Người dân xếp hàng, trực tiếp tham quan đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều người dân Hà Nội đã đến nhà ga S1-Nhổn của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) để tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị này trong 2 ngày 23 - 24.1.

Theo ghi nhận của Lao Động sáng 23.1, nhà ga Nhổn được mở cửa đón khách, người dân được mục sở thị đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội. Khách tham quan tuyến đường sắt đô thị phải đăng ký trước và mang theo giấy tờ tùy thân để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19.

Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tham quan đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến tham quan đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: P.Đ

Tại khu vực này, người dân sẽ được tham quan thiết kế, các tiện ích của nhà ga S1 – Nhổn, nội thất, trang thiết bị của đoàn tàu đầu tiên của Metro Nhổn - ga Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện thông tin công khai đến người dân về kỹ thuật, công nghệ, tiến độ của dự án.

Trước khi vào tham quan, người dân được kiểm tra thông tin cá nhân như đã đăng ký trước đó.
Trước khi vào tham quan, người dân được kiểm tra thông tin cá nhân như đã đăng ký trước đó.

Tại nhà ga trên, khách tham quan đã được hướng dẫn lên tầng ke ga để tham quan thiết kế, nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị. Kết thúc chuyến tham quan, chủ đầu tư cũng thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của người dân góp ý cho việc thực hiện dự án.

Người dân tới tham quan được nhân viên giới thiệu về đoàn tàu.
Người dân tới tham quan được nhân viên giới thiệu về đoàn tàu.
Người dân xếp hàng chờ lên ga thiết kế
Người dân xếp hàng chờ tham quan nội thất đoàn tàu.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Hùng (50 tuổi, trú tại Phú Đô, Nam Từ Liêm) cho biết: "Biết tin mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, tôi đã phải nhờ con trai đăng ký trực tuyến từ 2 ngày trước. Sáng nay tôi đã phải đến từ 8h để xếp hàng, chờ được vào trong tham quan".

Ông Hùng cho biết, việc được tham quan khiến ông rất phấn khích khi được tận tay chạm vào con tàu được thiết kế mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, sản xuất tại Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên ông được đi lên đoàn tàu rất hiện đại. Khi nào hệ thống đường sắt được hoàn thiện, đưa vào khai thác thương mại thì ông sẽ cùng với gia đình đi thử để trải nghiệm.

Có rất đông người dân tới tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga cũng như đoàn tàu.
Có rất đông người dân tới tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga cũng như đoàn tàu.
Các bạn sinh viên được nhân viên chia sẻ về đoàn tàu.
Các bạn sinh viên được nhân viên chia sẻ về đoàn tàu.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), tháng 10.2020, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Trải qua giai đoạn thử nghiệm tĩnh tại Depot, ngày 22.1 đoàn tàu chính thức lăn bánh để bước đến giai đoạn thử nghiệm liên động.

Thông tin về đoàn tàu được giới thiệu tới du khách.
Thông tin về đoàn tàu được giới thiệu tới du khách.
Thông tin về đoàn tàu được giới thiệu tới du khách.

Đoàn tàu sử dụng sức kéo điện, dòng điện một chiều 750VDC cấp điện bằng ray thứ ba. Khác với dạng cấp điện bằng đường dây trên cao treo bởi hệ thống cột/tháp dọc đường ray hoặc gắn với các kết cấu đường sắt khác, cấp điện bằng ray thứ 3 đem lại cả tính hiệu quả và mỹ quan cho đô thị. Tàu sẽ lấy điện từ ray thứ 3 bằng một thanh truyền gọi là "chân tiếp xúc" để có thể lăn bánh.

Nhiều người tạp dáng, chụp ảnh kỷ niệm khi được tới đây tham quan.
Nhiều người tạp dáng, chụp ảnh kỷ niệm khi được tới đây tham quan.

Đoàn tàu được thiết kế mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, sản xuất bởi công ty Alstom tại Pháp với thân tàu bằng hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt. Tàu được sơn ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các tạo nên một dấu ấn riêng của Hà Nội.

Đoàn tàu đầu tiên đã chính thức lăn bánh vào ngày 22.1.
Đoàn tàu đầu tiên đã chính thức lăn bánh vào ngày 22.1.
Đoàn tàu đầu tiên đã chính thức lăn bánh vào ngày 22.1.

Cấu hình mỗi đoàn tàu gồm 4 toa (2 toa động cơ có cabin, 1 toa động cơ và 1 toa kéo theo) có khả năng chuyên chở 944-1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng 6,6-8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 37km/h, tốc độ thiết kế 80km/h.

Kết thúc chuyến tham quan, người dân sẽ được lấy ý kiến góp ý cho việc thực hiện dự án.
Kết thúc chuyến tham quan, người dân sẽ được lấy ý kiến góp ý cho việc thực hiện dự án.
Kết thúc chuyến tham quan, người dân sẽ được lấy ý kiến góp ý cho việc thực hiện dự án.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ lăn bánh

Tô Thế |

Hơn 3 tháng sau khi về Depot, sáng nay (ngày 22.1), đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chính thức chạy thử trên tuyến đường ray dài 5km.

Người dân có thể tham quan đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Minh Hạnh |

Ngày 21.1.2021, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sẽ mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu và thiết kế của dự án tuyến đường sắtđô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ lăn bánh

Tô Thế |

Hơn 3 tháng sau khi về Depot, sáng nay (ngày 22.1), đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chính thức chạy thử trên tuyến đường ray dài 5km.

Người dân có thể tham quan đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Minh Hạnh |

Ngày 21.1.2021, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sẽ mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu và thiết kế của dự án tuyến đường sắtđô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.