Người giữ bình yên cho góc phố thân quen

Hải Miên |

Với tinh thần nhiệt huyết, tận tụy và trách nhiệm, trung tá Phạm Đức Dũng (SN 1974), Trưởng Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội chính là tấm gương điển hình về học tập và làm theo lời Bác, luôn được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến.

“Đó là nhiệm vụ lớn…”

Trung tá Phạm Đức Dũng sinh ra và lớn lên tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Từ khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, đến nay, trung tá Phạm Đức Dũng đã và đang đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Và dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tận tâm với công việc và sẵn sàng phục vụ lợi ích chung của nhân dân.

Xuất phát là cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm về ma túy, trung tá Phạm Đức Dũng từng có thời gian 4 năm đảm nhận nhiệm vụ là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân. Bản thân ông cũng đã trực tiếp phối hợp cùng với các anh em trong đơn vị triệt phá nhiều đường dây buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội và thu giữ nhiều tang vật.

Ông nhớ lại: “Đầu tháng 12.2016, chúng tôi nhận được nguồn tin cơ sở phát hiện đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Lạng Sơn về Hà Nội. Đây là vụ án khá phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng. Với sự đồng ý của ban chuyên án, tôi được giao nhiệm vụ theo dõi trực tiếp đối tượng trong đường dây. Đó cũng là lúc nhiệm vụ đặt tôi vào những tình huống khó khăn nhất”.

“Sau hơn 20 ngày nội tuyến theo dõi, với những thông tin có được, tôi đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác phối hợp bắt giữ được đối tượng và thu giữ gần 3kg ma túy tổng hợp Methamphetamin. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ ban đầu sơ ban đầu xử lý đối tượng theo pháp luật” – trung tá Phạm Đức Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cũng cho biết thêm: “Thời gian gần cuối năm 2017, tôi và các anh em của cơ sở phải mất gần 1 tháng xác minh theo dõi mới có thể bắt giữ được một đối tượng cư trú trên địa bàn quận Cầu Giấy đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Rồi nữa, có vụ mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An về Hà Nội và một số tỉnh thành khác, ban chuyên án đã bắt và thu giữ tổng cộng gần 9,4kg ma túy.

“Những gì mà tôi và các đồng đội làm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm vì sự bình yên của xã hội” – ông Dũng nói.

Qua câu chuyện về những lần tham gia phá án, trung tá Phạm Đức Dũng luôn cho mọi người thấy tinh thần trách nhiệm của một người chỉ huy cũng như trong vai trò là người chiến sĩ trực tiếp tham gia điều tra, phá án. Chính sự tận tâm với công việc đã để lại trong các cán bộ chiến sĩ cảnh sát và nhân dân ấn tượng tốt về ông.

Vì nhân dân, nói là làm…

Dù đảm nhiệm nhiều cương vị, công việc khá bận rộn, nhưng trung tá Phạm Đức Dũng vẫn không khỏi trăn trở làm sao để sâu sát với nhân dân. Ông luôn cố gắng tìm tòi những hướng đi mới trong phục vụ nhân dân.

Để nhân dân địa bàn mình quản lý được đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất, trung tá Dũng đã chủ động đề xuất, báo cáo Ban chỉ huy Công an quận sắp xếp lại bộ máy làm việc, bố trí cán bộ có năng lực, tư cách để tiếp dân. Nhờ đó, mọi kiến nghị, thắc mắc của nhân dân đều có cán bộ hướng dẫn và giải đáp tận tình. Điều đặc biệt là phòng tiếp dân được cải tạo, có bảng hướng dẫn cụ thể tạo được ấn tượng tốt trong nhân dân.

Cùng với những việc làm nói trên, ông còn tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an quận tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho người dân, do Thanh Xuân là quận nội thành có nhiều tòa chung cư xây dựng mới, khu đô thị với mật độ dân cư đông đúc.

Bằng việc làm thiết thực này, ý thức nhân dân tại một số chung cư trên địa bàn đã và đang có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, qua thị sát diễn biến các khu phố, khu dân cư cùng việc tiếp và lắng nghe những phản ánh của cư dân, trung tá Dũng đã báo cáo đề xuất lắp camera an ninh tại các điểm phức tạp nhằm phục vụ tốt nhất cho việc theo dõi và xử lý những bất cập. Việc làm ấy ngay lập tức đã nhận được sự khích lệ và hưởng ứng của đông đảo cư dân trên địa bàn.

Trung tá Phạm Đức Dũng (thứ 3 từ trái sang) được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam.
Trung tá Phạm Đức Dũng (thứ 3 từ trái sang) được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam.

Chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời, trung tá Dũng nói: “Dù ở cương vị nào, bản thân mình cũng phải luôn khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đồng đội; có lối sống giản dị và tâm huyết với công việc chung. Trên phương diện một người chỉ huy phải luôn chủ động, bỏ qua lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tập thể, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập. Đối với nhân dân cần giữ thái độ tôn trọng và lắng nghe, sâu sát cùng nhân nhân làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự".

Trong suốt những năm tháng công tác trong ngành công an, trung tá Phạm Đức Dũng luôn tâm niệm: “Suy nghĩ và làm việc vì danh dự của ngành, phải có lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo… và trên hết phải yêu nghề nghiệp; có ý chí quyết tâm đấu tranh đối với các loại tội phạm để góp phần nhỏ vào công tác giữ gìn an ninh trật tự của ngành công an và bình yên cho nhân dân”.

Với những đóng góp vì mục tiêu, lý tưởng chung, trung tá Phạm Đức Dũng đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý như:

Được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua làm theo lời Bác

Người tốt việc tốt tiêu biểu thành phố năm 2016

Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2012, 2016

Bằng khen của Bộ Công an các năm 2013, 2014, 2015

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017

Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc năm 2019

Và một số danh hiệu đáng biểu dương khác…

 
Hải Miên
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Trương Thị Mai: Tôi đánh giá cao chương trình Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng 12 cá nhân và 7 tập thể được tôn vinh. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động đã tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt 15 năm qua.

Vinh quang Việt Nam: Chân dung 12 cá nhân tạo nên những kỳ tích

Nhóm PV |

Nếu như tập thể mang lại những sức mạnh thần kỳ, thì những con người xuất sắc chính là chìa khóa để tạo nên những kỳ tích. 12 cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 là đại diện cho nhóm các nhà khoa học, những người đứng đầu các doanh nghiệp và nhóm công nhân lao động sản xuất, vẫn hàng ngày hàng giờ bằng bàn tay và khối óc tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

“Vinh quang Việt Nam” tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

Nhóm PV |

Sáng 7.7, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). 19 tập thể, cá nhân xuất sắc - đại diện cho những người con Việt Nam ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc, đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh - đã được ghi nhận, tôn vinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng chí Trương Thị Mai: Tôi đánh giá cao chương trình Vinh quang Việt Nam

Nhóm PV |

Phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng 12 cá nhân và 7 tập thể được tôn vinh. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động đã tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt 15 năm qua.

Vinh quang Việt Nam: Chân dung 12 cá nhân tạo nên những kỳ tích

Nhóm PV |

Nếu như tập thể mang lại những sức mạnh thần kỳ, thì những con người xuất sắc chính là chìa khóa để tạo nên những kỳ tích. 12 cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 là đại diện cho nhóm các nhà khoa học, những người đứng đầu các doanh nghiệp và nhóm công nhân lao động sản xuất, vẫn hàng ngày hàng giờ bằng bàn tay và khối óc tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

“Vinh quang Việt Nam” tôn vinh những tấm gương thi đua làm theo lời Bác

Nhóm PV |

Sáng 7.7, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). 19 tập thể, cá nhân xuất sắc - đại diện cho những người con Việt Nam ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc, đi đầu trong học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh - đã được ghi nhận, tôn vinh.