Người dân tái lấn chiếm mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước thông tin phản ánh của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc tái lấn chiếm mặt bằng thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

Ngày 23.3, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa ra văn bản đề nghị UBND các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm mặt bằng ở dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn.

“UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Đồng thời, bố trí nhân sự phối hợp với UBND các xã dọc hai bên tuyến đường tăng cường công tác tuần tra, quản lý phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Kịp thời ngăn chặn và tuyên truyền người dân chấp hành quy định về giải phóng mặt bằng” – văn bản do ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nêu rõ.

Trước đó, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị về tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị.

Cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được thảm nhựa. Ảnh: Hưng Thơ.
Cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn đã được thảm nhựa. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 phát hiện người dân trồng keo ở một số đoạn tuyến đi qua thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và các huyện Cam Lộ, Triệu Phong. Vị trí người dân trồng keo trong phạm vi mặt bằng đã được giải phóng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công hệ thống an toàn giao thông.

Được biết, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài hơn 98km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.669 tỉ đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm về mặt bằng tại cao tốc Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị 12 địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo mặt bằng triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Đổ đất, ngăn đường trên cao tốc La Sơn - Túy Loan có đúng pháp luật?

Thanh Hải |

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối từ huyện Phú Lộc, TT-Huế đến huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã được xây dựng hoàn tất từ cuối năm 2018, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bàn giao, khai thác. Đáng nói là Ban điều hành dự án, đơn vị thi công thỉnh thoảng lại đổ đất, đá, dựng cống bê tông để ngăn đường bất chợt...

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc-Nam

Đặng Tiến |

Bộ GTVT đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua 12 tỉnh, thành phố. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm về mặt bằng tại cao tốc Bắc – Nam

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị 12 địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo mặt bằng triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Đổ đất, ngăn đường trên cao tốc La Sơn - Túy Loan có đúng pháp luật?

Thanh Hải |

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối từ huyện Phú Lộc, TT-Huế đến huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã được xây dựng hoàn tất từ cuối năm 2018, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bàn giao, khai thác. Đáng nói là Ban điều hành dự án, đơn vị thi công thỉnh thoảng lại đổ đất, đá, dựng cống bê tông để ngăn đường bất chợt...

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc-Nam

Đặng Tiến |

Bộ GTVT đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua 12 tỉnh, thành phố.