Người dự kiến được cấp thẻ xanh COVID-19 ở TPHCM được làm gì, đi đâu?

MINH QUÂN |

"Thẻ xanh COVID-19" dự kiến được TPHCM cấp cho những người đã tiêm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng để tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được tham gia nhiều hoạt động hơn

Sở Y tế TPHCM đã xây dựng dự thảo điều kiện "thẻ xanh COVID-19" trình UBND TPHCM thông qua để triển khai sau ngày 15.9.

Theo dự thảo, có 2 đối tượng nếu đủ điều kiện sẽ được cấp "thẻ xanh COVID-19" là người tiêm đủ 2 mũi vaccine, có thời gian tạo kháng thể cần thiết tính từ khi tiêm mũi cuối cùng và người nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được tham gia nhiều hoạt động hơn.  Ảnh: Thanh Vũ
Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được tham gia nhiều hoạt động hơn. Ảnh: Thanh Vũ

Sở Y tế TPHCM đưa ra định hướng sử dụng "thẻ xanh COVID" để cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội, tùy theo mức độ dịch bệnh.

Sau ngày 15.9, nếu TPHCM thực hiện Chỉ thị 15 thì F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi, không bệnh nền được tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm. Nhóm này còn có thể đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành, nước ngoài.

Riêng đối với F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi nhưng có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người mới tiêm một mũi vaccine (với loại có liệu trình 2 mũi) thì được tham gia các hoạt động nơi công cộng ngoài trời, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người. Nhóm này có thể đi du lịch, đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K, giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc trực tiếp.

Trong điều kiện sau ngày 15.9, nếu TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi dưới 65 tuổi, không bệnh nền được tham gia các hoạt động nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám, được đi học, đi làm hoặc đi công tác nội địa...

Đối với F0 khỏi bệnh hoặc người tiêm đủ 2 mũi trên 65 tuổi nhưng có bệnh nền, suy giảm miễn dịch; người mới tiêm 1 mũi vaccine (với loại có liệu trình 2 mũi) thì hạn chế đến/tham gia hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, tuân thủ 5K và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m.

Tính đến ngày 8.9, TPHCM đã tiêm được khoảng 7.071.865 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó, tổng số mũi 1 là 6.246.613 người và mũi 2 là 825.252 người. Tổng số F0 khỏi bệnh từ đầu năm 2020 đến nay là 140.324 người.

Chọn quận 7 thí điểm "thẻ xanh COVID-19"

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chí để cấp "thẻ xanh COVID-19" và triển khai thí điểm. Dự kiến vài ngày tới TPHCM sẽ triển khai thí điểm "thẻ xanh COVID-19" ở quận 7 - nơi đã công bố kiểm soát được dịch.

Hiện TPHCM đã lập tổ công tác xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau 15.9. Dự kiến sau ngày 15.9, công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải... muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn.

Một trong những điều kiện an toàn là người dân được tiêm vaccine. Với "thẻ xanh COVID-19", TPHCM sẽ từng bước nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm đủ số mũi vaccine.

Thẻ xanh COVID-19 là cơ sở để TPHCM từng bước mở cửa kinh tế. Hiện TPHCM đã cho mở lại dịch vụ ăn uống mang đi.  Ảnh: Thanh Vũ
Thẻ xanh COVID-19 là cơ sở để TPHCM từng bước mở cửa kinh tế. Hiện TPHCM đã cho mở lại dịch vụ ăn uống mang đi. Ảnh: Thanh Vũ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng cho biết TPHCM phải sớm tiêm phủ vaccine và gấp rút chuẩn bị chính sách "thẻ xanh COVID-19" mới có thể mở cửa, duy trì kinh tế.

Theo ông Đức, chính sách "thẻ xanh COVID-19" được nghiên cứu theo hướng sẽ nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội với những người đã tiêm 1 - 2 mũi vaccine.

Ông Đức đánh giá, một số khu công nghiệp có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 chưa cao, đặc biệt có công nhân thực hiện "3 tại chỗ" nhưng chưa tiêm vaccine. Do đó, các đơn vị này cần khẩn trương tiêm cho người chưa tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 cho người đã tới hạn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để quay trở lại sản xuất khi TPHCM sử dụng "thẻ xanh COVID-19".

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng dự kiến được cấp "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất đối tượng được cấp "thẻ xanh COVID-19" là người đã được tiêm chủng đầy đủ số mũi khuyến nghị của các hãng vaccine và người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

TPHCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế "thẻ xanh COVID-19" để quy định những ai được tham gia các hoạt động khi thành phố mở cửa lại kinh tế.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đối tượng dự kiến được cấp "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Sở Y tế TPHCM đề xuất đối tượng được cấp "thẻ xanh COVID-19" là người đã được tiêm chủng đầy đủ số mũi khuyến nghị của các hãng vaccine và người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

TPHCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế "thẻ xanh COVID-19" để quy định những ai được tham gia các hoạt động khi thành phố mở cửa lại kinh tế.