VINH QUANG VIỆT NAM:

Người kỹ sư đam mê sáng tạo

NAM DƯƠNG |

Với sự cố gắng học hỏi cộng óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Đạt đã làm lợi hàng tỉ đồng cho công ty. Đặc biệt, nhiều sáng kiến của anh giúp cho công nhân lao động tiết giảm sức lao động.

Sáng tạo từ thực tế

Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành điều khiển tự động Đại học Tôn Đức Thắng năm 2009, sau hai năm đi làm cho các doanh nghiệp tư nhân, năm 2011, anh Nguyễn Vũ Đạt (sinh năm 1986) về đầu quân cho Cty TNHH MTV Caosu Thống Nhất (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc TCty Công nghiệp Sài Gòn).

Năm đầu tiên về Cty, anh Đạt chủ yếu đi theo các bậc đàn anh trong Ban Cơ điện làm quen với dây chuyền sản xuất, phụ sửa chữa máy móc khi bị hư hỏng. May mắn cho anh Đạt, Ban Cơ điện có nhiều kỹ sư, công nhân kỹ thuật bậc cao, tay nghề giỏi (7 người đã đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng) và truyền thống sáng tạo, nên anh nhanh chóng học được những kiến thức, kinh nghiệm từ thực tế sản xuất và được động viên mạnh dạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Khi đã quen với công việc, anh Đạt đề xuất cải tiến máy lưu hóa caosu.

Anh Đạt kể, trước đây, Cty được trang bị một số máy lưu hóa caosu bán tự động của Liên Xô cũ. Qua mấy chục năm sử dụng, các phần điều khiển hư hỏng hết, công nhân phải làm việc thủ công trên máy. Nếu không được cải tiến, những máy đó chỉ còn đem thanh lý. Sau khi bàn bạc, thống nhất với đồng nghiệp, anh Đạt đã lập đề án cải tiến máy lưu hóa caosu, theo hướng tận dụng bộ khung máy cũ và thay thế tất cả hệ thống điện, thủy lực, lập trình lại toàn bộ hệ thống điều kiển, tự động hoá các thông số nhiệt độ, thời gian lưu hóa,… Trước sự thuyết phục với các cơ sở khoa học của anh Đạt, Ban giám đốc Cty đã đồng ý, ủng hộ. Bắt tay vào cải tiến chiếc đầu tiên, mất gần 2 tháng và kết quả là… hỏng 2 thiết bị điện.

Không nản chí, anh Đạt lại cùng đồng nghiệp kiên trì làm lại và cuối cùng đã thành công. “Số tiền mua nguyên, vật liệu để cải tiến một máy lưu hóa caosu như thế khoảng 120 triệu đồng. Trong khi mua một máy mới có tính năng tương tự của nước ngoài tốn khoảng 500 triệu đồng, như vậy mỗi máy tiết kiệm được 380 triệu đồng”, anh Đạt hào hứng kể. Tổng cộng 6 máy lưu hóa caosu mà anh Đạt cùng các đồng nghiệp cải tiến đã tiết kiệm cho Cty hơn 2 tỉ đồng.

Thành công này đã giúp cho anh Đạt tự tin hơn khi thực hiện các sáng kiến cải tiến khác như: Chế tạo máy dập và khuôn dập cung cấp bán thành phẩm cho 2 khuôn ESP4-5 mang lại lợi nhuận 280 triệu đồng/năm; Lập quy trình thử nghiệm, sản xuất sản phẩm DT 10, DT 12 trên máy lưu hóa ói đùn Silicon lợi nhuận 210 triệu đồng; Chế tạo máy ói DT vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiết giảm năng lượng tiêu thụ, giảm lượng khí thải CO2 lại mang lại lợi nhuận 300.000.000đồng/năm; Lắp biến tần cho máy cán hở 170, 254 làm giảm tiêu hao năng lượng, lợi nhuận hơn 400 triệu đồng/năm,…

Tích cực học hỏi

Có những thành tích trên, bên cạnh sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của các thế hệ đi trước, anh Đạt đã nỗ lực học tập không ngừng về lập trình, ngoại ngữ để có thể đọc được tài liệu của nước ngoài và trao đổi với các chuyên gia nước ngoài khi chuyển giao công nghệ, máy móc cho Cty. Ông Lâm Bằng Phi - Giám đốc Dự án Desk-Molten của Cty Caosu Thống Nhất, người từng đoạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2008 - nhận xét: “Anh Đạt là người rất chịu khó học hỏi, từ lý thuyết và thực tế của công việc. Chính sự lăn lộn với thực tế đó đã giúp cho Đạt có được những kiến thức mà không sách vở nào dạy được”.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Tổng giám đốc Cty Caosu Thống Nhất - cũng chia sẻ: Với đặc thù là Cty chuyên sản xuất các sản phẩm caosu kỹ thuật cao trong đó nhiều sản phẩm dành cho xe ôtô, với hơn 90% xuất khẩu cho các nước như Mỹ, Úc, Châu Âu, Nhật Bản,… hệ thống dây chuyền máy móc của đơn vị khá hiện đại. Với sự cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, óc sáng tạo, anh Đạt đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm các hệ thống máy móc của Cty được vận hành ổn định, an toàn. Gần 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của anh Đạt đã giúp cho Cty tiết kiệm, làm lợi hàng tỉ đồng. Đặc biệt, nhiều sáng kiến giúp cho công nhân lao động của Cty tiết giảm sức lao động.

Với những thành tích đó, anh Đạt đã được nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, và nhiều Bằng khen của UBND TPHCM, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ…

 
NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vinh quang Việt Nam: Vinh danh 19 tấm gương Thi đua làm theo lời Bác

Nhóm PV |

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, Chương trình Vinh quang Việt Nam lấy chủ đề “THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC”, nhằm kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang Hải lập công chào đón “Vinh quang Việt Nam”

G.A |

Trước thềm chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 mà Quang Hải là 1 trong 19 cá nhân, tập thể được vinh danh, tuyển thủ quốc gia này đã ghi bàn trong chiến thắng 4-3 trước Nam Định để đưa Hà Nội vào bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2019.

Vệ tinh MicroDragon ghi tên Việt Nam vào bản đồ vũ trụ thế giới

ĐẶNG TIẾN |

Vào 7h50 ngày 18.1.2019, tại trung tâm vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản), vệ tinh MicroDragon đã được tên lửa Epsilon số 4 phóng vào quỹ đạo, đánh dấu một bước tiến lớn của khoa học Việt Nam trong việc chinh phụ vũ trụ. Sau khi được phóng vào quỹ đạo, vệ tinh MicroDragon đã liên lạc với trạm mặt đất tại ISAS/JAXA và trung tâm điều khiển tại Đại học Tokyo với các kết quả từ vệ tinh gửi về ở trạng thái tốt và các chức năng đúng theo thiết kế.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vinh quang Việt Nam: Vinh danh 19 tấm gương Thi đua làm theo lời Bác

Nhóm PV |

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, Chương trình Vinh quang Việt Nam lấy chủ đề “THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC”, nhằm kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang Hải lập công chào đón “Vinh quang Việt Nam”

G.A |

Trước thềm chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 mà Quang Hải là 1 trong 19 cá nhân, tập thể được vinh danh, tuyển thủ quốc gia này đã ghi bàn trong chiến thắng 4-3 trước Nam Định để đưa Hà Nội vào bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2019.

Vệ tinh MicroDragon ghi tên Việt Nam vào bản đồ vũ trụ thế giới

ĐẶNG TIẾN |

Vào 7h50 ngày 18.1.2019, tại trung tâm vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản), vệ tinh MicroDragon đã được tên lửa Epsilon số 4 phóng vào quỹ đạo, đánh dấu một bước tiến lớn của khoa học Việt Nam trong việc chinh phụ vũ trụ. Sau khi được phóng vào quỹ đạo, vệ tinh MicroDragon đã liên lạc với trạm mặt đất tại ISAS/JAXA và trung tâm điều khiển tại Đại học Tokyo với các kết quả từ vệ tinh gửi về ở trạng thái tốt và các chức năng đúng theo thiết kế.