Người dân vùng núi có thể báo cáo bất cập ở địa phương qua smartphone

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người dân trên địa bàn huyện Ea H'Leo có tham gia các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh ôi nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội... qua smartphone để cơ quan chức năng tiếp nhận, vào cuộc giải quyết.

Vừa qua, UBND huyện Ea H’leo và VNPT Đắk Lắk thông qua thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Trên cơ sở nội dung ký kết, VNPT Đắk Lắk sẽ đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của UBND huyện; hỗ trợ nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng di động, data băng thông rộng (BTS 4G/5G) phục vụ các cấp chính quyền, người dân cho chuyển đổi số…

Trong năm 2022, VNPT Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện tiến hành nâng cấp, cải tạo hạ tầng mạng LAN, thiết bị máy tính, máy tính bảng… cho các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện; triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, dịch vụ giám sát An toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, dịch vụ kiểm tra đánh giá các hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5...

Chị Nay H'Nga (xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo) - cho biết: "Việc chuyển đổi số sẽ giúp cho những người dân vùng sâu, vùng xa như chúng tôi tiếp cận công nghệ thông tin. Các thủ tục hành chính cần được giải quyết sớm cũng được thuận tiện hơn, nhất là về mảng đất đai, cấp các giấy tờ đăng ký kinh doanh".

Theo Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Nguyễn Văn Hà: Huyện luôn quan tâm đến hoạt động chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, cung cấp tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Huyện mong muốn, thông qua thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số này sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nam Quốc - Giám đốc VNPT Đắk Lắk - cho biết: "Đơn vị đã triển khai 1 app trực tuyến trên smartphone để người dân trên địa bàn huyện tham gia các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh ôi nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội... để cơ quan chức năng tiếp nhận, vào cuộc giải quyết. Bởi, hạ tầng 3G, 4G đã được triển khai, bà con có thể chụp ảnh, gửi trực tuyến không cần đến trụ sở trình báo.

Các giải pháp được đơn vị xây dựng cho huyện Ea H'leo là các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của VNPT tự nghiên cứu xây dựng được cấp chứng chỉ hợp chuẩn, an toàn sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ, của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng như điều kiện và tiềm năng phát triển của địa phương".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm doanh nghiệp ở Đắk Lắk hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh này đã hoạt động  trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Đắk Lắk cân đối khoảng 1.200 tỉ đồng cho dự án cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này vừa có báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, cam kết cân đối khoảng 1.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng trăm doanh nghiệp ở Đắk Lắk hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh này đã hoạt động  trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Đắk Lắk cân đối khoảng 1.200 tỉ đồng cho dự án cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này vừa có báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, cam kết cân đối khoảng 1.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.