Người giúp việc, dọn nhà nhận lương "khủng" dịp Tết Nguyên đán

ANH THƯ-TÙNG GIANG |

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, tìm người giúp việc tăng đột biến. Dù được trả mức lương cao hơn nhiều ngày thường, song nhiều gia đình chật vật tìm người.

Không đủ sức nhận việc

Bà Vũ Thị Đức (sinh năm 1947, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) cho biết, cứ vào mỗi dịp cuối năm, gia đình nào cũng có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, làm sạch đồ dùng để đón Tết Nguyên đán. Do đó, bà Đức cũng bận rộn hơn với lịch hẹn của khách hàng.

Theo bà Đức, mùa dọn dẹp thường bắt đầu từ 20 tháng Chạp đến 30 Tết. Công việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ gia tiên, lau chùi tủ - bàn - ghế… Tùy theo mỗi hạng mục nhận làm, thời gian có thể xong trong 1 ngày hoặc kéo dài 3 - 4 ngày đối với những ngôi nhà lớn.

Bà đức chia sẻ, trước đây bà từng làm cho công ty chuyên dọn dẹp nhà cửa. Nhưng 3 năm nay, bà tách ra làm riêng. Mỗi dịp tết đến công ty sẽ sắp xếp và giao khoán cho từng nhân viên. Theo đó, lực lượng nhân công được các gia đình tin tưởng chủ yếu là các bạn trẻ ở độ tuổi sinh viên.

“Mình có tuổi nên nhiều gia đình sợ không kham được hết việc nhà. Nhưng sau khi hoàn thành đúng tiến độ, họ xin số trực tiếp rồi tự chủ động liên hệ. Cứ như thế vài năm thành ra lại có nhiều mối khách quen, người nọ giới thiệu cho người kia, chẳng bao giờ hết việc ngày giáp tết”, bà Đức cho hay.

Cũng theo bà Đức, càng cuối năm lại càng nhiều đơn, vì làm không hết việc nên có khi bà Đức cũng nhường mối cho bạn bè. Nếu có sức, có thể kiếm tiền triệu/ngày. Có khi còn được khách hàng cho thêm nếu làm tốt.

 
Tết này, bà Vũ Thị Đức nhận rất nhiều lịch dọn nhà cuối năm. Ảnh PV.

Chia sẻ về nghề bà Đức cho biết, làm công việc này sức thôi chưa đủ, phải dùng cả kinh nghiệm nữa, mỗi loại vết bẩn phải lựa chọn một lọ nước tẩy rửa khác nhau. Nhiều gia đình quần áo của con cái họ mình cũng phải thu dọn hộ. Phải tỉ mẩn, cẩn thận cọ sạch từng ngóc ngách nếu không đã mất công còn bị than phiền. Bên cạnh đó phải trung thực, gọn gàng thì người ta mới tin tưởng đợt sau thuê dọn tiếp.

Tất bật nhận việc dọn dẹp nhà cửa trong ngày, chị Trần Thị Chức (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết: “Năm nào cũng vậy, từ 23 tháng Chạp trở đi là nhiều gia đình đã gọi dọn dẹp nhà cửa cuối năm. Tôi làm lâu năm nên rất nhiều khách quen. Dọn dẹp suốt ngày thì mới kịp được. Làm ngày Tết được trả công cao hơn ngày thường, mỗi ngày 800-1 triệu đồng không khó".

Bên cung ứng dịch vụ "nóng máy"

Hiện tại, nhiều trung tâm kết nối giữa các gia đình và người giúp việc vô cùng bận rộn thời điểm này. Theo khảo sát của phóng viên, Trung tâm Giúp việc 88 (quận Cầu Giấy) đang có khoảng 600 gia đình cần tìm người giúp việc vào vào dịp này. Người giúp việc có thể nhận 400.000-700.000 đồng/người/ngày hoặc làm theo giờ sẽ trả công từ 80.000-150.000 đồng/người.

Tuy được lương cao, dọn nhà ngày Tết cũng rất vất vả.
Tuy được lương cao, dọn nhà ngày Tết cũng rất vất vả.

Đánh giá về nhu cầu thuê người giúp việc đầu năm tăng cao, đại diện Cty CP Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC, Hà Nội cho biết, thời điểm này nhu cầu tìm người giúp việc, dọn nhà tăng đột biến. Để có thể thuê người dọn dẹp ngày Tết, nhiều gia đình đã "đặt lịch" từ rất sớm. Vì làm ngày cuối năm nên thu nhập của người giúp việc sẽ cao hơn, gấp 4-5 lần ngày thường. Cũng không ít người giúp việc gia đình nhận làm xuyên Tết để có thu nhập tốt hơn.

Bên cạnh đó, theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thời điểm cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu tuyển dụng lao động giúp việc gia đình tăng đột biến, khoảng 30-40%, tương ứng với hàng nghìn vị trí việc làm.

ANH THƯ-TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, xích lô kiếm tiền triệu mỗi ngày ở chợ hoa Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, tại chợ hoa Tết Ninh Bình đang tấp nập người mua bán. Đây cũng chính là thời điểm vàng của dịch vụ vận chuyển đào, quất… thuê mang lại thu nhập cao cho hàng trăm xe ôm, xích lô ở đây.

Người dân về quê cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết

Huân Cao |

Nhiều lao động nhập cư tại TPHCM bắt đầu khăn gói về quê ăn Tết. Trong lúc di chuyển trên các tuyến xe buýt, xe khách, tàu lửa... người dân cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết này.

Hơn 400 phần quà Tết tặng bệnh nhân nghèo nằm viện ngày giáp Tết

P.Linh- P. Tín |

Đây là năm thứ 18, chương trình “Quà Tết cho bệnh nhân nghèo Khánh Hòa” dành tặng cho những người bệnh khó khăn vẫn phải ở lại viện điều trị trong những ngày giáp Tết được Quỹ Tấm lòng vàng, anh chị em phóng viên Báo Lao Động thường trú tại Khánh Hòa tổ chức.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xe ôm, xích lô kiếm tiền triệu mỗi ngày ở chợ hoa Tết

NGUYỄN TRƯỜNG |

Những ngày này, tại chợ hoa Tết Ninh Bình đang tấp nập người mua bán. Đây cũng chính là thời điểm vàng của dịch vụ vận chuyển đào, quất… thuê mang lại thu nhập cao cho hàng trăm xe ôm, xích lô ở đây.

Người dân về quê cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết

Huân Cao |

Nhiều lao động nhập cư tại TPHCM bắt đầu khăn gói về quê ăn Tết. Trong lúc di chuyển trên các tuyến xe buýt, xe khách, tàu lửa... người dân cần phải cảnh giác cao độ với nạn móc túi dịp Tết này.

Hơn 400 phần quà Tết tặng bệnh nhân nghèo nằm viện ngày giáp Tết

P.Linh- P. Tín |

Đây là năm thứ 18, chương trình “Quà Tết cho bệnh nhân nghèo Khánh Hòa” dành tặng cho những người bệnh khó khăn vẫn phải ở lại viện điều trị trong những ngày giáp Tết được Quỹ Tấm lòng vàng, anh chị em phóng viên Báo Lao Động thường trú tại Khánh Hòa tổ chức.