Người dân vùng cao tiếc nuối khi biết tin sắp phải bỏ điện thoại “cục gạch”

Đinh Đại |

Yên Bái - Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng xen lẫn tiếc nuối khi điện thoại “cục gạch” sẽ bắt buộc phải chuyển đổi sang điện thoại thông minh theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền tin.

Theo Cục Viễn thông, từ ngày 1.3, các điện thoại công nghệ 2G không thuộc danh sách điện thoại được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sẽ không được phép kết nối vào mạng di động.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại tỉnh Yên Bái, do điều kiện còn khó khăn nên khá nhiều người ở các huyện vùng cao vẫn sử dụng điện thoại phổ thông giá dưới 1 triệu đồng như Nokia, Masstel, Itel… hay còn gọi là điện thoại “cục gạch”.

Trước thông tin điện thoại 2G hóa cục gạch, không ít người tỏ ra lo lắng vì sắp tới sẽ không còn được sử dụng chiếc điện thoại quen thuộc.

Nhiều người dân vùng cao tỏ ra bất ngờ khi sắp tới đây sẽ không còn sử dụng được điện thoại chỉ có sóng 2G. Ảnh: Đinh Đại
Nhiều người dân vùng cao tỏ ra bất ngờ khi sắp tới đây sẽ không còn sử dụng được điện thoại chỉ có sóng 2G. Ảnh: Đinh Đại

Ông Bùi Văn Chiến (50 tuổi, trú xã Yên Thành, huyện Yên Bình, Yên Bái) cho biết, ông đang sử dụng điện thoại Nokia 105 mua từ năm 2017. Ưu điểm của dòng điện thoại này là pin khỏe, sóng khỏe, nhỏ gọn và rất bền.

“Tuy nhiên điện thoại này không kết nối mạng internet. Thời gian trước, tôi cũng đã thử chuyển sang dùng điện thoại thông minh, nhưng không thể sử dụng vì quá phức tạp. Khi nghe mọi người thông tin rằng sẽ cắt sóng 2G đối với những điện thoại không hợp quy, tôi cũng hơi lo lắng vì không biết điện thoại của mình còn sử dụng được nữa không?”, ông Chiến băn khoăn.

Điện thoại cục gạch, thiết bị quen thuộc của nhiều người lớn tuổi, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Đinh Đại
Điện thoại cục gạch là thiết bị quen thuộc và được nhiều người tin dùng, nhất là người lớn tuổi, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Đinh Đại

Tương tự, bà Nguyễn Thị Sửu (65 tuổi, trú xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đang sử dụng điện thoại Nokia 110i, màn hình trắng đen, mua lại của một cửa hàng điện thoại với giá 250.000 đồng. Khi hay tin tới đây điện thoại "cục gạch" phải bỏ khi sim không thể hòa mạng, bà Sửu tỏ ra tiếc nuối và lo lắng khi không có điều kiện mua điện thoại thông minh đắt tiền.

"Người nhà nông như chúng tôi thu nhập bấp bênh, mới mua được chiếc điện thoại mới thì nay lại chỉ dùng được một thời gian rồi phải bỏ thì quá phí.

Tôi làm công việc đồng ruộng nên loại điện thoại đời cũ nhỏ gọn, rẻ tiền cũng đủ dùng rồi. Có đánh rơi xuống nước hay hỏng hóc gì thì bỏ cũng đỡ tiếc", bà Sửu nói thêm.

Điện thoại “cục gạch” đa phần được người lớn tuổi sử dụng bởi đơn giản, dễ dùng và siêu bền bỉ. Ảnh: Đinh Đại
Điện thoại “cục gạch” tiện dụng bởi đơn giản, dễ dùng và siêu bền bỉ. Ảnh: Đinh Đại

Theo tìm hiểu, các điện thoại di động 2G không chứng nhận hợp quy sẽ không được phép kết nối vào mạng di động từ ngày 1.3.

Những thiết bị không hợp quy này có thể hiểu là thiết bị xách tay, nhập lậu hoặc nhập về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cao Huy Bình, Phó Giám đốc Viettel tỉnh Yên Bái cho biết - từ ngày 1.3, khi người dân đi mua một SIM hòa mạng mới, nếu điện thoại đang sử dụng là điện thoại 2G, không được cấp giấy chứng nhận hợp quy, họ sẽ bị từ chối nhập mạng.

Tuy nhiên theo ông Bình, với những máy điện thoại di động có hỗ trợ 2G đã lưu hành ở Việt Nam từ lâu và có chứng nhận hợp quy, người dùng vẫn có thể lắp SIM mới để hòa mạng bình thường.

Những điện thoại nhập lậu, không hợp quy sẽ không thể hòa mạng mới. Ảnh: Đinh Đại
Những điện thoại nhập lậu, không hợp quy sẽ không thể hòa mạng mới. Ảnh: Đinh Đại

"Từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ được tắt toàn bộ. Việc cắt sóng 2G sẽ giúp quy hoạch lại mạng lưới băng tần, tránh lãng phí ngân sách nhà nước. Hiện các trung tâm đều hỗ trợ người dân đổi lên các thiết bị mới hơn và có 4G.

Đồng thời, khi đổi sang các thiết bị điện thoại thông minh, người dân sẽ sử dụng được các dịch vụ công, nạp/rút tiền, thanh toán hóa đơn điện nước… ngay trên điện thoại", Phó Giám đốc Viettel tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cũng cho hay, nhiều người dân còn lo lắng do chưa hiểu hết được nội dung của quy định. Đây là lộ trình dừng công nghệ 2G của cả nước và hiện tại đang ở bước 1.

Đối với những điện thoại lậu thì sẽ không được gia nhập mạng 2G. Còn với những điện thoại hợp quy thì vẫn được sử dụng bình thường.

Theo thống kê của Cục Viễn thông, Việt Nam hiện còn khoảng 15 triệu thuê bao 2G, phần lớn khách hàng đang dùng 2G là người già, người đang sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu giảm dần số thuê bao này, để đến tháng 9.2024, sẽ không còn thuê bao 2G trên mạng lưới.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng dùng dao cướp điện thoại nữ sinh Trường Đại học Tây Bắc

Thế Vũ |

Sơn La - Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng bịt mặt, dùng dao cướp điện thoại nữ sinh trong khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc.

Vắng khách, tiểu thương chợ truyền thống chơi điện thoại qua ngày

NGỌC LÊ - NGỌC ÁNH |

Dù đã lường trước được kịch bản vắng khách vào thời điểm những tháng đầu năm, thế nhưng nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở TPHCM vẫn không khỏi hụt hẫng khi "không có lấy một khách" ghé quầy để xem hàng.

Tên trộm lẻn vào nhà dân, lấy điện thoại trong vòng chưa tới 10 giây

Văn Trực |

Đà Nẵng - Thấy trong nhà không có người, tên trộm không bịt mặt nhanh chóng lẻn vào, lấy đi chiếc điện thoại trị giá gần 20 triệu đồng trong vòng chưa tới 10 giây.

Hoa hậu Tiểu Vy: Phim 500 tỉ của Trấn Thành không phải là bước ngoặt thay đổi đời tôi

Anh Trang (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phụ nữ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, được yêu thương và hạnh phúc suốt 365 ngày.

6 lần máy bay mất tích MH370 được tuyên bố tìm thấy trên Google Maps

Thanh Hà |

Từ khi MH370 mất tích, nhiều người đã đưa ra tuyên bố phát hiện mảnh vỡ của máy bay trên Google Maps.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Song Minh |

Google Doodle hôm nay kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nhằm tôn vinh sự can đảm, tiến bộ của phụ nữ.

2 khu nhà tập thể Hà Nội chi chít "chuồng cọp", giá rao bán vẫn 4-5 tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Dù hiện trạng xuống cấp, chi chít "chuồng cọp" thế nhưng khu nhà tập thể Tô Hiệu, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thời gian qua vẫn có mức giá rao bán đắt đỏ từ 4-5 tỉ đồng/căn.

Bắt đối tượng dùng dao cướp điện thoại nữ sinh Trường Đại học Tây Bắc

Thế Vũ |

Sơn La - Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng bịt mặt, dùng dao cướp điện thoại nữ sinh trong khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc.

Vắng khách, tiểu thương chợ truyền thống chơi điện thoại qua ngày

NGỌC LÊ - NGỌC ÁNH |

Dù đã lường trước được kịch bản vắng khách vào thời điểm những tháng đầu năm, thế nhưng nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở TPHCM vẫn không khỏi hụt hẫng khi "không có lấy một khách" ghé quầy để xem hàng.

Tên trộm lẻn vào nhà dân, lấy điện thoại trong vòng chưa tới 10 giây

Văn Trực |

Đà Nẵng - Thấy trong nhà không có người, tên trộm không bịt mặt nhanh chóng lẻn vào, lấy đi chiếc điện thoại trị giá gần 20 triệu đồng trong vòng chưa tới 10 giây.