Người dân TPHCM không phải trả phí chống ngập

MINH QUÂN |

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định với phóng viên Lao Động, TPHCM cần sự đồng hành người dân trong việc chống ngập nhưng thành phố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nên người dân không phải trả chi phí cho việc chống ngập này.

Người dân không phải chi trả các chi phí chống ngập

Chiều ngày 4.6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Lao Động về đơn giá dịch vụ chống ngập tại TPHCM được đề xuất là 3.668 đồng/m2/tháng và liệu người dân có phải trả phí này hay không?

Theo ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay việc xã hội hóa chống ngập trên địa bàn TPHCM thực hiện theo chủ trương của Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Đảng Thành phố xem xét cổ phần hóa các công ty công ích quận, huyện thực hiện công tác duy tu nạo vét hệ thống thoát nước theo hướng xã hội hóa và giao các công ty tư nhận thực hiện.

Năm 2020, Sở Xây dựng triển khai đấu thầu công tác duy tu, nào vét cống thoát nước. Để thực hiện việc này phải tính định mức đơn giá của việc chống ngập. "Thành phố khẳng định cần sự đồng hành của người dân nhưng thành phố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm việc này cho nên người dân không phải chi trả chi phí cho việc chống ngập này" - ông Khiết khẳng định.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu sau cơn mưa ngày 3.6.  Ảnh: Minh Quân
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu sau cơn mưa ngày 3.6. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, theo ông Khiết, thời gian qua UBND TPHCM đã chỉ đạo xây dựng đơn giá chống ngập nên Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) xây dựng đơn giá dịch vụ chống ngập để khi xã hội hóa, có đơn giá chi trả cho các đơn vị tư nhân thực hiện.

Theo ông Khiết, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã ký hợp đồng với Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam (thuộc Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng) xây dựng định mức và đơn giá chống ngập.

Ông Huỳnh Thanh Khiết cho biết sau khi có bộ định mức đơn giá này thì việc thực hiện chống ngập sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ trong việc giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm các dịch vụ công sử dụng ngân sách từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. "Người dân không phải chi trả cho các chi phí này" - ông Khiết tiếp tục khẳng định.

Năm 2021 khu trung tâm sẽ hết ngập

Trả lời câu hỏi hiệu quả của các công trình chống ngập gần đây đưa vào sử dụng thế nào? Vì sao TPHCM vẫn bị ngập trên nhiều tuyến đường? Ông Huỳnh Thanh Khiết cho biết hiện nay TPHCM có hàng loạt dự án chống ngập đang trong quá trình thực hiện nên việc kết nối chưa hoàn chỉnh. Ngoài ra, các dự án chống ngập chủ yếu thực hiện trong trung tâm thành phố còn các vùng ven thì chưa xử lý triệt để.

Ông Khiết cho rằng các dự án chống ngập ở TPHCM sẽ phát huy hiệu quả khi hoàn thành tất cả các dự án đang thực hiện. "Dự kiến khu vực trung tâm thành phố sẽ hết ngập vào năm 2021 và các khu vực khác sẽ hết ngập theo lộ trình sau đó" - ông Khiết nói.

Phương án giá dịch vụ chống ngập theo m2 được Phân viện kinh tế xây dựng Miền Nam (thuộc Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng) thực hiện.

Để tính toán phương án giá này, Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam đã chọn dự án chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) bằng máy bơm làm căn cứ, cơ sở tính toán.

Sau hơn một năm tính toán, Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam xác định mức giá dịch vụ chống ngập trên địa bàn TPHCM là 3.668 đồng/m2/tháng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đường Sài Gòn ngập tới yên xe, người dân ngã nhào trong nước ngập

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn chiều ngày 4.6 khiến đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TPHCM) chìm trong biển nước, có đoạn ngập sâu đến yên xe máy.

Đường Sài Gòn ngập nước, kẹt xe khủng khiếp sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều ngày 3.6, mưa xối xả kéo dài hơn tiếng khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngập sâu lút bánh xe máy, giao thông xung quanh bị rối loạn.

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

MINH QUÂN |

Sau trận mưa lớn hơn 1 giờ vào chiều ngày 3.6, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngập sâu trong nước dù tuyến đường này có "siêu" máy bơm chống ngập.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đường Sài Gòn ngập tới yên xe, người dân ngã nhào trong nước ngập

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn chiều ngày 4.6 khiến đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức, TPHCM) chìm trong biển nước, có đoạn ngập sâu đến yên xe máy.

Đường Sài Gòn ngập nước, kẹt xe khủng khiếp sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều ngày 3.6, mưa xối xả kéo dài hơn tiếng khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngập sâu lút bánh xe máy, giao thông xung quanh bị rối loạn.

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

MINH QUÂN |

Sau trận mưa lớn hơn 1 giờ vào chiều ngày 3.6, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) ngập sâu trong nước dù tuyến đường này có "siêu" máy bơm chống ngập.