Người dân TPHCM có thể ra Bưu điện mua hàng thiết yếu

N.N |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam, nhằm chia sẻ với các cơ quan chức năng trong việc bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giúp người dân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, Bưu điện TPHCM đã tổ chức cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại các điểm phục vụ.

179 điểm bán một số hàng hóa thiết yếu và 22 điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn TP.HCM đã được Bưu điện Việt Nam phối hợp với Sở Công thương Thành phố kích hoạt để phục vụ đông đảo người dân thành phố.

Theo đó người dân TPHCM có thể đến các bưu cục và Bưu điện Văn hóa xã của TPHCM để mua những mặt hàng thiết yếu thuộc các ngành hàng thực phẩm khô, sản phẩm sát khuẩn, tẩy rửa.

Đặc biệt Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức cung cấp thêm các mặt hàng rau xanh, trứng, thịt tại 10 điểm bán hàng bình ổn giá bên cạnh các thực phẩm khô thông thường. Nguồn rau, củ, quả tươi chủ yếu được lấy tại các nhà cung cấp uy tín của từ Lâm Đồng, Long An và một số địa phương khác.

Bên cạnh đó, Bưu điện TPHCM tổ chức tiếp nhận thông tin nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân qua lực lượng bưu tá, qua điện thoại của các bưu cục giao dịch và chuyển hàng đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu có thu phí.

Ngoài ra, nhằm gia tăng sự lựa chọn và đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân, Bưu điện Việt Nam cũng đẩy mạnh kênh phân phối hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Tất cả đơn hàng online sẽ được lực lượng bưu tá của Bưu điện TPHCM chuyển đến người tiêu dùng sau khi đặt hàng thành công.

Để đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng tới người dân, Bưu điện Việt Nam đã kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng bán lẻ uy tín để sẵn sàng cung cấp những hàng hóa thiết yếu cho người dân, chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo trật tự, an sinh xã hội.

Bưu điện TPHCM cam kết tất cả các loại hàng hóa đều đảm bảo về chất lượng, an toàn theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Giá cả hàng hóa đều theo quy định của Sở Tài chính TPHCM nhằm chia sẻ khó khăn về chi phí tiêu dùng của người dân trong tình hình phải cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại TPHCM.

Bên cạnh việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu và bình ổn giá, bảo đảm lưu thoát hàng hóa, công văn, giấy tờ, những ngày qua 3.000 cán bộ công nhân viên Bưu điện TPHCM đã nỗ lực hết mình để thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho 289.000 người hưởng lương hưu, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội tại 312 phường xã trên toàn thành phố. Ngoài ra, Bưu điện TPHCM tiếp nhận và chuyển phát hơn 500.000 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt trước tình hình nhiều phường, xã dừng tiếp nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế, Bưu điện TPHCM đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua bảo hiểm y tế của người dân tại các điểm bưu cục và đăng ký qua các group online. Qua đó chia sẻ áp lực với các cơ quan chức năng tại TPHCM trong việc đảm bảo chế độ khám, chữa bệnh cho người dân, đảm bảo người dân được hưởng chế độ BHYT liên tục không bị gián đoạn.

N.N
TIN LIÊN QUAN

Trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho thanh niên công nhân và người dân

ÁI VÂN |

Một số mặt hàng trong chương trình được giảm giá tới 50% và được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải

Hàng hóa thiết yếu, giá cả tại một số nơi có dịch đã ổn định trở lại

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 thực hiện giãn cách, thị trường hàng hóa tại TPHCM đã ổn định trở lại, không có tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho thanh niên công nhân và người dân

ÁI VÂN |

Một số mặt hàng trong chương trình được giảm giá tới 50% và được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải

Hàng hóa thiết yếu, giá cả tại một số nơi có dịch đã ổn định trở lại

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 thực hiện giãn cách, thị trường hàng hóa tại TPHCM đã ổn định trở lại, không có tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.