Người dân tự nguyện làm sạch điểm du lịch suối đá dĩa ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 9.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Chư Păh tiến hành kiểm tra hoạt động san lấp đất đai tại khu vực suối đá dĩa, một điểm du lịch mới vừa được phát lộ.

Trước đó, diện tích đất ngay cạnh khu vực suối đá bị vùi lấp là của gia đình ông Rơ Châm Jip (trú tại làng Yăh, thị trấn Ia Ly) và con rể là Rơ Châm Dên (làng Al, xã Ia Mơ Nông).

Nghe tin chính quyền địa phương quy hoạch suối đá dĩa thành điểm du lịch và sẽ được đền bù đất đai nên ông Jip đã thuê máy móc san ủi, lấn đất ra phía con suối. Đất tràn qua suối, che lấp các tầng lớp đá dĩa gây mất mỹ quan, khó khăn cho du khách tham quan.

Người dân cùng làm sạch suối đá, điểm du lịch mới. Ảnh T.T
Người dân cùng làm sạch suối đá, điểm du lịch mới. Ảnh T.T

Nhận được tin báo, UBND thị trấn Ia Ly đã tuyên truyền, vận động người dân không được xâm hại điểm du lịch, đến ngày 8.5 thì nhiều người dân sinh sống quanh khu vực suối đá dĩa đã dọn dẹp, trả lại diện tích bị lấn chiếm. Huy động phương tiện, máy bơm nước làm sạch các ghềnh đá dĩa.

Được biết, suối đá dĩa tại làng Vân ở thị trấn Ia Ly hình thành do các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ núi lửa, gặp nước lạnh nên đông cứng và nứt vỡ từ hàng triệu năm trước. Có nhiều trụ đá hình lục lăng niên đại trên 100 triệu năm, suối trải dài 50m, rộng 15m.

Hiện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang phối hợp với UBND huyện Chư Păh khảo sát, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tại đây. Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua suối đá dĩa thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt điểm du lịch tự phát trên đất nông nghiệp ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Hàng loạt mô hình phát triển du lịch sinh thái tự phát trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất ở Đà Nẵng chưa đúng quy định.

Lễ cúng tạ ơn, nguyện cầu với "thần rừng" ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hàng năm, vào đúng ngày nghỉ lễ 30.4, người dân ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại cùng nhau vào rừng để làm lễ cúng rừng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, rừng che chở thiên tai cho dân làng yên ấm.

Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Hàng loạt điểm du lịch tự phát trên đất nông nghiệp ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Hàng loạt mô hình phát triển du lịch sinh thái tự phát trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất ở Đà Nẵng chưa đúng quy định.

Lễ cúng tạ ơn, nguyện cầu với "thần rừng" ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Hàng năm, vào đúng ngày nghỉ lễ 30.4, người dân ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại cùng nhau vào rừng để làm lễ cúng rừng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, rừng che chở thiên tai cho dân làng yên ấm.

Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.