Người dân TPHCM sắp được tham quan, đánh giá thiết kế ga ngầm metro số 1

MINH QUÂN |

Dự kiến qua lễ 30.4, người dân TP. Hồ Chí Minh sẽ được phép vào tham quan và góp ý kiến về thiết kế ga ngầm Nhà hát Thành phố thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chiều tối ngày 27.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trực tiếp đi kiểm tra công trình nhà ga Nhà hát Thành phố của dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Ông Nguyễn Thành Phong kiểm tra từng hạng mục công trình như khu vực bán vé, cổng soát vé, thiết bị phòng cháy chữa cháy… tại tầng B1 ga Nhà hát Thành phố.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong đã xuống kiểm tra việc thi công tại tầng hầm B2, nơi có đường ống ngầm chạy tàu kết nối từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son và ga Bến Thành.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa trái) tham quan ga Nhà hát Thành phố.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa trái) tham quan ga Nhà hát Thành phố. Ảnh: Minh Quân

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã nỗ lực thi công công trình trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoàn thành tầng B1 ga Nhà hát Thành phố vượt tiến độ hơn 3 tháng.

“Công trình vượt tiến độ là nhờ tinh thần lao động mệt mài của đội ngũ kỹ sư, công nhân, nhất là trong bối cảnh vừa làm việc, sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh” – ông Phong nói.

Chủ tịch UBND TPHCM sau đó đã trao tặng những phần quà chủ yếu là trang thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại đây.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa) tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công ga Nhà hát Thành phố.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (giữa) tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công ga Nhà hát Thành phố. Ảnh: Minh Quân

Báo cáo tại buổi tham quan, ông Bùi Xuân Cường - Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, quá trình thi công ga Nhà hát Thành phố gặp nhiều khó khăn, như vị trí của nhà ga xung quanh là các công trình lịch sử như khách sạn REX, Nhà hát Thành phố. Do đó, trong khi thi công, nhà thầu vừa phải đẩy nhanh tiến độ vừa quan tâm tính toán để đảm bảo ổn định cho các công trình này.

Bên trong tầng ngầm B1 của ga Nhà hát TPHCM, đến nay đã cơ bản hoàn thiện, với các hạng mục được thiết kế hiện đại, như sảnh đợi, khu vực bán vé, thu phí tự động...  Ảnh: Minh Quân
Bên trong tầng ngầm B1 của ga Nhà hát TPHCM, đến nay đã cơ bản hoàn thiện, với các hạng mục được thiết kế hiện đại, như sảnh đợi, khu vực bán vé, thu phí tự động... Ảnh: Minh Quân
Ga Nhà hát TP HCM (quận 1) - là một trong 2 nhà ga thuộc gói thầu CP1b của dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Nhà ga này nối ngầm tới ga Ba Son thuộc gói thầu nêu trên, với chiều dài ngầm 190 m và rộng 26 m.    Ảnh: Minh Quân
Ga Nhà hát Thành phố là một trong 2 nhà ga thuộc gói thầu CP1b của dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Nhà ga này nối ngầm tới ga Ba Son thuộc gói thầu nêu trên, với chiều dài ngầm 190 m và rộng 26 m. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Bùi Xuân Cường, hiện nay trên công trường tuyến metro số 1 đang có gần 2.600 kỹ sư, công nhân đang lao động miệt mài, nhất là sau thời gian giãn cách xã hội.

Hiện nay, khó khăn là vẫn còn một đội ngũ công nhân kỹ sư nước ngoài chưa thể nhập cảnh vào Việt Nam vì dịch bệnh nên đề nghị TPHCM có giải pháp để sớm giải quyết.

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo như: lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu ...  Ảnh: Minh Quân
Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo như: lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu ... Ảnh: Minh Quân

Trước đó, Ban quản lý dự kiến trước 30.4 mở cửa cho người dân tham quan khu vực ga Nhà hát Thành phố. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 còn khó lường nên phải lùi thời gian lại qua lễ.

“Thời gian tới sẽ cho người dân xuống tham quan, góp ý để Ban quản lý và nhà thầu tiếp tục hoàn thiện hiết kế ga Nhà hát Thành phố, sau đó là ga ngầm Bến Thành và Ba Son” – ông Cường nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tuyến metro số 1 TPHCM đang tiến gần tới đích

Anh Tú |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, nhà ga ngầm khu vực Nhà hát Thành phố cơ bản đã hoàn thiện, toàn bộ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 72% tiến độ, phấn đấu sẽ vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.

Hình ảnh ga ngầm metro đầu tiên của TPHCM dần hoàn thiện

MINH QUÂN |

Tầng B1 ga Nhà hát Thành phố thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã cơ bản hoàn thiện. Đây là nỗ lực rất lớn của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM và nhà thầu thi công tuyến metro số 1 trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tàu metro số 1 đã chạy thử ở Nhật Bản, trễ hẹn về TPHCM do dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Hai đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã được chạy thử ở Nhật Bản và dự kiến vận chuyển về TPHCM từ đầu tháng 4, nhưng phải tạm đình lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyến metro số 1 TPHCM đang tiến gần tới đích

Anh Tú |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, nhà ga ngầm khu vực Nhà hát Thành phố cơ bản đã hoàn thiện, toàn bộ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 72% tiến độ, phấn đấu sẽ vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.

Hình ảnh ga ngầm metro đầu tiên của TPHCM dần hoàn thiện

MINH QUÂN |

Tầng B1 ga Nhà hát Thành phố thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã cơ bản hoàn thiện. Đây là nỗ lực rất lớn của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM và nhà thầu thi công tuyến metro số 1 trong thời điểm còn nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tàu metro số 1 đã chạy thử ở Nhật Bản, trễ hẹn về TPHCM do dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Hai đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã được chạy thử ở Nhật Bản và dự kiến vận chuyển về TPHCM từ đầu tháng 4, nhưng phải tạm đình lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.