Người lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương dịp lễ hạn chế rủi ro dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Dịp Lễ 30.4 và 1.5, nhiều lao động ở các tỉnh miền Tây giáp biên giới Campuchia đã ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh và chung tay phòng, chống COVID-19.

Ghi nhận tại Bình Dương, ngày 30.4, tất cả các doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động sản xuất để cho người lao động nghỉ lễ. Trên các tuyến đường, lượng người và phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn.

Tại các khu trọ ở thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thị xã Bến Cát cũng vắng người lao động. Có đến 60% các phòng trọ khóa cửa, người dân đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Còn lại khoảng 40% người dân ở lại các phòng trọ.

Theo ghi nhận, những người ở lại đa số là công nhân lao động có quê ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, miền Bắc và miền Tây. Đa số ở lại Bình Dương do quê ở xa, mới về dịp Tết.

Người lao động có quê miền Tây, các tỉnh giáp với nước bạn Campuchia là An Giang, Kiên Giang có đông người lao động ở lại Bình Dương.

Anh Lê Văn Bình (bìa phải) ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh khi có quê ở gần biên giới Campuchia. Ảnh: Đình Trọng
Anh Lê Văn Bình (bìa phải) ở lại Bình Dương để hạn chế rủi ro dịch bệnh khi có quê ở gần biên giới Campuchia. Ảnh: Đình Trọng

Ghi nhận tại phường An Phú, một nhà trọ (khoảng 40 phòng) có khoảng 15 phòng người lao động ở lại. Anh Lê Văn Bình (33 tuổi, quê An Giang, làm công ty sản xuất ốc vít) chia sẻ: "Ngày lễ thì ai cũng muốn về, tuy nhiên thấy dịch bệnh còn nguy hiểm nên gia đình quyết định ở lại. Quê ở An Giang lại giáp với Campuchia nên mình cũng hạn chế di chuyển, ở Bình Dương để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng".

Chị Ngô Thị Hiền (38 tuổi, an Kiên Giang, làm công nhân công ty may) tâm sự, do mới về Tết, sau đó lại phải về để làm căn cước công dân nên không còn tiền để đi xe dịp lễ này. "Mình ở lại để tiết kiệm chi phí và phòng chống dịch bệnh vì dịp này người dân đi chuyển đông, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao"- chị Hiền chia sẻ.

Các dãy trọ vắng người những ngày lễ. Ảnh: Đình Trọng
Các dãy nhà trọ vắng người. Ảnh: Đình Trọng
Có khoảng 60% các phòng trọ khóa cửa, người dân về quê nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Có khoảng 60% các phòng trọ khóa cửa, người dân về quê nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Một phòng trọ, công nhân không về quê, ở lại gặp gỡ ăn uống nhân dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Một phòng trọ, công nhân không về quê, ở lại gặp gỡ ăn uống nhân dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đình Trọng
Chị Ngô Thị Hiền (38 tuổi, an Kiên Giang, làm công nhân công ty may) tâm sự không về quê vì muốn ở lại để tiết kiệm chi phí và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Anh Lê Anh Hựu (42 tuổi, quê Vĩnh Phúc) không về quê cũng không đi du lịch mà ở lại Bình Dương sửa xe đạp giao cho khách là con em người lao động có xe đi lại sau lễ.
Anh Lê Anh Hựu (42 tuổi, quê Vĩnh Phúc) không về quê, cũng không đi du lịch, ở lại Bình Dương sửa xe đạp cho khách là người lao động và con em có xe đi lại sau lễ. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người miền Tây ở Bình Dương ùn ùn xuyên đêm về quê nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.4, người lao động làm việc ở Bình Dương đồng loạt được nghỉ lễ. Hàng chục ngàn người ùn ùn xuyên đêm về quê.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Không chủ quan lơ là trong phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Bình Dương: Không để người lao động lơ là phòng dịch COVID-19

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dù công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được siết chặt bên trong các doanh nghiệp, nhà máy, nhưng khi bước ra khỏi nhà máy, nhiều người lao động vẫn còn lơ là phòng chống dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người miền Tây ở Bình Dương ùn ùn xuyên đêm về quê nghỉ lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.4, người lao động làm việc ở Bình Dương đồng loạt được nghỉ lễ. Hàng chục ngàn người ùn ùn xuyên đêm về quê.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Không chủ quan lơ là trong phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Bình Dương: Không để người lao động lơ là phòng dịch COVID-19

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, dù công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được siết chặt bên trong các doanh nghiệp, nhà máy, nhưng khi bước ra khỏi nhà máy, nhiều người lao động vẫn còn lơ là phòng chống dịch.