Người dân vùng sạt lở do bão lũ ở Quảng Nam có nhà mới đón Tết

Thanh Chung |

Ngày 22.1, UBND xã Phước Kim (Phước Sơn) tổ chức khánh thành, bàn giao 17 ngôi nhà cho đồng bào Bh’noong ở thôn Trà Văn A bị thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua.

Ông Hồ Văn Tròn - Chủ tịch UBND xã Phước Kim cho biết, cơn bão số 9 quét qua địa bàn Trà Văn A đã tàn phá nặng nề. Cụ thể, trên địa bàn xã có 29 hộ nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn, 38 hộ bị thiệt nhà từ 50 đến 70%, 23 ngồi bị thiệt hại từ 30 đến 50 %; diện tích lúa nước bị vùi lấp trên 81% (22 héc ta); diện tích cây cối, hoa màu bị thiệt hại trên 250 héc ta...

Từ nhu cầu thực tế về nhà ở, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Lý Châu Giang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng mới 17 ngôi nhà cho 17 hộ gia đình có nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Mỗi ngôi nhà có diện tích 50m2, được xây dựng trên mặt bằng hơn 1.500m2 theo quy mô nhà cấp 4, đảm bảo các điều kiện để người dân ổn định đời sống mới.
17 ngôi nhà mới được xây dựng trên phần đất rộng hơn 1.500m2 tại thôn Trà Văn A. Ảnh: Thanh Chung

“Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, đến nay công trình cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là những đóng hết sức ý nghĩa và to lớn đối với bà con, đồng thời góp phần giúp địa phương khắc phục, ổn định đời sống sau bão lũ” - ông Tròn chia sẻ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – ông Lê Văn Dũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến những ngôi nhà mới được xây dựng cho đồng bào Trà Văn A.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của chính quyền huyện Phước Sơn và xã Phước Kim trong việc kịp thời tổ chức di dân, sơ tán đến vị trí an toàn trong thời điểm mưa lũ bất ngờ. Đặc biệt là những nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả, giúp đời sống người dân dần được ổn định.

Ngoài ra, ông Dũng đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ; vận động người dân đoàn kết, xây dựng đời sống mới thuận hòa và chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Đồng thời, cần đảm bảo an ninh trật tự, tập trung xây dựng và triển khai các hoạt động tái sản xuất nhằm sớm trở lại cuộc sống mới ổn định bền vững.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quyết tâm có nhà mới trước Tết cho người dân ở vùng sạt lở

Thanh Chung |

Sau gần 3 tháng, những sự cố sạt lở núi kinh hoàng ở tỉnh Quảng Nam, đến nay, chính quyền đã khẩn trương vào cuộc thông đường, làm nhà ở tạm cho người dân ở các huyện miền núi. Chính quyền Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng hoàn thành trước Tết Tân Sửu năm 2021 tạo thêm động lực để người dân quên đi mất mát sớm hòa nhập cuộc sống, phát triển kinh tế.

Miền Trung: Tìm giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở

Thanh Chung |

Sáng 16.1, tại TP.Hội An (Quảng Nam), Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo: “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”.

Ngành tài nguyên họp "nóng" tìm giải pháp tránh sạt lở bờ biển Đà Nẵng

Hữu Long |

Được vinh danh là những bãi biển du lịch đẹp nhất hành tinh nhưng vài năm trở lại đây, bờ biển Đà Nẵng đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Chiều 13.1, Sở TNMT Đà Nẵng đã tổ chức họp các ngành chức năng để tìm giải pháp đối với tình trạng sạt lở đường bờ biển.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Quyết tâm có nhà mới trước Tết cho người dân ở vùng sạt lở

Thanh Chung |

Sau gần 3 tháng, những sự cố sạt lở núi kinh hoàng ở tỉnh Quảng Nam, đến nay, chính quyền đã khẩn trương vào cuộc thông đường, làm nhà ở tạm cho người dân ở các huyện miền núi. Chính quyền Quảng Nam đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cố gắng hoàn thành trước Tết Tân Sửu năm 2021 tạo thêm động lực để người dân quên đi mất mát sớm hòa nhập cuộc sống, phát triển kinh tế.

Miền Trung: Tìm giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng lũ quét, sạt lở

Thanh Chung |

Sáng 16.1, tại TP.Hội An (Quảng Nam), Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo: “Thiên tai lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền Trung, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu”.

Ngành tài nguyên họp "nóng" tìm giải pháp tránh sạt lở bờ biển Đà Nẵng

Hữu Long |

Được vinh danh là những bãi biển du lịch đẹp nhất hành tinh nhưng vài năm trở lại đây, bờ biển Đà Nẵng đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Chiều 13.1, Sở TNMT Đà Nẵng đã tổ chức họp các ngành chức năng để tìm giải pháp đối với tình trạng sạt lở đường bờ biển.