Người lao động nghèo "bã người" dưới nắng nóng

Bài, ảnh: Quốc Toản |

Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của người dân thủ đô Hà Nội bị đảo lộn. Thế nhưng, những người lao động nghèo vẫn đều đặn đi làm, kiếm từng đồng nuôi gia đình.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày này tại khu vực Hà Nội, nắng nóng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.

Hơi nóng từ mặt đường bốc lên cộng thêm việc không có gió làm không khí trở nên oi bức. Thế nhưng những người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh trong nắng nóng.

Mặc cho nắng hè như đổ lửa, nhiều người lao động như công nhân vệ sinh môi trường, người bán hàng rong, xe ôm… vẫn phơi mình giữa cái nắng chói chang của Hà Nội để kiếm sống.
Mặc cho nắng hè như đổ lửa, nhiều người lao động như công nhân vệ sinh môi trường, người bán hàng rong, xe ôm… vẫn phơi mình giữa cái nắng chói chang của Hà Nội để kiếm sống.
Sử dụng những chiếc khăn mặt, những bộ khẩu trang, đeo kính đen là những cách giúp người lao động nghèo sẵn sàng chiến đấu với cái nắng bỏng rát của thủ đô.
Sử dụng những chiếc khăn mặt, những bộ khẩu trang, đeo kính đen là những cách giúp người lao động nghèo sẵn sàng chiến đấu với cái nắng bỏng rát của thủ đô.
Theo ông Vũ Văn Thành (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội): “Bây giờ tôi cũng có tuổi rồi, làm việc nặng cũng chẳng được mấy nhưng vì miếng cơm nên vẫn phải cố gắng từng ngày. Mấy nay trời lại nắng to, cứ thế này thì ốm mất thôi!”.
Theo ông Vũ Văn Thành (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội): “Bây giờ tôi cũng có tuổi rồi, làm việc nặng cũng chẳng được mấy nhưng vì miếng cơm nên vẫn phải cố gắng từng ngày. Mấy nay trời lại nắng to, cứ thế này thì ốm mất thôi!”.
Bốc vác hàng liên tục khiến chiếc áo của ông Thành ướt đẫm mồ hôi.
Bốc vác hàng liên tục khiến chiếc áo của ông Thành ướt đẫm mồ hôi.
Không khí tất bật của khu xếp hàng phía sau Bến xe khách Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) dường như không làm cho những người cửu vạn mệt mỏi bằng cái nắng nóng của thời tiết.
Không khí tất bật của khu xếp hàng phía sau Bến xe khách Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) dường như không làm cho những người cửu vạn mệt mỏi bằng cái nắng nóng của thời tiết.
Những đôi bàn tay nhuần nhuyễn với dây thừng, thùng hàng miệt mài làm việc dưới nắng hè đổ lửa.
Những đôi bàn tay nhuần nhuyễn với dây thừng, thùng hàng miệt mài làm việc dưới nắng hè đổ lửa.
Để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, Nguyễn Văn Tú (Đình Thôn, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) ra trông hàng giúp mẹ ở mặt đường gần nhà. “Tối nào mẹ đi làm về cũng kêu nhức đầu vì ngồi ngoài trời nắng nhiều. Vì thế những lúc được nghỉ học, em ra đây ngồi trông hàng cho mẹ”, Tú tâm sự.
Để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, Nguyễn Văn Tú (Đình Thôn, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) ra trông hàng giúp mẹ ở mặt đường gần nhà. “Tối nào mẹ đi làm về cũng kêu nhức đầu vì ngồi ngoài trời nắng nhiều. Vì thế những lúc được nghỉ học, em ra đây ngồi trông hàng cho mẹ”, Tú tâm sự.
Nước đóng chai hay những thùng nước đá không thể thiếu của bất kỳ người bán hàng vỉa hè nào dưới thời tiết oi bức.
Nước đóng chai hay những thùng nước đá không thể thiếu của bất kỳ người bán hàng vỉa hè nào dưới thời tiết oi bức.
Người bán hàng rong tranh thủ ăn bữa trưa đạm bạc tại vỉa hè phố Nguyễn Chánh (Quận Cầu Giấy).
Người bán hàng rong tranh thủ ăn bữa trưa đạm bạc tại vỉa hè phố Nguyễn Chánh (Quận Cầu Giấy).
Người bán hàng rong tranh thủ ăn bữa trưa đạm bạc tại vỉa hè phố Nguyễn Chánh (Quận Cầu Giấy).
12h trưa, nắng nóng trong ngày lên đến đỉnh điểm nhưng cô công nhân vệ sinh vẫn chưa xong việc. “Nắng nóng khiến tôi mệt mỏi và khó chịu lắm. Đi làm từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa xong. Tôi cố dọn hết rác chỗ này rồi khóa xe thì mới về nhà ăn cơm”, chị Nguyễn Thu (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết.
12h trưa, nắng nóng trong ngày lên đến đỉnh điểm nhưng cô công nhân vệ sinh vẫn chưa xong việc. “Nắng nóng khiến tôi mệt mỏi và khó chịu lắm. Đi làm từ sáng sớm mà đến giờ vẫn chưa xong. Tôi cố dọn hết rác chỗ này rồi khóa xe thì mới về nhà ăn cơm”, chị Nguyễn Thu (huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết.
Chỗ nào có bóng râm là những anh xe ôm tìm đến để giải lao.
Chỗ nào có bóng râm là những anh xe ôm tìm đến để giải lao.
 
Dải chiếu tại một bãi đất trống trên đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), mắc võng trên vỉa hè hay nằm trên xe của mình là những giải pháp của ba người bán hàng này tìm đến để có thể nghỉ trưa.
Dải chiếu tại một bãi đất trống trên đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm), mắc võng trên vỉa hè hay nằm trên xe của mình là những giải pháp của ba người bán hàng này tìm đến để có thể nghỉ trưa.
“Việc của mình là phải ra ngoài đi làm nên dù trời nắng thì vẫn phải chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn mong có một cơn mưa to để không khí mát mẻ trở lại”, chú Trần Tịnh (Đê La Thành, Đống Đa) chia sẻ.
“Việc của mình là phải ra ngoài đi làm nên dù trời nắng thì vẫn phải chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn mong có một cơn mưa to để không khí mát mẻ trở lại”, anh Trần Tịnh (Đê La Thành, Đống Đa) chia sẻ.

Bài, ảnh: Quốc Toản
TIN LIÊN QUAN

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.

Màu áo cam giữa cao điểm nắng nóng

THUỲ TRANG |

Giữa mùa nắng nóng cao điểm cũng là lúc các sự cố điện do quá tải đường dây điện xảy ra liên tục. Bộ phận xử lý sự cố của các điện lực quận huyện tại TP. Đà Nẵng phải căng mình trên những cây trụ điện. 

Hà Nội nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ tăng cao đến mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (22.6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.

Màu áo cam giữa cao điểm nắng nóng

THUỲ TRANG |

Giữa mùa nắng nóng cao điểm cũng là lúc các sự cố điện do quá tải đường dây điện xảy ra liên tục. Bộ phận xử lý sự cố của các điện lực quận huyện tại TP. Đà Nẵng phải căng mình trên những cây trụ điện. 

Hà Nội nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ tăng cao đến mức nào?

Thảo Anh |

Khu vực Hà Nội, hôm nay (22.6), trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.