Người Hà Nội đi sắm Tết ở "chợ nhà giàu"

Phạm Đông |

Với tâm lý lo sợ trung tâm thương mại luôn đông nghẹt thở bởi lượng người đổ về đây mua sắm Tết, nhiều người đã tìm đến chợ Hàng Bè mua sắm.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cận kề, nhiều người dân bắt đầu đổ vào siêu thị, các chợ hoa, thực phẩm... để mua các mặt hàng phục vụ Tết. Tuy nhiên, với nhiều người sinh sống ở khu vực phố cổ do không muốn chen chân, phải xếp hàng chờ thanh toán nên nhiều người đã sắm Tết ở chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người dân sống gần khu phố cổ đi chợ Hàng Bè rất sớm sắm Tết ngày 28 Tết.
Người dân sống gần khu phố cổ đi chợ Hàng Bè rất sớm sắm Tết ngày 28 Tết. Ảnh: Phạm Đông

Chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét nhưng nơi đây lại được ví von là "chợ nhà giàu" vì chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ bánh, mứt, hoa quả. Ngoài ra, khu chợ này còn bày bán thêm nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, nem, canh bóng, đặc biệt là gà luộc.

Bánh chưng được bán tại chợ Hàng Bè.
Bánh chưng được bán tại chợ Hàng Bè. Ảnh: Phạm Đông

Trao đổi với Lao Động ngày 22.1 (28 tháng chạp âm lịch), chị Nguyễn Thị Ngoan (32 tuổi, sống tại 29 phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm) cho biết, do thực phẩm ở đây tươi ngon nên giá cao hơn hẳn những nơi khác.

Theo chị Ngoan, khi đi mua sắm tại đây thì cũng an tâm về chất lượng nên không mấy ai mặc cả. Đồ ăn làm sẵn ở đây cũng phong phú nên chị chỉ mất hơn mười phút qua đây là sắm đủ thực phẩm cho mấy ngày Tết.

 
Nhiều loại đồ khô được bày bán tại chợ. Ảnh: Phạm Đông

Vì sợ cảnh siêu thị "ken đặc" người dân đi mua sắm dịp giáp Tết nên chị Nguyễn Thị Phượng (38 tuổi, sống tại 187 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm) đã đến chợ Hàng Bè mua sắm nhanh.

Chị Phượng cho biết: “Mọi người đã đi sắm sửa Tết từ 2 ngày cuối tuần trước nhưng do cả 2 vợ chồng tôi đều bận nên đành để hôm nay đi mua. Do có tâm lý giống nhau nên nhiều người sẽ đổ xô tới các trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội để mua thực phẩm, quà tết... khiến các trung tâm luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải. Chính vì vậy tôi chọn cách mua sắm nhanh gần nhà, tuy giá có cao hơn nhưng cũng an tâm về chất lượng”.

Bưởi ở chợ Hàng Bè có giá 70.000 đồng mỗi quả, trong khi ở nơi khác khoảng 50.000 đồng.
Bưởi ở chợ Hàng Bè có giá 70.000 đồng mỗi quả, trong khi ở nơi khác khoảng 50.000 đồng. Ảnh: Phạm Đông

Mặc dù được ví là “chợ nhà giàu”, giá cả đắt đỏ nhưng ở chợ Hàng Bè có cả những gánh hàng rất giản dị, những chủ và khách đã quen thân, mua bán với nhau đến hàng chục năm. Với một số người sống lâu năm ở phố cổ Hà Nội, chợ Hàng Bè là lựa chọn số một để mua sắm những ngày cận Tết.

Hàng xôi chè được làm rất đẹp mắt, thLà “chợ nhà giàu“, việc mua bán ở đây diễn ra theo thói quen không mặc cả. Chủ và khách thường đã quen mặt nên phát giá bao nhiêu mua bấy nhiêu, miễn sao chất lượng đảm bảo.
Hàng xôi chè được làm rất đẹp mắt, việc mua bán ở đây diễn ra theo thói quen không mặc cả. Chủ và khách thường đã quen mặt nên phát giá bao nhiêu mua bấy nhiêu, miễn sao chất lượng đảm bảo.Ảnh: Phạm Đông
 
Mặc dù quy mô chợ Hàng Bè khá nhỏ nhưng do những ngày này buôn bán nhộn nhịp nên hàng hoá luân chuyển đến chợ liên tục. Ảnh: Phạm Đông
 
Mứt đóng hộp có sẵn để phục vụ khách hàng. Ảnh: Phạm Đông
Các loại rau được bày bán
Các loại rau và hoa tươi được bày bán tại khu chợ. Ảnh: Phạm Đông
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân ùn ùn đi sắm Tết, siêu thị tăng thời gian bán, mở cửa xuyên Tết

Cường Ngô |

Giáp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng quá tải, trong đó nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi phục vụ xuyên Tết, số khác mở cửa từ ngày mồng 1 Tết.

Các siêu thị chật kín vì dòng người đổ xô sắm Tết

Cường Ngô - Đức Thiện |

Ngày 18.1 (24 tháng Chạp), tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về các siêu thị chọn mua hàng Tết khiến cho nhiều khu vực không còn lối đi.

Chỉ còn chưa tới 3 tuần, người dân vẫn đủng đỉnh chưa mặn mà mua sắm Tết

Kh.V |

Tại các siêu thị mini tại các khu dân cư quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Tại một số Trung tâm thương mại, lượng khách đông nhưng chủ yếu là ăn uống, vui chơi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người dân ùn ùn đi sắm Tết, siêu thị tăng thời gian bán, mở cửa xuyên Tết

Cường Ngô |

Giáp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội những ngày này luôn trong tình trạng quá tải, trong đó nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi phục vụ xuyên Tết, số khác mở cửa từ ngày mồng 1 Tết.

Các siêu thị chật kín vì dòng người đổ xô sắm Tết

Cường Ngô - Đức Thiện |

Ngày 18.1 (24 tháng Chạp), tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về các siêu thị chọn mua hàng Tết khiến cho nhiều khu vực không còn lối đi.

Chỉ còn chưa tới 3 tuần, người dân vẫn đủng đỉnh chưa mặn mà mua sắm Tết

Kh.V |

Tại các siêu thị mini tại các khu dân cư quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm (Hà Nội), không khí mua sắm Tết khá trầm lắng. Tại một số Trung tâm thương mại, lượng khách đông nhưng chủ yếu là ăn uống, vui chơi.