Người lao động ngành hàng không trần mình làm việc dưới nhiệt độ 60 độ C

Minh Hạnh |

Để đảm bảo các chuyến bay an toàn tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, người lao động tại đây đang phải trần mình làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 60 độ C.

Thời tiết miền Bắc đang bước vào một đợt nắng nóng. Nhiệt độ đo được trên bề mặt đường băng, sân đỗ tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vào thời điểm 13h30 trưa nay (26.7.2022) đạt 60 độ C.

Nhiệt độ trên sân đỗ tàu bay đo lúc 13h30 ngày 26.7.2022.
Nhiệt độ trên sân đỗ tàu bay đo lúc 13h30 ngày 26.7.2022. Ảnh Phan Công

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đội ngũ người lao động Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nỗ lực đảm bảo bay an toàn. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhân người lao động đang làm việc dưới cái nắng cháy da, cháy thịt.

Dưới cái nắng 60 độ C, không khí lao động vẫn rất khẩn trương.
Dưới cái nắng 60 độ C, không khí lao động vẫn rất khẩn trương.
Một nhân viên kiểm tra an toàn bay - Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay.
Một nhân viên kiểm tra an toàn bay - Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay.
Nhân viên Đội cơ điện đèn khu bay đang thực hiện bảo trì hệ thống biển báo.
Nhân viên Đội cơ điện đèn khu bay đang thực hiện bảo trì hệ thống biển báo.
 
Người lao động làm việc dưới nhiệt độ 60 độ C.
Người lao động làm việc dưới nhiệt độ 60 độ C.
Người lao động làm việc dưới nhiệt độ 60 độ C.
Nụ cười hài lòng khi hoàn thành công việc của một nhân viên Đội môi trường khu bay.
Nụ cười hài lòng khi hoàn thành công việc của một nhân viên Đội môi trường khu bay.
Các phương tiện phục vụ mặt đất.
Các phương tiện phục vụ mặt đất.
Hai nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.
Hai nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam.
Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khách tăng đột biến tại sân bay Nội Bài, những điều hành khách cần lưu ý

Tô Thế |

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài liên tục lập đỉnh mới về sản lượng khách. Ngoài ra, khu vực sân đỗ nhà ga T1 quá tải do phương tiện cá nhân tăng gấp 3 lần.

Sân bay Nội Bài tiếp tục ghi nhận lượng khách lớn, càng về chiều càng đông

Tô Thế |

Hôm nay (29.6) nhà ga T1 (ga nội địa) Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục ghi nhận lượng hành khách tăng cao.

Sân bay Nội Bài đang quá tải

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hiện lượng khách qua sân bay Nội Bài liên tục lập đỉnh mới. Dự báo đầu tháng 7.2022, mỗi ngày có thể đón tới 110.000 lượt khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khách tăng đột biến tại sân bay Nội Bài, những điều hành khách cần lưu ý

Tô Thế |

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài liên tục lập đỉnh mới về sản lượng khách. Ngoài ra, khu vực sân đỗ nhà ga T1 quá tải do phương tiện cá nhân tăng gấp 3 lần.

Sân bay Nội Bài tiếp tục ghi nhận lượng khách lớn, càng về chiều càng đông

Tô Thế |

Hôm nay (29.6) nhà ga T1 (ga nội địa) Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục ghi nhận lượng hành khách tăng cao.

Sân bay Nội Bài đang quá tải

Minh Hạnh |

Theo đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, hiện lượng khách qua sân bay Nội Bài liên tục lập đỉnh mới. Dự báo đầu tháng 7.2022, mỗi ngày có thể đón tới 110.000 lượt khách.