Người Hải Phòng xúng xính áo dài chụp ảnh cùng hoa xuân ngày cuối năm

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều 30 Tết, tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng đông đúc người dân đến để chụp ảnh, chiêm ngưỡng hoa và ngắm phố phường ngày Tết.

ại khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng được trang hoàng rất nhiều hoa tươi, trăm hoa đua nở, rực rỡ.
ại khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng được trang hoàng rất nhiều hoa tươi, trăm hoa đua nở, rực rỡ.
Người dân TP Cảng Hải Phòng du Xuân từ khá sớm, họ diện áo dài, áo bà ba, xúng xính đến Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng, khu vực bờ hồ Tam Bạc,... chụp ảnh, vui chơi. Ảnh: Lương Hà
Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng tràn ngập sắc xuân với đủ các chậu hoa như: trạng nguyên, cúc, dạ yến thảo,...
Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng tràn ngập sắc xuân với đủ các chậu hoa như: trạng nguyên, cúc, dạ yến thảo,...
Theo ghi nhận của Lao Động, khu vực quảng trường Nhà hát lớn thành phố tràn ngập sắc xuân với đủ các chậu hoa như: trạng nguyên, hoa cúc, dạ yến thảo,...  Ảnh: Lương Hà
Trong số những người đến đây, có rất nhiều bạn trẻ đi theo nhóm, lại có cả những gia đình 3 - 4 thế hệ cùng đi chơi du xuân.
Trong số những người đến đây, có rất nhiều bạn trẻ đi theo nhóm, lại có cả những gia đình 3 - 4 thế hệ cùng đi chơi du Xuân. Ảnh: Lương Hà
Nhiều nhóm chị em diện áo dài, váy áo đẹp, đi theo là những thợ ảnh chuyên nghiệp. Cũng có những nhóm tự chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Nhiều nhóm chị em diện áo dài, váy áo đẹp, đi theo là những thợ ảnh chuyên nghiệp. Cũng có những nhóm tự chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Nhiều nhóm chị em diện áo dài, váy áo đẹp, đi theo là những thợ ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: Lương Hà
 
 
Chị Nguyễn Thị Hoa (huyện Thuỷ Nguyên) cho biết: "Năm nào tôi cũng tới đây để du Xuân, chụp ảnh kỷ niệm. Qua đó tận hưởng không khí vui vẻ, để chuẩn bị đón chào năm mới. Năm nay, tôi chuẩn bị áo dài để chụp hình phù hợp với khuôn viên được trang trí cây tiểu cảnh ở đây. Ảnh: Lương Hà
 
Có những bạn trẻ lựa chọn áo dài cách tân để chụp với background Nhà hát lớn cho phù hợp.  Ảnh: Lương Hà
 
Cũng nhờ dịp này mà dịch vụ thuê áo dài giúp các chủ cửa hàng "hái ra tiền" với mức giá dao động từ 80.000 đồng - 150.000 đồng/áo người lớn và từ 50.000 đồng/áo trẻ em. Ảnh: Lương Hà
Các em nhỏ háo hức khi được bố mẹ cho xuống phố chụp ảnh, vui chơi.
Các em nhỏ háo hức khi được bố mẹ cho xuống phố chụp ảnh, vui chơi.
Các em nhỏ háo hức khi được bố mẹ cho xuống phố chụp ảnh, vui chơi.
Nhóm phụ nữ trung niên cũng hẹn và tự chụp ảnh cho nhau.
Nhiều phụ nữ trung niên cũng hẹn và tự chụp ảnh cho nhau.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Làng bánh chưng Hải Phòng: Nguyên liệu tăng giá, chất lượng bánh không đổi

Lương Hà |

Hải Phòng - Càng cận Tết, những chiếc bếp ở làng bánh chưng nổi tiếng nhất Hải Phòng hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân khắp trong và ngoài nước. Mặc dù, năm nay giá cả nguyên liệu tăng cao nhưng chất lượng bánh nơi đây vẫn không thay đổi.

Người Hải Phòng rộn ràng mua cây cảnh trưng bày ngày Tết

Lương Hà |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí Tết tại Hải Phòng lại trở nên đông vui và rộn ràng hơn, người dân nơi đây hối hả đi mua cây cảnh như đào, quất, lan, mai,... về trang trí, trưng bày ngày Tết.

Kiếm thêm thu nhập từ nghề chăm lan hồ điệp dịp Tết ở Hải Phòng

Lương Hà |

Theo chân chàng trai sinh viên năm 3 trường Đại học Hàng Hải vào một ngày cuối năm, tôi nghe được câu chuyện về việc làm thời vụ dịp Tết của người lao động Hải Phòng. Đây cũng là công việc ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Làng bánh chưng Hải Phòng: Nguyên liệu tăng giá, chất lượng bánh không đổi

Lương Hà |

Hải Phòng - Càng cận Tết, những chiếc bếp ở làng bánh chưng nổi tiếng nhất Hải Phòng hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân khắp trong và ngoài nước. Mặc dù, năm nay giá cả nguyên liệu tăng cao nhưng chất lượng bánh nơi đây vẫn không thay đổi.

Người Hải Phòng rộn ràng mua cây cảnh trưng bày ngày Tết

Lương Hà |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí Tết tại Hải Phòng lại trở nên đông vui và rộn ràng hơn, người dân nơi đây hối hả đi mua cây cảnh như đào, quất, lan, mai,... về trang trí, trưng bày ngày Tết.

Kiếm thêm thu nhập từ nghề chăm lan hồ điệp dịp Tết ở Hải Phòng

Lương Hà |

Theo chân chàng trai sinh viên năm 3 trường Đại học Hàng Hải vào một ngày cuối năm, tôi nghe được câu chuyện về việc làm thời vụ dịp Tết của người lao động Hải Phòng. Đây cũng là công việc ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn.