Người đỡ cháu bé rơi từ lan can tầng 2: "Tôi không muốn ồn ào"

TRUNG DU |

Như Lao Động đã thông tin, ngày 29.6, tại số nhà 50 đường Trần Quang Khải, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) xảy ra vụ việc một bé gái 4 tuổi rơi từ lan can tầng 2 khi bố mẹ vắng nhà. May mắn khi cháu bé rơi xuống đã được một người đàn ông đi qua đỡ được, không nguy hiểm tính mạng.

Được biết, người đàn ông đi xe đạp đỡ cháu bé là anh Lương Thanh Hà (49 tuổi, trú tại khu tập thể cũ nhà máy Dệt Nam Định, phường Văn Miếu, TP.Nam Định).

Sáng ngày 30.6, khi thấy người lạ muốn hỏi về sự việc xảy ra sáng qua, anh Hà liên tục xua tay từ chối và nói rằng: "Vụ việc xuất phát từ tâm, tôi không muốn ồn ào".

Người đàn ông 49 tuổi này sau đó tỏ vẻ ngại ngùng kể lại, vào khoảng 5h30 sáng qua (29.6), anh đi đổ bê tông tại khu vực cuối đường Trần Quang Khải.

Đến khoảng 9h15 khi về đến gần số nhà 52 phố Trần Quang Khải, anh Hà nghe thấy tiếng kêu thất thanh của 1 người phụ nữ đi xe đạp. Sau tiếng kêu cứu, anh Hà vội quan sát xem có việc gì thì bất ngờ thấy một bé gái đang đu bám ở lan can tầng 2.

"Lúc đó, cháu bé đang bám 2 tay vào lan can, thấy vậy tôi không kịp suy nghĩ gì vội chạy sang giơ 2 tay để đỡ bé. Tôi vừa giơ 2 tay được mấy giây thì cháu bé rơi xuống, tôi kịp đỡ vào 2 bên hông của cháu. Sau đó, tôi ôm vội cháu vào lòng rồi hô hoán mọi người gần đó. Ngay sau đó, có 1 anh nhà bên cạnh chạy sang ôm cháu bé. Thấy cháu không bị thương tích gì nên tôi đi về nhà ngay....", anh Hà kể.

Theo anh Hà, khi đỡ cháu bé tay của anh bị đau đến nay vẫn buốt. Chia sẻ về quyết định chạy lại đỡ cháu bé sáng qua, người đàn ông này nói rằng: "Nhìn thấy cháu đu đưa ở đấy chẳng khác gì con tôi nên tôi chạy lại đỡ. Lúc đấy chỉ phản xạ như một người bố đỡ con lúc sắp gặp nạn chứ tôi cũng không nghĩ gì. Khi đứng giơ tay đỡ cháu, trong đầu cũng thoáng có suy nghĩ có thể đỡ không được cháu sẽ gặp nạn hoặc đỡ được tôi sẽ ngã đập đầu xuống đường nguy hiểm. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua...".

Đến sáng nay, 30.6, khi bố mẹ cháu bé đưa theo bé đến cảm ơn thấy cháu hoàn toàn khoẻ mạnh nên anh yên tâm hơn. Qua sự việc, anh Hà mong muốn có thể nhận cháu bé làm con nuôi.

Anh cho biết, hiện 2 vợ chồng anh đã có 1 con gái đang học lớp 2, cuộc sống gia đình có nhiều khó khăn. Ở địa phương, anh Hà là lao động tự do, chủ yếu làm phụ xây còn vợ là chị Trần Thị Đào làm phụ quán ăn.

Ông Mai Kim Thanh - Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Văn Miếu (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, trên địa bàn vợ chồng anh Hà thuộc diện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, cả 2 vợ chồng đều nằm trong độ tuổi lao động nên không thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo. Mặc dù vậy, mỗi khi tổ dân phố hoặc phường có chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn vợ chồng anh Hà đều được hưởng.

Do lấy vợ muộn nên mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng con gái của vợ chồng anh này mới đang học lớp 2. Anh Hà làm công việc chính là phụ hồ còn vợ thì phụ bếp tại nhà hàng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông đỡ kịp thời bé gái 4 tuổi trèo qua lan can rơi từ tầng 2

TRUNG DU |

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 4 tuổi đang chuẩn bị rơi xuống từ lan can tầng 2 của một ngôi nhà ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định). Rất may, một người đàn ông đang đi xe đạp qua đường đã kịp dừng xe chạy đến giơ tay để đỡ lấy cháu bé.

Nam Định: Quyết tâm xây dựng hình ảnh Quất Lâm "không mại dâm"

TRUNG DU |

Ngày 29.6, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai thực hiện "Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm (TT.Quất Lâm, huyện Giao Thủy)".

Điều tra viên cảnh báo từ sự thật gây sốc vụ buôn bán 8 thiếu nữ ở Nam Định

TRUNG DU |

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an tỉnh Nam Định, chỉ trong hơn 2 tháng, Đinh Văn Tiến đã lừa tới 8 cháu gái để đem bán cho Trương Tuấn Anh. Tuy nhiên, chỉ có 1 gia đình trong số đó gửi đơn trình báo và nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người đàn ông đỡ kịp thời bé gái 4 tuổi trèo qua lan can rơi từ tầng 2

TRUNG DU |

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 4 tuổi đang chuẩn bị rơi xuống từ lan can tầng 2 của một ngôi nhà ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định). Rất may, một người đàn ông đang đi xe đạp qua đường đã kịp dừng xe chạy đến giơ tay để đỡ lấy cháu bé.

Nam Định: Quyết tâm xây dựng hình ảnh Quất Lâm "không mại dâm"

TRUNG DU |

Ngày 29.6, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai thực hiện "Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm (TT.Quất Lâm, huyện Giao Thủy)".

Điều tra viên cảnh báo từ sự thật gây sốc vụ buôn bán 8 thiếu nữ ở Nam Định

TRUNG DU |

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an tỉnh Nam Định, chỉ trong hơn 2 tháng, Đinh Văn Tiến đã lừa tới 8 cháu gái để đem bán cho Trương Tuấn Anh. Tuy nhiên, chỉ có 1 gia đình trong số đó gửi đơn trình báo và nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an.