Người dân trở về Hà Nội sau nghỉ lễ: Đa phần chọn khai báo y tế online

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận, người dân trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 chủ yếu chọn hình thức khai báo y tế online.

Chủ yếu khai báo y tế online

Sáng 3.5, tại chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), lượng người từ các tỉnh thành trở về sau nghỉ lễ đông hơn hẳn.

Tại các quầy, sảnh nhiều chung cư xuất hiện những thông điệp phòng dịch COVID-19, trang bị nước khử trùng sát khuẩn tay. Theo quan sát, nhiều người dân sau khi trở về Thủ đô thực hiện tốt việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.

Chị Vũ Thị Hoa, một cư dân tại chung cư HH Linh Đàm chia sẻ, chị cùng gia đình vừa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Người dân chung cư HH Linh Đàm trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PV.
Người dân chung cư HH Linh Đàm trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PV.

Chị Hoa cho biết khi tới sảnh chung cư thì được lễ tân hướng dẫn khai báo y tế theo 2 hình thức trực tiếp hoặc online. Khai trực tiếp thì tới Trạm y tế phường Hoàng Liệt; khai online thì tại địa chỉ antoancovid.vn/khaibao và tokhaiyte.vn. Hoặc có thể khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone tại: https://bluezone.gov.vn.

"Để tiết kiệm thời gian, gia đình tôi khai báo online qua web tokhaiyte.vn. Một số hộ khác cùng tầng cũng tiến hành khai online", chị Hoa nói.

Tại chung cư Gemek Tower (Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội), sáng 3.5 cũng cũng có lác đác một số người dân từ các tỉnh, thành trở lại.

Đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết, ngoài hình thức khai báo y tế online, không ít hộ dân tại tòa nhà cũng khai báo trực tiếp tờ khai y tế tại sảnh tòa nhà.

Đa phần người dân chọn hình thức khai báo y tế online. Ảnh: PV.
Đa phần người dân chọn hình thức khai báo y tế online. Ảnh: PV.

Tuy vậy, theo quan sát của phóng viên, đa phần người dân vẫn chọn hình thức khai báo y tế online để tiết kiệm thời gian.

"Khai báo online rất nhanh và tiện lợi nên đa phần người dân sử dụng hình thức khai báo này. Nếu tập trung đông người khai báo trực tiếp cũng là nguy cơ lây lan dịch bệnh", chị Phạm Quỳnh Mai, một cư dân tòa nhà Gemek Tower chia sẻ.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin khai báo online, các phường trên địa bàn thành phố cũng tăng cường quản lý, giám sát người dân trở lại sau lễ với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Ông Nguyễn Xuân Chinh – Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể và thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo đến từng lực lượng, thành phần yêu cầu thực hiện Công điện số 05.

Người dân khai báo y tế trực tiếp tại sảnh tòa nhà Gemek Tower. Ảnh: PV.
Người dân khai báo y tế trực tiếp tại sảnh tòa nhà Gemek Tower. Ảnh: PV

"UBND phường cũng quán triệt đến từng tổ trưởng tổ dân phố đi rà soát, lập danh sách người dân quay trở lại thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ lễ để giám sát, quản lý theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để không bỏ sót. Bên cạnh đó, UBND phường sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực", ông Chinh nói.

Tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nơi tập trung rất nhiều các khu chung cư, trường học, ngoài tiếp nhận thông tin khai y tế online, UBND phường cũng đề nghị Công an phường kết hợp với Tổ COVID cộng đồng rà soát, lập danh sách người dân trở về Hà Nội sau dịch để quản lý, giám sát. Đồng thời cũng ra thông báo đề nghị các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc liên hệ trạm y tế của phường.

Người dân trở lại Hà Nội sau lễ bắt buộc khai báo y tế

Sáng 2.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện hỏa tốc số 05/CĐ-UBND yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ 30.4, 1.5 bắt buộc phải khai báo y tế.

Công điện nêu rõ, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự kiến trong thời gian tới sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, sẽ có lượng lớn người từ các địa phương về Hà Nội và người Hà Nội đi nghỉ lễ trở lại thành phố, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tạm dừng hoạt động quán ăn uống đường phố, vỉa hè từ 17h ngày 3.5

Tùng Giang |

UBND TP.Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó thành phố sẽ tạm dừng đón khách khu di tích, cà phê, trà đá vỉa hè.

Điều kiện để được đăng ký biển số xe Hà Nội

Khương Duy |

Vì một số lý do, nhiều người mong muốn đăng ký biển số xe Hà Nội. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ cho phép 2 trường hợp, bỏ 1 đối tượng so với trước đây.

Công đoàn Hà Nội tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổng hợp lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức và cán bộ Công đoàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội tạm dừng hoạt động quán ăn uống đường phố, vỉa hè từ 17h ngày 3.5

Tùng Giang |

UBND TP.Hà Nội vừa có Công điện hỏa tốc về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó thành phố sẽ tạm dừng đón khách khu di tích, cà phê, trà đá vỉa hè.

Điều kiện để được đăng ký biển số xe Hà Nội

Khương Duy |

Vì một số lý do, nhiều người mong muốn đăng ký biển số xe Hà Nội. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ cho phép 2 trường hợp, bỏ 1 đối tượng so với trước đây.

Công đoàn Hà Nội tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổng hợp lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của công nhân viên chức và cán bộ Công đoàn.