưởng Tết cho lao động. Một số nhận định cho rằng, thưởng Tết năm nay khó tăng ngay cả đối với những doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Tìm công việc phù hợp cho người lao động cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (chiếm tỉ lệ 20,4% dân số). Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội thảo Quốc tế Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Công nghệ trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN. Trong đó, có rất nhiều người cao tuổi mong muốn tìm kiếm việc làm, quay trở lại thị trường lao động.

Thưởng Tết 2022: Một số quy định người lao động cần biết

Minh Huy (T/H) |

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 đến gần, tiền thưởng Tết được người lao động quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.