Người dân Thừa Thiên - Huế chạy đua với lũ để cứu lúa

PHÚC ĐẠT |

Đến ngày 4.9, nhiều người dân ở Thừa Thiên - Huế vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu những diện tích lúa chưa thu hoạch do mưa lũ.

Những ngày qua, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, khiến nhiều diện tích lúa bị ngập úng, máy gặt liên hợp không thể tiếp cận để thu hoạch. Một số diện tích lúa ngã đổ, hư hại, người dân phải đội mưa thu hoạch thủ công, vớt vác được hạt nào mừng hạt đó.

Người dân tranh thủ gặt tay để thu hoạch xong sớm nhất có thể. Ảnh: ĐQ.
Người dân tranh thủ gặt tay để thu hoạch xong sớm nhất có thể. Ảnh: Đ.Q

Tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), diện tích lúa còn lại đang vào độ chín, để "cứu lúa", nhiều hộ dân phải ra đồng cắt tay từ chiều tối 3.9.

Theo thống kê của HTX Châu Thành (xã Lộc An, huyện Phú Lộc), tại đơn vị còn một số chưa thu hoạch xong, hộ ít khoảng 2 - 3 sào, hộ nhiều hơn 10 sào lúa. Việc lúa bị ngập úng, lên mầm nếu không thu hoạch kịp sẽ gây thiệt hại không nhỏ.

Nhiều diện tích lúa đã bị lên mầm do ngâm nước lâu ngày. Ảnh: ĐQ.
Nhiều diện tích lúa đã bị lên mầm do ngâm nước lâu ngày. Ảnh: ĐQ.

Chính quyền địa phương đang lắp đặt các trạm bơm để tiêu úng và tiến hành cắt tay, diện tích nào gặt máy được phải tận dụng cắt ngay.

Hiện tại trong khu vực không còn một chiếc máy thổi lúa nào mà chỉ có máy gặt liên hợp. Nếu đưa lúa lên bờ mà không thổi kịp thời, chỉ cần để 1 - 2 ngày, lúa cũng rất dễ lên mầm khiến người dân lo lắng.

 
Dùng xuồng để vận chuyển lúa. Ảnh: ĐQ.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Lộc, huyện đã phát công điện đến các địa phương yêu cầu tăng cường các giải pháp tiêu úng kịp thời cho các diện tích lúa. Đồng thời, có giải pháp để thu hoạch nhanh, không để kéo dài theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Huyện Phú Lộc cũng yêu cầu các địa phương, khi thấy trời ngớt mưa phải cho máy gặt liên hợp tiến hành thu hoạch ngay.

Thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng“. Ảnh: ĐQ.
Thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng“. Ảnh: ĐQ.

Theo dự báo trong 1 - 2 ngày tới, nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra, hồ Truồi (huyện Phú Lộc) phải xả nước, nên hạ lưu có thể sẽ ngập lũ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Lộc khẳng định, Phú Lộc quyết tâm sớm thu hoạch xong diện tích lúa còn lại trước khi hồ Truồi có thể xả lũ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sau đại hạn là ngập lụt, sạt lở đất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ ngày 2 - 3.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (Podul) và áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế xảy ra mưa to và rất to kéo dài, nước nhiều con sông dâng cao rất nhanh. Sau đợt hạn hán nghiêm trọng vừa dứt, miền Trung lại đối mặt với mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân, làm 3 người chết và mất tích. 

Vụ chiếc xe taxi lao xuống sông ở Thanh Hóa: Phát hiện thi thể tài xế

Quách Du |

Thi thể của tài xế taxi được phát hiện sau 3 ngày mất tích, cách hiện trường chiếc xe lao xuống sông khoảng gần 100m.

Quảng Trị: Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn người dân được sơ tán

H.T |

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trong đêm 3.9 và rạng sáng 4.9 khiến mực nước các sông suối tại Quảng Trị dâng cao. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Sau đại hạn là ngập lụt, sạt lở đất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ ngày 2 - 3.9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (Podul) và áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế xảy ra mưa to và rất to kéo dài, nước nhiều con sông dâng cao rất nhanh. Sau đợt hạn hán nghiêm trọng vừa dứt, miền Trung lại đối mặt với mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân, làm 3 người chết và mất tích. 

Vụ chiếc xe taxi lao xuống sông ở Thanh Hóa: Phát hiện thi thể tài xế

Quách Du |

Thi thể của tài xế taxi được phát hiện sau 3 ngày mất tích, cách hiện trường chiếc xe lao xuống sông khoảng gần 100m.

Quảng Trị: Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn người dân được sơ tán

H.T |

Mưa lớn tiếp tục diễn ra trong đêm 3.9 và rạng sáng 4.9 khiến mực nước các sông suối tại Quảng Trị dâng cao. Tại huyện miền núi Hướng Hóa, hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt…