Người dân TPHCM kéo nhau đi cắt tóc từ sáng sớm, phải đặt lịch trước

Huân Cao |

Bước sang ngày thức 2 hết cách ly xã hội, các tiệm cắt tóc trên địa bàn TPHCM đã được mở cửa hoạt động trở lại, người dân kéo nhau đi cắt tóc khá đông và phải đặt lịch trước để được phục vụ.

Đi cắt tóc lúc 6h sáng

Ông Thanh và con trai là những người “may mắn” được cắt đầu tiên và được về trước. Ảnh: Huân Cao
Ông Thanh và con trai là những người “may mắn” được cắt tóc đầu tiên, không phải chờ đợi lâu. Ảnh: Huân Cao

Mới 6h sáng, ông Nguyễn Văn Thanh đã vội đưa con trai 14 tuổi đến một cửa hàng tóc gần nhà trên đường Nguyễn Thị Thập, (quận 7) để cắt tóc. Theo ông Thanh, từ sau tết đến giờ, hai cha con ông không cắt tóc do quy định giãn cách xã hội khiến tóc dài gây ngứa và nóng rất khó chịu. Nay cửa hàng tóc được phép mở cửa hoạt động trở lại, nên ông tranh thủ đưa con đi cắt sớm để tránh phải chờ đợi vì đông người.

"Hôm qua hai cha con đi cắt nhưng tiệm tóc vẫn đóng cửa vì chưa được phép mở lại, họ bảo sáng mai qua. Vì vậy, sáng nay tôi đưa con đi sớm với hy vọng là người đầu tiên được vào cắt, chứ đi muộn sợ chờ cả buổi vẫn chưa tới lượt" - ông Thanh nói.

Lượng xe máy đông đúc tại một tiệm tóc đông khách. Ảnh: Huân Cao
Lượng xe máy đông đúc tại một tiệm cắt tóc đông khách. Ảnh: Huân Cao

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, mặc dù đến 8h, các cửa hàng tóc ở TPHCM mới mở cửa, tuy nhiên, nhiều khách hàng đã đi sớm từ lúc 6-7h đến xếp hàng và chờ đợi trước cửa hàng tóc, chờ mở cửa để được vào cắt trước. Nhiều người đi sau 8h, phải ngồi đợi nhiều giờ đồng hồ để đến lượt cắt.

"Tôi đến đây lúc 8h30 và đợi đến 10h vẫn chưa tới lượt cắt bởi lượng khách đến đông, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Đi ăn uống hay mua sắm gì thì có thể để hôm khác cũng được, chứ tóc dài rồi thì khó chịu lắm, nên khi mở cửa trở lại là tôi đi cắt ngay" - một khách hàng cắt tóc cho biết.

Theo nhiều người việc “chỉnh trang” lại đầu tóc là nhu cầu cần thiết. Ảnh: Huân Cao
Theo nhiều người việc “tân trang” lại đầu tóc là nhu cầu cần thiết. Ảnh: Huân Cao

Khách phải đặt lịch trước

Dạo quanh nhiều tiệm tóc, phóng viên ghi nhận nhiều tiệm tóc đã chấp hành tốt công tác phòng chống dịch như buộc nhân viên và khách phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Anh Nguyễn Thanh Huy - Quản lý salon tóc 30Shine (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cho biết, ngay trong ngày mở cửa hoạt động lại đầu tiên, tiệm tóc đã chú trọng đến việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 do cơ quan chức năng đặt ra.

"Sáng nay lượng khách đến rất đông, nhưng chúng tôi chỉ nhận cắt cùng lúc 10 khách vào. Những khách khác chúng tôi cho đăng ký lịch hẹn giờ vào chiều nay hoặc sang sáng mai. Khách vào nhân viên sẽ đưa nước sát khuẩn rửa tay, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang theo quy định. Những khách ngồi chờ chúng tôi cũng bố trí khách ngồi giãn cách ra, thời điểm này chúng tôi ưu tiên cắt cho khách đặt lịch và hẹn giờ trước" - anh Huy cho biết.

Khách hàng chờ đợi tới lượt được tiệm tóc bố trí ngồi giản cách ra. Ảnh: Huân Cao
Khách hàng chờ đợi tới lượt được tiệm tóc bố trí ngồi giãn cách ra. Ảnh: Huân Cao

Tương nhự như tiệm tóc của anh Huy, nhiều tiệm tóc khác phóng viên ghé vào đều ghi nhận việc nhân viên, hành khách đều chấp hành đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách an toàn.

"Chúng tôi có cả một hệ thống tiệm tóc trên nhiều quận ở TPHCM, nên có lượng nhân viên và khách hàng đông. Do vậy, khi được phép mở cửa hoạt động trở lại, các cửa hàng tóc của hệ thống đều phải chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch để giữ an toàn hành khách và cho chính nhân viên của tiệm" - Quản lý Siêu thị tóc cho biết.

Nhân viên và khách đều có ý thức phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Nhân viên và khách đều có ý thức phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Sài Gòn bất ngờ "chật như nêm" giữa những ngày cách ly xã hội

Hà Phương - Anh Nhàn |

Sáng 10.4, dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng dòng người đổ ra đường khiến nhiều tuyến phố ở TPHCM chật kín xe.

Dân Sài Gòn vẫn “túm 5 tụm 3” sau chỉ thị cách ly xã hội phòng COVID-19

Hà Phương - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên, vỉa hè, chợ truyền thống... là địa điểm có nhiều nhóm người dân Sài Gòn tụ tập bất chấp chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đường phố Sài Gòn bất ngờ "chật như nêm" giữa những ngày cách ly xã hội

Hà Phương - Anh Nhàn |

Sáng 10.4, dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng dòng người đổ ra đường khiến nhiều tuyến phố ở TPHCM chật kín xe.

Dân Sài Gòn vẫn “túm 5 tụm 3” sau chỉ thị cách ly xã hội phòng COVID-19

Hà Phương - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên, vỉa hè, chợ truyền thống... là địa điểm có nhiều nhóm người dân Sài Gòn tụ tập bất chấp chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.