Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không?

Tường Vân |

Người dân về quê ăn Tết có phải cách ly không là câu hỏi được nhiều người quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Theo ghi nhận của Lao Động, hầu hết các địa phương đều tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ các nơi về quê ăn Tết nhưng khuyến cáo chấp hành tốt các biện pháp phòng dịch.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp Tết hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19.

Riêng đối với những trường hợp có nhu cầu đến/về Ninh Bình, yêu cầu phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình.

Ngày 11.1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã có Công văn số 229 về việc tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết. Theo đó, đối với người đến/về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội: Khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng nghiệp và đối tác.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn cơ số kit test thử nhanh tại cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho khách phải kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc.

Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người dân liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế và vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên, cho kết quả âm tính trước khi trở về để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Các trường hợp không tuân thủ thực hiện, nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải thực hiện khai báo và xét nghiệm theo quy định của tỉnh. 

Cụ thể, toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết được yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3.

Các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực 24/24h để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Ông Trần Trung Vĩ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thư ký Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu không có quy định hạn chế người dân, lao động ngoài tỉnh vào Bạc Liêu dịp Tết.

Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng có chỉ thị gửi đến các sở, ban, ngành trong đó quy định rõ người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, hạn chế những nơi tụ tập đông người không cần thiết.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tỉnh không hạn chế cũng không khuyến cáo đến lao động, người dân ngoài tỉnh liên quan đến việc về quê dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội và các đơn vị có liên quan đang có kế hoạch phối hợp với những tỉnh, thành có đông lao động quê tỉnh Cà Mau để chăm lo tết cho công nhân ở lại tỉnh, thành bạn.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu người ở địa phương khác trở lại tỉnh, người từ vùng dịch về địa bàn, người từ địa phương khác về quê ăn Tết, phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương.

Người dân phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc 7 ngày nếu đã tiêm đủ 2 mũi. Khi kết thúc cách ly, người dân phải tự test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tất cả những người từ tỉnh ngoài đến địa phương phải khai báo y tế và làm xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình. 

Vĩnh Phúc: Tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày sau cách ly tại nhà

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn số 115 làm rõ nội dung tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo tại nhà/nơi lưu trú.

Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Người dân về quê ăn Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tất cả những người từ tỉnh ngoài đến địa phương phải khai báo y tế và làm xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 mới được trở về gia đình. 

Vĩnh Phúc: Tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày sau cách ly tại nhà

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn số 115 làm rõ nội dung tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo tại nhà/nơi lưu trú.

Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.