Người dân TP.Buôn Ma Thuột chưa tiêm vaccine đi chợ phải có giấy xét nghiệm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người dân TP.Buôn Ma Thuột chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 muốn đi chợ phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 27.10, UBND TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa áp dụng thêm một số biện pháp siết chặt phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, dịch bệnh tại địa bàn vẫn chưa được kiểm soát, số ổ dịch, ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhiễm liên tục tăng cao.

Bởi, một số xã, phường chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch lẫn việc quan tâm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan trong việc chấp hành và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch...

Từ ngày 26.10 đến hết ngày 10.11, thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao, các chợ tự phát và hoạt động bán hàng rong, buôn bán vỉa hè, vé số dạo…

Trong thời gian thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân trên 18 tuổi (mũi 1, dự kiến hoàn thành ngày 10.11), bà con chỉ được phép ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại với điều kiện đối với trường hợp chưa được tiêm thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (test nhanh trong vòng 72 giờ).

Người đã được tiêm vaccine phải có giấy xác nhận đã tiêm tối thiểu 1 mũi đủ 14 ngày. Người đã khỏi bệnh phải có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

UBND TP.Buôn Ma Thuột giao UBND các phường, xã tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các đơn vị tuyên truyền, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà...

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ nhân dân về các nhu yếu phẩm thiết yếu trong mốc thời gian này.

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - thông tin, những ngày qua các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố tăng cao, nhiều ổ dịch phức tạp. Chính quyền thành phố buộc phải siết chặt thêm một số biện pháp chống dịch để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk thiếu hụt thuốc men, vật tư y tế để phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang thiếu hụt một lượng lớn vật tư y tế, thuốc men điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Có nhiều ổ dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tiêm vaccine trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở địa bàn.

TP.Buôn Ma Thuột liên tục ghi nhận thêm điểm dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Chỉ trong mấy ngày qua, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) liên tục ghi nhận thêm các điểm dịch COVID-19. Chính quyền buộc phải phong tỏa khu vực có ca nhiễm để xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đắk Lắk thiếu hụt thuốc men, vật tư y tế để phòng chống COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang thiếu hụt một lượng lớn vật tư y tế, thuốc men điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Có nhiều ổ dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tiêm vaccine trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở địa bàn.

TP.Buôn Ma Thuột liên tục ghi nhận thêm điểm dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Chỉ trong mấy ngày qua, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) liên tục ghi nhận thêm các điểm dịch COVID-19. Chính quyền buộc phải phong tỏa khu vực có ca nhiễm để xét nghiệm COVID-19 cho người dân.