Người Hải Phòng thảnh thơi xuống phố chiều 30 Tết

Linh Chi |

Nhiều năm nay, rất nhiều người dân ở Hải Phòng đã đến khu dải trung tâm thành phố để thưởng hoa, ngắm phố và chụp những bức ảnh đẹp trong dịp tết.

Chiều 30 tết năm nay, trời nắng ấm, tại khu vực dải trung tâm thành phố Hải Phòng được trang hoàng rất nhiều hoa tươi, trăm hoa đua nở, rực rỡ.

Đã thành thông lệ, cứ đến dịp trước và trong tết nguyên đán hàng năm, rất nhiều người dân Hải Phòng đến khu vực dải trung tâm thành phố để vui chơi, thưởng hoa, ngắm phố và chụp ảnh. Trong số những người đến đây, có rất nhiều bạn trẻ đi theo nhóm, lại có cả những gia đình 3 - 4 thế hệ cùng đi chơi du xuân.

Nhiều nhóm chị em diện áo dài, váy áo đẹp, đi theo là những thợ ảnh chuyên nghiệp. Cũng có những nhóm tự chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Chiều 30 tết, nhiều gia đình, nhóm bạn hẹn nhau đến dải trung tâm thành phố chụp ảnh, ngắm hóa - ảnh LC
Chiều 30 tết, nhiều gia đình, nhóm bạn hẹn nhau đến dải trung tâm thành phố chụp ảnh, ngắm hóa. Ảnh LC
Các bạn trẻ diện trang phục đẹp để chụp những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm
Các bạn trẻ diện trang phục đẹp để chụp những bức ảnh kỷ niệm.
Nhóm phụ nữ trung niên cũng hẹn và tự chụp ảnh cho  nhau
Nhóm phụ nữ trung niên cũng hẹn và tự chụp ảnh cho nhau.
Những em bé được bố mẹ diện đẹp nô đùa ở quảng trường Nhà hát TP.Hải Phòng
Những em bé được bố mẹ diện đẹp nô đùa ở quảng trường Nhà hát TP.Hải Phòng.
Thiếu nữ Hải Phòng
Thiếu nữ Hải Phòng
Công nhân môi trường Hải Phòng đang cố gắng hoàn tất công tác trang trí dải vườn hoa chiều 30 tết
Công nhân môi trường Hải Phòng đang cố gắng hoàn tất công tác trang trí dải vườn hoa chiều 30 tết.
Những chùm bóng bay hình trâu được rất nhiều người dân mua trẻ em
Những chùm bóng bay hình trâu được rất nhiều người dân mua để đón năm Tân Sửu.
Cứ vào dịp tết, hàng ngàn người dân đến dải trung tâm thành phố Hải Phòng vui chơi
Cứ vào dịp tết, hàng ngàn người dân đến dải trung tâm thành phố Hải Phòng vui chơi.
Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Thăm làng nghề bánh chưng "không ngủ" ở Hải Phòng ngày giáp Tết

Mai Dung |

Những ngày giáp Tết, người dân làng nghề bánh chưng nổi tiếng miền Bắc - làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đêm ngày đỏ lửa, cho ra hàng vạn bánh chuyển đến tay khách hàng gần xa.

Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.

Hai bệnh viện lớn ở Hải Phòng dỡ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa

Mai Dung |

Ngày 9.2, Sở Y tế Hải Phòng chính thức dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân được về với gia đình, hân hoan vui xuân, đón Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thăm làng nghề bánh chưng "không ngủ" ở Hải Phòng ngày giáp Tết

Mai Dung |

Những ngày giáp Tết, người dân làng nghề bánh chưng nổi tiếng miền Bắc - làng Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đêm ngày đỏ lửa, cho ra hàng vạn bánh chuyển đến tay khách hàng gần xa.

Chuyến xe ngày cuối năm đưa công nhân Hải Phòng về đón Tết đoàn viên

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 9.2, 18 chuyến xe do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức đưa những công nhân tỉnh xa về quê đón Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công nhân báo hủy vé xe đã đăng ký về quê và ở lại Hải Phòng đón Tết.

Hai bệnh viện lớn ở Hải Phòng dỡ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa

Mai Dung |

Ngày 9.2, Sở Y tế Hải Phòng chính thức dỡ phong tỏa, cho phép Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân được về với gia đình, hân hoan vui xuân, đón Tết.