Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Để chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh, vừa qua, Ban chấp hành Hội Nữ doanh nhân TP.Hải Phòng kêu gọi các hội viên, mạnh thường quân đóng góp vật chất, tinh thần ủng hộ người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Sau ít ngày huy động, đến chiều 23.8, hội viên Hội Nữ doanh nhân thành phố chung tay ủng hộ số tiền và hiện vật lên tới hơn 206 triệu đồng. Trong đó, các phần quà ủng hộ là dung dịch sát khuẩn, nước yến, tương gấc, gấc cô đặc, dầu gấc, trứng gà, ruột ngao… được đóng gói, vận chuyển lên đường tới Bệnh viện dã chiến số 7 (Quân Y 175) tại TP.Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày. Được biết, đây là chuyến hàng thứ 2 Hội Nữ doanh nhân thành phố chuyển tới người dân thành phố này, cũng là hoạt động thường xuyên của Hội đồng hành cùng cả nước chống dịch từ năm 2020 đến nay.

Hàng hóa được tập kết để chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh
Chuyến hàng Hội Nữ doanh nhân TP.Hải Phòng chuyển tới người dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 23.8. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Từ ngày 21.8, tại Sân vận động Lạch Tray, Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng - Hội Cổ động viên Bóng đá Hải Phòng tổ chức chương trình quyên góp lương thực, tiền ủng hộ miền Nam chống dịch COVID-19. Theo đại diện Hội Cổ động viên Bóng đá Hải Phòng: Sau 4 ngày triển khai, chương trình nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân thành phố, trong đó có cả người già, trẻ nhỏ đến quyên góp, ủng hộ đồng bào phía Nam đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Dự kiến trong chiều mai (25.8), chương trình tiếp nhận từ một tổ chức hảo tâm 1 tấn gạo gửi tặng đồng bào phía Nam.

Với tinh thần tương thân tương ái, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hải Phòng vận động tổ chức chuyến hàng nghĩa tình về Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, cùng cả nước chung tay chiến thắng dịch bệnh. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hải Phòng kêu gọi các cấp hội và nhân dân thành phố tham gia ủng hộ lương thực cho đồng bào miền Nam; khẩu trang, kính giọt bắn cho 2 đoàn công tác Trường Đại học Y dược Hải Phòng tham gia hỗ trợ lấy mẫu truy vết, tiêm vaccine tại các bệnh viện dã chiến. Dự kiến, đến sáng ngày 27.8.2021, chuyến xe chở lương thực ủng hộ các tỉnh phía Nam sẽ xuất phát…

Người dân tham gia ủng hộ chương trình do Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng tổ chức. Ảnh Hải Phòng FC
Người dân tham gia ủng hộ chương trình do Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng - Hội Cổ động viên bóng đá Hải Phòng tổ chức. Ảnh Hải Phòng FC

Ngoài sự ủng hộ của ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân hảo tâm, trước đó, TP.Hải Phòng trích nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (không tính nguồn vận động mua vaccine) để hỗ trợ cho 1.158 hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ, tổng số tiền là 2.316.000.000 đồng, chuyển kinh phí trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Đối với những hộ không có tài khoản cá nhân tại ngân hàng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.Hải Phòng sẽ chuyển kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh để phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TP.HCM thực hiện việc chuyển kinh phí. Sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhân dân TP.Hải Phòng góp phần chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần cùng cả nước trong “cuộc chiến” chống dịch COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 208 cán bộ, giảng viên, sinh viên Hải Phòng chi viện TPHCM chống dịch

Mai Dung |

Đoàn Công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng xuất quân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày mai (25.8).

Hải Phòng kết nối tiêu thụ thủy sản trong khi tháo dỡ giàn bè ở Cát Bà

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thêm 208 cán bộ, giảng viên, sinh viên Hải Phòng chi viện TPHCM chống dịch

Mai Dung |

Đoàn Công tác gồm 208 cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng xuất quân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày mai (25.8).

Hải Phòng kết nối tiêu thụ thủy sản trong khi tháo dỡ giàn bè ở Cát Bà

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.