Người Giồng Trôm thương tiếc nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Khi còn làm việc cũng như lúc đã về nghỉ hưu ở quê nhà huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ông Trương Vĩnh Trọng luôn gần gũi, gắn bó với người dân nơi đây, xem mọi người như người thân của mình. “Chú Hai Nghĩa” ra đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho bà còn nơi đây.

Ông Lê Quốc Dũng, một người hàng xóm của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm) nhớ lại: Bác Hai Nghĩa sống rất giản dị, gần gũi và chan hòa với bà con lối xóm. Giữa người từng là cán bộ cao cấp với những người nông dân trong xóm hầu như không có khoảng cách. Thỉnh thoảng ông Dũng còn chở ông Hai Nghĩa đi thăm viếng đó đây bằng xe gắn máy.

Ông Dũng cho biết, ông Hai Nghĩa rất chăm đi bộ thể dục mỗi sáng, theo gương ông nhiều bà con trong ấp cũng đi bộ thể dục để giữ gìn sức khỏe. Trong nhóm đi bộ với ông Hai có rất đông các ông, các bà trong ấp, họ quý ông ở chỗ rất giản dị, thân thiện, tình cảm. Có cái gì cũng chia sẻ với nhau cả, khi thì hộp bánh, hộp trà, lúc thì một giống cây trồng mới. Ngay trước cửa nhà của ông Dũng có 2 cây bưởi do đích thân ông Hai Nghĩa tặng và tự tay ông xuống trồng cho ông Dũng.

Ông Hai Nghĩa trồng nhiều cây ăn trái để tặng cho bà con lối xóm. Ảnh: K.Q
Ông Hai Nghĩa trồng nhiều cây ăn trái để tặng cho bà con lối xóm. Ảnh: K.Q

Ông Dũng ngậm ngùi nói: “Thương ông Hai lắm. Chiều ngày 29 Tết tôi điện hỏi thăm, ông còn bảo với tôi là “khỏe” và dặn tôi giữ gìn sức khỏe và nhớ đem mấy chậu hoa tặng cho bà con trong xóm dùm ông…. Hay tin ông mất, vợ chồng tôi khóc vì thương ông, một người lãnh đạo rất giản dị, gần gũi và nghĩa tình".

Ông Võ Văn Chương - Trưởng ấp Lương Thuận - cho biết, ông Hai Nghĩa có thói quen Tết năm nào cũng trồng hoa vạn thọ, rồi tự tay đem đến tặng từng nhà cho bà con lối xóm. Từ lúc ông Hai về nghỉ hưu đến Tết Tân Sửu này, năm nào cũng trồng vài trăm chậu hoa vạn thọ để đem tặng cho người nghèo, hộ gia đình chính sách của xã, ấp Lương Thuận. Bà con trong ấp từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ đều rất quý trọng tình cảm của ông Hai. Tết năm nay ông cũng trồng hoa vạn thọ tặng bà con, nhưng do sức khỏe đã suy giảm nên ông không thể mang đi tặng cho bà con như trước, mà nhờ bạn bè, người thân đem đi tặng giúp.

Ông Nguyễn Văn Sung - Bí thư Đảng ủy xã Lương Quới – nhớ lại: Bác Hai Nghĩa sống rất giản dị, thân thiện nhưng cũng rất sâu sắc. Mỗi dịp xuân về, bác Hai rất quan tâm, chăm lo đời sống của người nghèo, hộ gia đình chính sách. Bác là mạnh thường quân thường xuyên của xã Lương Quới, có nhiều phần quà dành cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn ấp Lương Thuận, xã Lương Quới được bác vận động xây dựng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm - kể: “Tôi nhớ như in lời bác Hai Nghĩa nhắn nhủ trong những lần gặp. Bác dặn đi, dặn lại nhiều lần phải biết đoàn kết nội bộ, chăm lo tốt đời sống của người nghèo, gia đình chính sách. Hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bác Hai rất quan tâm đến công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Bác luôn dành cho cán bộ, lãnh đạo huyện một tình cảm đặc biệt ngay từ khi còn đương chức và cả lúc nghỉ hưu. Bác Hai như một người bác, người chú rất thân thương, gắn bó thân mật với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương….”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Ngày 19.2, Tỉnh ủy Bến Tre đã có công văn thông báo về Lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng qua đời tại quê nhà Bến Tre

Vương Trần |

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào rạng sáng nay tại quê nhà Bến Tre.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi bảo đảm vaccine COVID-19 cho mọi nước

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổ chức lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Ngày 19.2, Tỉnh ủy Bến Tre đã có công văn thông báo về Lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng qua đời tại quê nhà Bến Tre

Vương Trần |

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào rạng sáng nay tại quê nhà Bến Tre.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi bảo đảm vaccine COVID-19 cho mọi nước

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh.