Người dân trở về Yên Bái ăn Tết cần lưu ý gì?

Lê Thảo Anh |

Yên Bái - Người dân về quê ăn Tết phải thực hiện khai báo và xét nghiệm theo quy định của tỉnh.

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ Tết.

Các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực 24/24h để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Cụ thể, toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ 3.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà; chuẩn bị triển khai trạm y tế lưu động để hỗ trợ người cách ly điều trị tại nhà.

Chủ động bố trí các khu cách ly tập trung để thu dung, điều trị F0 không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Các trường hợp F0 có bệnh nền và người già, trẻ nhỏ chưa được tiêm thì đưa vào điều trị tại trung tâm y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Đồng thời, khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại ngay sau khi được Sở Y tế phân bổ vaccine, coi vấn đề vaccine là yếu tố cốt lõi, chiến lược, quyết định cả trước mắt và dài hạn.

Yên Bái yêu cầu Sở Y tế dự trù và cấp số lượng kit test nhanh phục vụ lấy mẫu tầm soát các trường hợp công dân về địa phương nghỉ Tết.

Trung tâm Y tế các, huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên cập nhật dữ liệu người dân khi trở về/đến địa phương để kiểm soát, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tổ chức khu vực riêng để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đơn vị theo đúng hướng dẫn (bệnh nhân thuộc tầng 2 trở lên).

Bố trí nhân lực y tế để theo dõi, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, cách ly, điều trị COVID-19 của địa phương (bệnh nhân thuộc tầng 1).

Cùng với đó, phải cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo đảm ôxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3.

Khẩn trương đăng ký với Bộ Y tế tiếp nhận vaccine và phân bổ ngay tới các địa phương để tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Lê Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái phong toả tạm thời công ty có 48 ca COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Cơ quan chức năng đã phong toả tạm thời 1 công ty để phòng chống dịch khi tầm soát cộng đồng phát hiện 48 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.

Gian nan về quê ăn Tết: Mỗi tỉnh thành một kiểu quy định kiểm soát người về

Phạm Đông |

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nhiều người dân đang trăn trở về quê ăn Tết vì mỗi nơi quy định một kiểu, vẫn kiểm soát người ra vào theo nhiều cách.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Yên Bái phong toả tạm thời công ty có 48 ca COVID-19

Văn Đức |

Yên Bái – Cơ quan chức năng đã phong toả tạm thời 1 công ty để phòng chống dịch khi tầm soát cộng đồng phát hiện 48 ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây.

Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM có cần cách ly hay không?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Người dân về quê ăn Tết khi quay trở lại TPHCM nếu là F0, F1, người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch COVID-19 sẽ phải cách ly theo quy định.

Gian nan về quê ăn Tết: Mỗi tỉnh thành một kiểu quy định kiểm soát người về

Phạm Đông |

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nhiều người dân đang trăn trở về quê ăn Tết vì mỗi nơi quy định một kiểu, vẫn kiểm soát người ra vào theo nhiều cách.