Người dân vùng núi Đà Nẵng phải dậy từ nửa đêm để hứng nước sạch

Nguyễn Linh |

Hàng trăm hộ dân ở xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng suốt 3-4 năm nay không có nước sạch để sử dụng dù đã được lắp đặt đường ống nước sạch từ nhiều năm qua.

Tại khu vực thôn Hoà Trung, thôn Một và thôn Năm (xã Hoà Ninh), hàng trăm hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan suốt nhiều năm nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, người dân thôn Năm bức xúc, dù đã được lắp đặt đường ống dẫn nước nhưng toàn bộ sinh hoạt trong gia đình đều phải dùng nước giếng khoan.

“Nước giếng được bơm lên rồi xử lý, lọc qua nhiều giai đoạn mới có thể sinh hoạt được. Ở đây ai cũng vậy cả”, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng thôn Năm, hiện thôn Năm có 115 hộ dân thì 100% các hộ dân này đều không có nước sạch để sử dụng.

“Từ năm 2021, khi nghe có thông báo lắp đặt đường ống dẫn nước sạch thì người dân ở đây đều rất hào hứng. Tuy nhiên không hiểu vì sao đến bây giờ vẫn chưa có nước để sử dụng nên người dân phải dùng nước giếng là chủ yếu”, ông Nguyễn Hữu Nhân cho biết.

Điều đáng lo ngại vì khu vực dân cư thôn Năm nằm gần Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Ninh nên chất lượng nước giếng khi bơm lên cũng không đảm bảo.

Nước giếng thường có váng nổi lên trên mặt nước nên hầu như không thể sử dụng được ngay. Khi khoan giếng ở độ sâu từ 30-40m thì nước thường có phèn, đục và không thể sử dụng được.

Trong sinh hoạt hàng ngày như nấu nướng, ăn uống người dân đều phải sử dụng nước bình trọng lượng 20 lít để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Nước giếng khoan được hút lên ở khu vực thôn Năm, xã Hoà Ninh. Ảnh: Nguyễn Linh
Nước giếng khoan được hút lên ở khu vực thôn Năm, xã Hoà Ninh. Ảnh: Nguyễn Linh

Cạnh đó ở thôn Hoà Trung (xã Hoà Ninh) cũng xảy ra tình trạng tương tự từ 4 năm nay. May mắn khu vực thôn Hoà Trung đôi khi vẫn còn có nước để sử dụng.

Ông Lê Duy An, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hoà Trung cho biết khoảng 2-3h sáng thì thường sẽ có nước sạch chảy về. Vì vậy người dân phải thức đến khoảng thời gian đó để thay phiên hứng nước. Chỉ cần thức dậy muộn, khoảng 4h sáng thì không có nước để sử dụng nữa.

“Dù có nước nhưng lại rất yếu không thể chảy vào bồn đã được lắp đặt mà người dân phải dùng thau, chậu để hứng ở dưới thấp”, ông Lê Duy An cho biết.

Ông Lê Duy An kiểm tra van nước sạch tại nhà mình. Ảnh: Nguyễn Linh
Ông Lê Duy An kiểm tra van nước sạch tại nhà mình. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo ông Lê Duy An, hiện thôn Hoà Trung có hơn 200 hộ dân không đủ nước sạch để sinh hoạt và cũng không đủ tiền để mua nước bình vì vậy phải thường xuyên đi xin nước ở các hộ dân lân cận.

Tình cảnh éo le này khiến hàng trăm người dân xã Hoà Ninh vô cùng khổ sở. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn không nhận được câu trả lời xác đáng về vấn đề này.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng điểm tên 18 cơ quan chậm giải quyết thủ tục hành chính cho dân

NGUYÊN THI |

UBND TP Đà Nẵng vừa công khai điểm tên 18 cơ quan, đơn vị có hồ sơ chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trong tháng 9.2023.

Thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, một gia đình cùng mắc bệnh đường ruột

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Rôm sảy, da nổi mẩn ngứa hoặc được bác sĩ chuẩn đoán là mắc viêm đường ruột đang là tình trạng chung của một số cư dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, có trường hợp cả gia đình bị mắc bệnh đường ruột khiến người dân lo lắng.

Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.

Bộ trưởng Tài chính: Cần có mức chi phí đủ cho cửa hàng xăng dầu hoạt động

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, ông không đồng tình thông qua dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, bởi cần phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước với mặt hàng này. Đồng thời, cần có mức chi phí đủ cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động.

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Dự án mở rộng Quốc lộ 40B Quảng Nam dang dở 7 năm vì vướng mặt bằng

Hoàng Bin |

Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư bị “điều chuyển”, hơn 1km đường thuộc dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 40B, đoạn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) dang dở từ năm 2016 đến nay.

Biển số xe 51K-888.88 chính thức có chủ

KHÁNH AN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, khách hàng trúng đấu giá biển số 51K-888.88 đã chuyển tiền tới tài khoản chuyên dùng của cơ quan chức năng bằng tài khoản cá nhân.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

Đà Nẵng điểm tên 18 cơ quan chậm giải quyết thủ tục hành chính cho dân

NGUYÊN THI |

UBND TP Đà Nẵng vừa công khai điểm tên 18 cơ quan, đơn vị có hồ sơ chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trong tháng 9.2023.

Thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, một gia đình cùng mắc bệnh đường ruột

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Rôm sảy, da nổi mẩn ngứa hoặc được bác sĩ chuẩn đoán là mắc viêm đường ruột đang là tình trạng chung của một số cư dân sống tại khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội). Trong đó, có trường hợp cả gia đình bị mắc bệnh đường ruột khiến người dân lo lắng.

Thiếu nước sạch, người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng ngóng "mạnh thường quân"

CAO NGUYÊN - Tùng Giang |

Cuộc sống của người dân sinh sống tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) bị đảo lộn hoàn toàn. Họ bức xúc khi nhiều ngày qua phải chịu cảnh thiếu nước nước sạch sinh hoạt.