“Vùng xanh” Tân Phú mới đạt tỉ lệ tiêm chủng 25%
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai ngày 20.9, ông Nguyễn Trung Thành - Bí thư huyện Tân Phú - cho biết, huyện này có 18 xã thị trấn đều là “vùng xanh”. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng cho người dân trên 18 tuổi mới trên 33.000 mũi, đạt 25%.
Ông Thành cho biết thêm: Người dân gặp khó khăn trong quá trình lưu thông trong “vùng xanh” do chưa được tiêm vaccine. Ở huyện Tân Phú các đối tượng được tiêm vaccine chủ yếu là người già lớn tuổi, phụ nữ có thai, cán bộ công chức, còn đa phần người dân trong độ tuổi lao động thực hiện sản xuất thì lại chưa được tiêm vaccine, khó khăn trong việc đi lại của người dân. Huyện Tân Phú đã vận dụng các văn bản để cho người dân tham gia sản xuất đi ra đường trong nội ô của huyện Tân Phú, nếu qua các địa phương khác phải đăng ký tiêm vaccine.
Về vấn đề này, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tập trung vaccine để xử lý dập dịch ở các “vùng đỏ” nguy cơ cao, xuất hiện nhiều ca F0. Việc xử lý cho người lao động, người nông dân ở “vùng xanh” đi làm, huyện Tân Phú cần có văn bản đề xuất để đảm bảo theo đúng quy định.
Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, vài ngày tới, tỉnh Đồng Nai sẽ nhận được trước 300.000 liều vaccine Vero Cell. Sau khi Đồng Nai nhận được sẽ triển khai tiêm chủng ngay hết 300.000 liều Vero Cell này.
Đồng Nai cũng đang cần bổ sung thêm khoảng 600.000 liều AstraZeneca để tiêm mũi 2, bổ sung 68.000 liều vaccine Pfizer tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 vaccine Moderna; 1,9 triệu liều vaccine Vero Cell mũi 2 để phủ tất cả mũi 2 cho 90% người dân Đồng Nai trên 18 tuổi.
Theo đánh giá của CDC Đồng Nai, Đồng Nai có 19 xã phường trong nhóm nguy cơ rất cao (vùng đỏ) chiếm 11%; 23 xã phường trong nhóm nguy cơ cao (vùng cam) chiếm 13%; 24 xã phường trong nhóm nguy cơ (vùng vàng) chiếm 14% và 104 xã phường bình thường mới (vùng xanh) chiếm 61%.
Nếu xét ở quy mô cấp huyện, thành phố thì chỉ có TP.Biên Hoà là “vùng đỏ” nguy cơ rất cao; Có 4 huyện “vùng cam” nguy cơ cao gồm: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu; huyện Thống Nhất thuộc nhóm “vùng vàng” nguy cơ; Có 5 địa phương “vùng xanh” bình thường mới là: Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, TP.Long Khánh.
Lập chốt bảo vệ “vùng xanh”?
Đối với việc đề xuất lập chốt trên quốc lộ 20 của 2 huyện Tân Phú, Định Quán để ngăn chặn dịch xâm nhập vào “vùng xanh”.
Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: “Việc lập chốt bảo vệ “vùng xanh” trên các tuyến đường cấp huyện, cấp tỉnh thì được, còn lập chốt phòng chống dịch trên Quốc lộ phải do chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định, tránh cản trở giao thông. Căn cứ tình hình thực tế, nếu huyện cần thiết lập báo cáo, chứng minh hiệu quả ngăn chặn lây lan dịch bệnh, lực lượng tham gia phải có CSGT tỉnh, công an huyện, công an xã tại địa phương đó”.
Ông Cao Tiến Dũng đề nghị 2 đơn vị Tân Phú, Định Quán chỉ làm một chốt để cùng nhau đảm bảo lực lượng, tránh ảnh hưởng việc cản trở giao thông làm ảnh hưởng tới các địa phương khác. “Nhiều phản ánh vaccine thiếu, chưa đủ, trong buổi kiểm tra phòng chống dịch tại Đồng Nai của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng tôi sẽ kiến nghị để đảm bảo sớm nhất có vaccine cho Đồng Nai” - ông Dũng cho biết.
Theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm khoảng 1,8 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi, chiếm tỉ lệ 77%. Trong ngày 20.9, Đồng Nai tiếp tục ghi nhận thêm hơn 900 ca mắc mới tập trung chủ yếu ở TP.Biên Hoà, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, nâng tổng số ca mắc lên hơn 40.000 ca (tổng số ca khỏi bệnh trên 20.000 ca).