Người dân rút ngắn kỳ nghỉ lễ 2.9, trở lại Hà Nội sớm, tránh tắc đường

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội - Sau những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, người dân ở các tỉnh lại hối hả trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập. Việc này cũng giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển, tránh lâm vào cảnh "chôn chân" trên đường do ùn tắc.

Ngay từ sáng 4.9, ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, mật độ người và phương tiện từ các địa phương trở lại Hà Nội tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô tăng nhanh.

Trong khi rất nhiều người lựa chọn taxi, xe khách để trở lại thành phố thì cũng có hàng nghìn người lựa chọn xe máy để tránh cảnh chen chúc ở bến xe.

Sợ tắc đường cuối kỳ nghỉ lễ 2.9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội.
Sợ tắc đường cuối kỳ nghỉ lễ 2.9, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội.

Trên tuyến Vành đai 3 trên cao và đường Giải Phóng giao với Quốc lộ 1A xảy ra ùn ứ nhẹ lúc hơn 10h. Khoảng 11h, tại đường Giải Phóng xảy ra vụ va chạm nhẹ giữa 2 ôtô biển số Hà Nội khiến giao thông bị ảnh hưởng, các phương tiện di chuyển chậm.

Vụ va chạm nhẹ giữa 2 xe ô tô khiến giao thông bị ảnh hưởng.
Vụ va chạm nhẹ giữa 2 xe ô tô khiến giao thông bị ảnh hưởng.
 
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, di chuyển bằng xe ôm về nhà.

Đến gần 12h cùng ngày, thời tiết khu vực Hà Nội có mưa cũng khiến các phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng. Không những vậy, trên tuyến đường Giải Phóng vẫn xuất hiện tình trạng xe khách liên tỉnh đón trả khách dọc đường gây ảnh hưởng tới giao thông.

Tại Bến xe Nước Ngầm và Bến xe Giáp Bát, người dân từ các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... tấp nập trở lại Hà Nội, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố.

Sau những ngày về quê nghỉ lễ 2.9, người dân từ khắp các tỉnh bắt đầu trở lại Thủ đô làm việc, học tập.
Sau những ngày về quê nghỉ lễ 2.9, người dân từ khắp các tỉnh bắt đầu trở lại Thủ đô làm việc, học tập.
Sau những ngày về quê nghỉ lễ 2.9, người dân từ khắp các tỉnh bắt đầu trở lại Thủ đô làm việc, học tập.
Người dân bị xe khách trả ngay bên ngoài, trước số nhà 939 đường Giải Phóng.
Người dân bị xe khách trả ngay bên ngoài, trước số nhà 939 đường Giải Phóng.
Người dân bị xe khách trả ngay bên ngoài, trước số nhà 939 đường Giải Phóng.
Dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn lựa chọn đi xe ôm thay vì sử dụng xe buýt.

Trước đó, từ 17h chiều 3.9, dòng ôtô ùn ùn đổ về TP.Hà Nội dù còn một ngày nữa kỳ nghỉ lễ 2.9 mới kết thúc. Đáng nói, tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng vào trung tâm Hà Nội) lượng phương tiện tăng cao đột biến. Lượng ôtô ùn tắc tại nút giao Pháp Vân – Vành đai 3 trên cao kéo dài gần 3km.

Để di chuyển quãng đường gần 3km tại đây, các phương tiện phải mất gần 45 phút. Nhiều người đi xe khách đã chọn cách xuống dọc đường, đi xe ôm về nhà, mong sớm thoát cảnh ùn tắc.

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sau nghỉ lễ Quốc khánh, lái xe trở lại Hà Nội thế nào để tránh tắc đường?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chuẩn bị kết thúc, hàng triệu người bắt đầu đổ về các thành phố lớn làm việc. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa ra một vài khuyến cáo giúp người dân lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường.

Tổ chức chạy thêm tàu khách đưa người dân về Hà Nội

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải  Đường sắt Hà Nội, trong hai ngày 3-4.9, đơn vị  tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách đưa người dân từ các tỉnh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Hà Nội: Lượng khách qua bến xe vượt 520% so với ngày thường

Minh Hạnh |

Ngày 2.9, đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết lượng hành khách qua các bến xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đã vượt hơn nhiều dự kiến của đơn vị. Cá biệt, có bến vượt tới trên 520% so với ngày thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau nghỉ lễ Quốc khánh, lái xe trở lại Hà Nội thế nào để tránh tắc đường?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chuẩn bị kết thúc, hàng triệu người bắt đầu đổ về các thành phố lớn làm việc. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa ra một vài khuyến cáo giúp người dân lái xe an toàn, giảm thiểu thời gian "chôn chân" giữa hàng dài xe cộ trên đường.

Tổ chức chạy thêm tàu khách đưa người dân về Hà Nội

Minh Hạnh |

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải  Đường sắt Hà Nội, trong hai ngày 3-4.9, đơn vị  tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách đưa người dân từ các tỉnh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Hà Nội: Lượng khách qua bến xe vượt 520% so với ngày thường

Minh Hạnh |

Ngày 2.9, đại diện Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết lượng hành khách qua các bến xe dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đã vượt hơn nhiều dự kiến của đơn vị. Cá biệt, có bến vượt tới trên 520% so với ngày thường.