Người dân vẫn "vô tư" đi xe máy lên vỉa hè sau chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo xử lý nghiêm phương tiện đi lên vỉa hè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thực trạng này vẫn diễn ra tràn lan trên vỉa hè đường phố thủ đô vào giờ cao điểm.

Ngày 5.1, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT Tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân năm 2021.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm ôtô, xe máy đi lên vỉa hè, đẩy mạnh xử phạt nguội qua hệ thống camera giao thông, ngăn chặn, không để đua xe trái phép.

Người dân tìm mọi cách để vượt qua đoạn đường tắc.

Tại thành phố Hà Nội, tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên trong giờ cao điểm thì việc người điều khiển xe máy “leo” lên vỉa hè để đi không phải là chuyện hiếm.

Ghi nhận sáng 7.1 tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), từ 7h sáng, dọc trên tuyến đường hướng về phía cầu Chương Dương, dưới lòng đường đã chật cứng các phương tiện cá nhân và xe buýt.

Người dân chen chúc đi lên vỉa hè trong giờ cao điểm buổi sáng trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội). Ảnh: Văn Đức

Trên đoạn vỉa hè, từng chiếc xe máy chạy ngược chiều nối đuôi nhau lưu thông để thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Bên cạnh đó tại một số tuyến đường tập trung lưu lượng giao thông đông đúc khác như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Lê Văn Lương, Cầu Giấy… tình trạng xe máy đi lên vỉa hè là điều dễ thấy ở các tuyến đường.

Trên đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ảnh: Kim Anh

Nhiều người dân cho biết việc đi lên vỉa hè chỉ là "hạ sách" khi lòng đường đang bị ùn ứ quá lâu bởi nhiều phương tiện đổ ra đường vào cùng thời điểm.

Anh T.Đ.T (32 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cho biết: "“Đường tắc quá, vì muốn đi nhanh hơn một chút nên tôi thường phải đi lên vỉa hè. Biết là vi phạm quy định về an toàn giao thông, đi lấn vào phần đường dành cho người đi bộ, nhưng nếu cứ chôn chân dưới lòng đường thì không biết bao giờ mới đến được công ty".

Trên đoạn vỉa hè, từng chiếc xe máy chạy ngược chiều nối đuôi nhau lưu thông.

Có thể thấy, việc các phương tiện đi lên vỉa hè không chỉ ảnh hưởng tới người đi bộ mà còn khiến vỉa hè ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Trên nhiều tuyến phố, dù lát gạch 2 – 3 năm, nhưng đã nhanh chóng hư hỏng do xe máy và ôtô đỗ.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo đội CSGT số 7 cho biết: "Khi người dân đi lên vỉa hè đó là khoảng thời gian đường đang tắc nên lực lượng CSGT phải căng mình phân làn, điều tiết giao thông. Vì vậy, việc xử phạt người tham gia giao thông đi lên vỉa hè đối với lực lượng CSGT là tương đối khó khăn. Dẫu vậy, lực lượng CSGT số 7 vẫn sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội".

Việc các phương tiện giao thông đi lên vỉa hè ảnh hưởng không nhỏ tới người đi bộ.

Cũng nói về vấn đề này TS Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông cho rằng các phương tiện chỉ di chuyển lên vỉa hè khi xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, điều này vô tình gây ra tình trạng thắt nút cổ chai, xung đột giao thông tại một số vị trí nút giao.

Ông Thủy cho rằng, việc các phương tiện di chuyển trên vỉa hè còn ảnh hưởng không nhỏ tới những người đi bộ, hư hỏng đá lát vỉa hè. Điều này, có thể tạo ra thói quen xấu cho người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. Do đó, bên cạnh việc điều tiết giao thông thì lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Phạm Hùng tắc cứng, xe máy leo lên vỉa hè để đi

Tô Thế |

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng cm trên đường, nhiều xe máy chọn cách leo lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn tắc trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) sáng nay (6.1).

Đá lát vỉa hè vỡ hỏng sau 2 năm sử dụng: Vỉa hè không phải nơi dừng đỗ ôtô

Phạm Đông |

Tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 22.12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có những trả lời về vấn đề lát đá vỉa hè có độ bền 70 năm, tình trạng ôtô lấn chiếm vỉa hè.

“Để đá lát vỉa hè vỡ thì chính quận ê mặt, xấu hổ, chúng tôi cũng sốt ruột”

Phạm Đông |

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài viết phản ánh về tình trạng nhiều tuyến phố đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm, nhưng mới đưa vào sử dụng đã nứt vỡ, hư hỏng. Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chi cục Giám định xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Đường Phạm Hùng tắc cứng, xe máy leo lên vỉa hè để đi

Tô Thế |

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng cm trên đường, nhiều xe máy chọn cách leo lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh ùn tắc trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) sáng nay (6.1).

Đá lát vỉa hè vỡ hỏng sau 2 năm sử dụng: Vỉa hè không phải nơi dừng đỗ ôtô

Phạm Đông |

Tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 22.12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có những trả lời về vấn đề lát đá vỉa hè có độ bền 70 năm, tình trạng ôtô lấn chiếm vỉa hè.

“Để đá lát vỉa hè vỡ thì chính quận ê mặt, xấu hổ, chúng tôi cũng sốt ruột”

Phạm Đông |

Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài viết phản ánh về tình trạng nhiều tuyến phố đá lát vỉa hè có độ bền 70 năm, nhưng mới đưa vào sử dụng đã nứt vỡ, hư hỏng. Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với Chi cục Giám định xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng.