Người đến từ vùng dịch muốn vào Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hỏa tốc về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, căn cứ diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong những ngày vừa qua, để kiểm soát chặn chẽ, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo ngay 9 chốt kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soá chặt chẽ (24/24 giờ hằng ngày) đối với tất cả các trường hợp ra, vào địa bàn tỉnh theo đúng quy định về khai báo, kiểm tra y tế...

Đặc biệt, đối với những trường hợp người đến từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và vùng có dịch tại các tỉnh thành khác, chỉ được phép vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khi có Phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc kết quả Test nhanh kháng nguyên, âm tính với COVID-19.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện việc thông báo ngay đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để chủ động trao đổi với các đối tác liên quan các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và vùng có dịch tại các tỉnh thành khác về điều kiện được ra, vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tránh bị động trong quá trình điều hành hoạt động của từng doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 18.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 đã có văn bản hỏa tốc về việc kéo dài thời gian kiểm soát 9 chốt trên các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian bắt đầu từ 0h00 phút ngày 19.5 đến hết ngày 25.5.2021 và có thể gia hạn thêm theo quy định. Ngoài ra, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1055/QĐ-BCĐ ngày 5.5.2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh về việc thành lập 9 chốt kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 21.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ ngành ngân hàng, Vingroup, Sovico Group và HD Bank trao tặng.

Hải Dương: Nữ công an xã mắc COVID-19 từng tiếp xúc nhiều cán bộ xã, huyện

Đặng Luân |

Chiều 21.5, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn ghi nhận một nữ cán bộ công an chính quy xã Cẩm Đông mắc COVID-19.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 3 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng

Hữu Long - Cát Tường |

Ngày 21.5, nam bệnh nhân 2982-ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng trong năm 2021, được xuất viện sau 18 ngày điều trị. Hiện tại, bệnh viện Phổi Đà Nẵng còn 107 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, trong đó có 3 ca diễn biến nặng phải thở máy.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 cho hơn 150 ứng cử viên đại biểu QH, HĐND

Mai Dung |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị và nhà khách TP.Hải Phòng, Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế, Văn phòng UBND thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin nóng: Thông tin mới bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên Đà Nẵng khỏi bệnh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 21.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện với ca 2982 - ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt này. Nam thanh niên 28 tuổi (trú TP Hội An), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bộ Y tế tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 21.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã tiếp nhận 160 tỉ đồng và 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ ngành ngân hàng, Vingroup, Sovico Group và HD Bank trao tặng.

Hải Dương: Nữ công an xã mắc COVID-19 từng tiếp xúc nhiều cán bộ xã, huyện

Đặng Luân |

Chiều 21.5, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn ghi nhận một nữ cán bộ công an chính quy xã Cẩm Đông mắc COVID-19.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 3 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng

Hữu Long - Cát Tường |

Ngày 21.5, nam bệnh nhân 2982-ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng trong năm 2021, được xuất viện sau 18 ngày điều trị. Hiện tại, bệnh viện Phổi Đà Nẵng còn 107 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, trong đó có 3 ca diễn biến nặng phải thở máy.

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 cho hơn 150 ứng cử viên đại biểu QH, HĐND

Mai Dung |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị và nhà khách TP.Hải Phòng, Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế, Văn phòng UBND thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin nóng: Thông tin mới bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên Đà Nẵng khỏi bệnh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 21.5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện với ca 2982 - ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt này. Nam thanh niên 28 tuổi (trú TP Hội An), nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này được xuất viện sau 18 ngày điều trị và tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày.