Người dân vùng dự án hưởng lợi gì từ “siêu cống” Cái Lớn - Cái Bé?

NGUYÊN ANH |

Dự án thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (CL-CB) không chỉ kiểm soát mặn, giải quyết mâu thuẫn giữa vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và vùng sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu mà còn góp phần phát triển thủy sản ổn định ở vùng ven biển của tỉnh Kiên Giang.

Lợi ích “khủng” từ “siêu cống” 

Các công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô tuyến đê nối cống Cái Lớn, cống Cái Bé với Quốc Lộ 61, Quốc Lộ 63 được xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với địa phương và khu vực miền Tây.

Dự án sẽ kiểm soát nguồn nước trên sông Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô để phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân bên trong vùng dự án.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc vận hành đóng cống Cái Bé đã giúp riêng huyện Châu Thành giảm đắp đập tạm trên 10 đập, huyện Giồng Riềng và Gò Quao trên 126 đập tạm, góp phần bảo vệ vùng sản xuất, ổn định nguồn nước, giảm ô nhiễm môi trường.

Trong tương lai, tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng cộng với lún sụt đất diễn ra nhanh và phức tạp nên các khu vực đường xá, nhà cửa có cao độ thấp sẽ bị ngập và ngập sâu.

Sau khi hoàn thành nâng cấp toàn bộ các tuyến đê dọc sông Cái Lớn, Cái Bé ra đến biển, công trình cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô sẽ kết hợp với các tuyên đê này và đê biển Tây để bảo vệ toàn bộ khu vực bên trong vùng dự án và bên trong đê.

Các tuyến đê dọc sông Cái Lớn, Cái Bé gần phạm vi công trình đã tạo thành đê bao bảo vệ khu vực bên trong mỗi khi triều cường dâng cao, đồng thời kết hợp thành đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: “Dự án CL-CB mang đến nguồn lợi kinh tế và các mặt khác về đời sống cho người dân. Không chỉ là lợi ích hiện tại mà còn về lâu dài nên địa phương cũng tranh thủ những nguồn lợi này để xây dựng, phát triển kinh tế huyện”.

Ngoài ra ông Nam cho biết thêm, tuyến đê nối từ QL61 đến Cống Cái Bé, Cống Cái Lớn đến QL63 cùng với các cầu trên cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô kết hợp đã mở ra tuyến giao thông mới song song với tuyến giao thông hiện hữu, giảm ùn tắc cho ngã ba Minh Lương, tạo tiền đề để phát triển khu vực xung quanh công trình.

26 mô hình sinh kế

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc trung tâm khuyến nông tỉnh, hợp phần mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình tỉnh Kiên Giang thuộc dự án thủy lợi CL-CB giai đoạn 1 được triển khai thực hiện tại 7 huyện gồm Châu Thành, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận. Đến nay, mô hình sinh kế và các hoạt động phi công trình giai đoạn 1 đạt kết quả tốt, đạt mục tiêu đề ra.

Dự án đã triển khai xây dựng thành công và nhân rộng được 26 điểm mô hình trình diễn theo hướng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế (VietGAP, Global GAP, Ogranic) đáp ứng nhu cầu cần liên kết theo chuỗi giúp nông dân vùng dự án chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Các mô hình sinh kế phù hợp giúp giảm từ 10-15%  chi phí sản xuất, gia tăng hiệu quả kinh tế trên 20% so với canh tác truyền thống. Hợp phần sinh kế đã hướng dẫn thành lập, củng cố 20 HTX nông nghiệp.

Sản xuất sản phẩm theo hướng nông nghiệp sạch đạt các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, 100% có ký kết hợp đồng tiêu thụ ngay từ đầu vụ sản xuất so với trước khi triển khai dự án.

Ngoài ra quy mô, kiến trúc công trình đã tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ và độc đáo nên Siêu cống đã trở thành địa điểm tham quan du lịch, học tập hấp dẫn cho địa bàn huyện Châu Thành, An Biên nói riêng và khu vực nói chung.

Kiểm soát xâm nhập mặn vùng ĐBSCL

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng sẽ đến sớm và ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Tình hình hạn, xâm nhập mặn vẫn đe dọa sản xuất vụ Mùa, Đông Xuân năm 2021-2022 và nước sinh hoạt của nhân dân.

Việc đưa vào vận hành hệ thống thủy lợi CL-CB sẽ góp phần đảm bảo an toàn nguồn nước cho sản xuất, mặt khác kiểm soát mặn xâm nhập và phát triển thủy sản ổn định ở vùng ven biển của tỉnh.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm Quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi CL-CB giai đoạn 1, một số địa phương trong vùng Tây Sông Hậu đã có kiến nghị trung ương tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án này để đảm bảo khép kín hơn nữa việc ngăn xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án hệ thống thủy lợi CL-CB giai đoạn 1 (tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng), trong đó có hai “siêu cống” Cái Lớn, Cái Bé là cống lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ở giai đoạn 2 của dự án sẽ chú trọng giải pháp chuyển nước ngọt về vùng U Minh Thượng cho các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của nhân dân trong vùng dự án. Hệ thống đê bao và các công trình phòng, chống sạt lở ven sông Cái Lớn, Cái Bé để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai.


NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Người dân các xã đảo rủ nhau mua sắm hàng Việt bình ổn giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá ra 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Kiên Giang: Tặng 650 túi an sinh công đoàn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đi thăm và tặng 650 phần quà túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở công ty, nghiệp đoàn, trường học trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Kiên Giang: Xúc tiến thương mại qua đường hàng không đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Chiều ngày 14.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch qua đường hàng không. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu sự phục hồi ngành du lịch Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kiên Giang: Người dân các xã đảo rủ nhau mua sắm hàng Việt bình ổn giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá ra 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Kiên Giang: Tặng 650 túi an sinh công đoàn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đi thăm và tặng 650 phần quà túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở công ty, nghiệp đoàn, trường học trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Kiên Giang: Xúc tiến thương mại qua đường hàng không đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Chiều ngày 14.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch qua đường hàng không. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu sự phục hồi ngành du lịch Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế.