Người hâm mộ sôi sục tìm cách sang Thường Châu ủng hộ U23 Việt Nam

LH |

Sau khi U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết giải U23 Châu Á diễn ra vào ngày 27.1, ngay lập tức, người hâm mộ đã tìm mọi cách có thể để sang cổ vũ cho đội tuyển.

Đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ Việt Nam muốn trực tiếp theo dõi trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan trên sân, hàng loạt công ty lữ hành đã nhanh chóng giới thiệu các tour đặc biệt đi Trung Quốc.

Công ty HanoiRedtours phối hợp cùng Vietnam Airlines xây dựng tour xem trận chung kết vào ngày 27.1 với hành trình: Hà Nội - Thượng Hải - Thường Châu - trận chung kết giải AFC (3 ngày/2 đêm), khởi hành ngày 26.1 với giá trọn gói 18,9 triệu đồng.

Công ty Vietrantour cũng giới thiệu tour với lộ trình Hà Nội - Nam Ninh - Nam Kinh - Thường Châu. Lộ trình này di chuyển bằng đường bộ với giá 13,9 triệu đồng/người (đã bao gồm giá vé xem trận chung kết). 

Công ty lữ hành Hanoitourist đang mở bán tour đưa khách đến Thường Châu, Thượng Hải, Trung Quốc, đi ngày 26.1 và về ngày 28.1.

Ngoài ra, người hâm mộ còn chọn cách đi tự túc, không qua công ty du lịch. 

Về vấn đề visa, phòng lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xin cấp thị thực Trung Quốc để xem trận đấu bóng đá, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ mở một cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực đến Trung Quốc với mục đích trên tại phòng visa bắt đầu từ ngày 24.1 - 26.1. Đồng thời, những công dân Việt Nam có nguyện vọng đi xem giải đấu nhưng không thể tới vào giờ xin thị thực từ 8h30 đến 11h thì có thể nộp hồ sơ vào 15h - 16h30.

Để có thể kịp tới trận chung kết, người hâm mộ tự đi cần chú ý tới vé máy bay, visa. Thời điểm này, việc làm visa được phòng lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tạo điều kiện. Tuy nhiên, chị Phương Linh (ở quận Hai Bà  Trưng, Hà Nội), một người chuyên làm visa sang Trung Quốc, chia sẻ: "Mấy ngày nay, rất nhiều khách hàng gọi điện đặt làm visa. Làm visa Trung Quốc thời điểm này ở dạng khẩn mất 2 ngày. Hiện có 2 cách đến Thường Châu nhanh nhất là bay thẳng đến Thượng Hải, sau đó tiếp tục di chuyển hơn 2 tiếng đến nơi diễn ra trận chung kết. Hoặc bay vòng đến Quảng Châu, từ đó bay nội địa đến Thường Châu. Mỗi ngày có 3-4 chuyến".

Cũng theo chị Linh, đó là cách đi nhanh nhất, tiện nhất. Bạn nào  bay vào sáng thứ 7, nghĩa là cùng ngày đá trận chung kết, phải có vé bay thẳng Thường Châu thì hãng nộp visa khẩn, còn không đừng nộp. Bởi đi đường bộ mà sáng thứ 7 mới xuất phát kể cả bay nội địa cũng không kịp.

Bên cạnh vé máy bay, giá dịch vụ làm visa khẩn cũng tăng chóng mặt. Bình thường, giá dịch vụ xin visa Trung Quốc với loại 3 tháng 1 lần trung bình từ 60 - 80 USD/visa cho người từng đi Trung Quốc và 65 - 100 USD/visa cho người chưa từng đi. Thời điểm này, giá làm visa đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba với mức khoảng 250 - 320 USD/visa đối với người đã đi Trung Quốc và từ 270 - 370 USD/visa đối với người chưa đi.

Đối với visa Trung Quốc khẩn loại 1 năm đi nhiều lần, giá cũng được tăng lên mức 600 USD so với giá khoảng 450 - 520 USD lúc bình thường.

LH
TIN LIÊN QUAN

Báo Trung Quốc: Lữ hành Việt Nam nô nức mở tour xem chung kết U23

Hà Liên |

Các hãng du lịch Việt Nam đang triển khai các tour trọn gói đặc biệt đến thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô để phục vụ những người hâm mộ bóng đá muốn xem trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan vào thứ Bảy này.

Vietjet thêm 2 chuyến bay thẳng đi Thường Châu cho cổ động viên U23 Việt Nam

LA |

Vietjet vừa quyết định mở thêm 2 chuyến bay thẳng từ Tp.HCM đi Thường Châu, Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu của các cổ động viên Việt Nam đi cổ vũ cho tuyển U23.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cổ động viên sang dự chung kết U23

H.L |

Việt Nam chuyển công hàm đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cấp phép chở cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Báo Trung Quốc: Lữ hành Việt Nam nô nức mở tour xem chung kết U23

Hà Liên |

Các hãng du lịch Việt Nam đang triển khai các tour trọn gói đặc biệt đến thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô để phục vụ những người hâm mộ bóng đá muốn xem trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan vào thứ Bảy này.

Vietjet thêm 2 chuyến bay thẳng đi Thường Châu cho cổ động viên U23 Việt Nam

LA |

Vietjet vừa quyết định mở thêm 2 chuyến bay thẳng từ Tp.HCM đi Thường Châu, Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu của các cổ động viên Việt Nam đi cổ vũ cho tuyển U23.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cổ động viên sang dự chung kết U23

H.L |

Việt Nam chuyển công hàm đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện cấp phép chở cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu chung kết giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.