Người dân TP. Hà Tĩnh "tiếp đất" dọn nhà sau 3 ngày lũ lớn

QUÁCH DU |

Sau 3 ngày ngập nhiều tuyến phố, người dân TP. Hà Tĩnh mới có thể di chuyển từ tầng cao xuống để nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, từ sáng đến trưa ngày 21.10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã không còn mưa, nước lũ đang dần rút. Nhiều tuyến phố tại TP. Hà Tĩnh mức nước hạ xuống ngang đầu gối và người dân có thể di chuyển, lau dọn, vệ sinh nhà cửa.

Một hộ dân kinh doanh trên đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh dọn dẹp sau khi nước lũ rút. Ảnh: Quách Du
Một hộ dân kinh doanh trên đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh dọn dẹp sau khi nước lũ rút. Ảnh: Quách Du

Tuy nhiên, nhiều tuyến phố như Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập, Xuân Diệu, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Chí Thanh...TP. Hà Tĩnh vẫn đang bị ngập sâu, khiến việc di chuyển của người dân gặp khá nhiều khó khăn.

Đối với một số tuyến phố nước đã rút, người dân đang khẩn trương lau dọn nhà cửa, sắp sếp đồ đạc để nhanh chóng ổn định nơi ở.

Người dân tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi cao ráo. Ảnh: Quách Du
Người dân tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi cao ráo. Ảnh: Quách Du

Bà Lê Thị Mai Hoa (65 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh cho biết, suốt 3 ngày vừa qua, nước lũ về nhanh khiến nhà ngập sâu, gia đình bà đã phải trèo qua mái nhà sang tầng 2 của gia đình hàng xóm, để tránh lũ.

"Đến hôm nay (21.10), khi nước rút, cả gia đình mới về lại nhà tranh thủ dọn dẹp, chuẩn bị chút nhu yếu phẩm để tạm ổn định cuộc sống" - bà Hoa chia sẻ.

Bà Lê Thị Mai Hoa trở về nhà của mình để dọn dẹp sau 3 ngày tránh lũ ở nhà hàng xóm. Ảnh: Quách Du
Bà Lê Thị Mai Hoa trở về nhà của mình để dọn dẹp sau 3 ngày tránh lũ ở nhà hàng xóm. Ảnh: Quách Du

Được biết, đến thời điểm hiện tại, dù nước lũ đã xuống, tuy nhiên, hàng chục nghìn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang chìm trong nước. Lực lượng cứu hộ và các đoàn cứu trợ vẫn đang khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ đồ ăn, nước uống, áo phao, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Những hình ảnh người dân TP. Hà Tĩnh bắt đầu lau dọn nhà cửa sau khi lũ rút.

Người dân TP. Hà Tĩnh ngồi thất thần trước dòng nước lũ trên đường Hà Huy Tập. Ảnh: Quách Du
Người dân TP. Hà Tĩnh ngồi thất thần trước dòng nước lũ trên đường Hà Huy Tập. Ảnh: Quách Du
Một số điểm ngập sâu tại TP. Hà Tĩnh, người dân vẫn chưa thể dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Một số điểm ngập sâu tại TP. Hà Tĩnh, người dân vẫn chưa thể dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Một số điểm ngập sâu tại TP. Hà Tĩnh, người dân vẫn chưa thể dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Sau khi nước rút tại một số tuyến phố ở TP. Hà Tĩnh, người dân đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Sau khi nước rút tại một số tuyến phố ở TP. Hà Tĩnh, người dân đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Sau khi nước rút tại một số tuyến phố ở TP. Hà Tĩnh, người dân đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Sau khi nước rút tại một số tuyến phố ở TP. Hà Tĩnh, người dân đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa. Ảnh: Quách Du
Sau khi nước rút tại một số tuyến phố ở TP. Hà Tĩnh, người dân đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa. Ảnh: Quách Du
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Công an Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ

HẢI ĐĂNG |

Ngay trong thời điểm thiên tai dữ dội ở Hà Tĩnh, lực lượng công an Nghệ An đã tăng cường lực lượng, phương tiện cứu người và tài sản.

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh

TUẤN - DU |

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi bị lũ cuốn trôi ở phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Hành trình về miền Trung cứu trợ bà con gặp lũ lụt của sao Việt

ĐÔNG DU |

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng tại miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt như: Thủy Tiên, Phi Nhung... đã quyết định đi đến tận nơi để trao tặng phao bơi cũng như nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con.

Hà Tĩnh: Dành cả khách sạn cho người dân tránh lũ và các đoàn từ thiện

QUÁCH DU |

Lũ lớn xảy ra tại Hà Tĩnh, một tập đoàn đã quyết định dành hơn 100 phòng nghỉ, cho người dân trong vùng lũ đến ăn, ở miễn phí.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ

HẢI ĐĂNG |

Ngay trong thời điểm thiên tai dữ dội ở Hà Tĩnh, lực lượng công an Nghệ An đã tăng cường lực lượng, phương tiện cứu người và tài sản.

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh

TUẤN - DU |

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi bị lũ cuốn trôi ở phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Hành trình về miền Trung cứu trợ bà con gặp lũ lụt của sao Việt

ĐÔNG DU |

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng tại miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt như: Thủy Tiên, Phi Nhung... đã quyết định đi đến tận nơi để trao tặng phao bơi cũng như nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con.

Hà Tĩnh: Dành cả khách sạn cho người dân tránh lũ và các đoàn từ thiện

QUÁCH DU |

Lũ lớn xảy ra tại Hà Tĩnh, một tập đoàn đã quyết định dành hơn 100 phòng nghỉ, cho người dân trong vùng lũ đến ăn, ở miễn phí.