Người dân trẩy hội đền chùa, vịnh Hạ Long vắng khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong những ngày Tết, mỗi ngày Quảng Ninh đón gần 3 vạn lượt người, nhưng chủ yếu tập trung ở các điểm tâm linh như Yên Tử, đền Cửa Ông. Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 150 khách.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, trong 3 ngày Tết, vịnh Hạ Long đón tổng cộng gần 500 khách. Trong đó, gần một nửa là khách nước ngoài.

Sáng nay (3.2), một đoàn khách, gồm 60 người từ TPHCM và Đồng Nai, đã "xông đất" vịnh Hạ Long. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã tặng hoa và lì xì cho đoàn du khách. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong những ngày tới, sẽ có thêm các đoàn khách từ miền Nam đến Quảng Ninh.

Trong khi đó, lượng khách đến các điểm tâm linh như Yên Tử, Cửa Ông khá đông. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, mỗi ngày, các điểm tâm linh đón tổng cộng hàng vạn lượt người.

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết không thể sánh với thời kỳ chưa có COVID-19, với lượng khách luôn đạt trên 10.000 người/ngày vào dịp Tết, nhưng những ngày đầu năm, lượng khách về Yên Tử khá đông. Bình quân mỗi ngày Yên Tử đón từ 4.000 – 5.000 người.

Dù thời tiết khá lạnh, nhưng đông đảo tăng ni, phật tử, du khách đã lên tận chùa Đồng ở trên đỉnh núi Yên Tử.

Du khách trải nghiệm các trò chơi, nghề dân gian trong Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử. Ảnh: CTV
Du khách trải nghiệm các trò chơi, nghề dân gian trong Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử. Ảnh: CTV

Tại Khu nghỉ dưỡng và khách sạn Legacy Yên Tử, các phòng thuộc khu 5 sao gần như đã kín khách. Tuy vậy, tổng số khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn rất thấp, bình quân chưa đến 2.000 người/ngày.

Nơi đón lượng khách đông nhất trong những ngày Tết là đền Cửa Ông, TP.Cẩm Phả. Mỗi ngày, đền Cửa Ông đón từ 12.000-13.000 lượt người.

Khu di tích Nhà Trần và các điểm du lịch tại thị xã Đông Triều đón trên 6.2000 lượt khách/ngày. Các điểm tâm linh khác như chùa Ba Vàng, Cái Bầu, đền Cặp Tiên... đón tổng cộng khoảng 6.000 lượt người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tròn 60 năm Bác Hồ và Anh hùng vũ trụ Gherman Titov thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1.1962 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng vũ trụ German Titov cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm vịnh Hạ Long vào ngày 22.1.1960. Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Gherman Titov ghé thăm sau đó đã mang tên anh hùng vũ trụ này.

Ngắm vịnh Hạ Long rực rỡ trong mùa đẹp nhất năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên các vách núi đá khắp vịnh Hạ Long hiện đang đỏ rực màu đỏ của cây sòi lá tròn đang vào thời kỳ thay lá. Những cây sòi lá tròn vươn lên từ những vách núi đá đang tô thêm sắc màu cho vịnh Hạ Long lung linh huyền ảo.

Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ 1.1.2022 đến 30.6.2022.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tròn 60 năm Bác Hồ và Anh hùng vũ trụ Gherman Titov thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 1.1962 theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng vũ trụ German Titov cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi thăm vịnh Hạ Long vào ngày 22.1.1960. Một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Gherman Titov ghé thăm sau đó đã mang tên anh hùng vũ trụ này.

Ngắm vịnh Hạ Long rực rỡ trong mùa đẹp nhất năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên các vách núi đá khắp vịnh Hạ Long hiện đang đỏ rực màu đỏ của cây sòi lá tròn đang vào thời kỳ thay lá. Những cây sòi lá tròn vươn lên từ những vách núi đá đang tô thêm sắc màu cho vịnh Hạ Long lung linh huyền ảo.

Giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long 6 tháng đầu năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh cho du khách, áp dụng từ 1.1.2022 đến 30.6.2022.