Người dân Quảng Ngãi kẹt lại ở Đà Nẵng vui mừng được trở về nhà

Hữu Long |

Hàng trăm người dân Quảng Ngãi bị kẹt lại tại thành phố Đà Nẵng được ngành chức năng tạo điều kiện cho về quê.

Sáng 22.8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa 728 người dân Quảng Ngãi bị kẹt tại thành phố Đà Nẵng về nơi cư trú.

Từ đầu giờ sáng, người dân đã tập trung về Quảng Trường 29/3 (đường 2 tháng 9, TP. Đà Nẵng) để làm các thủ tục y tế trước khi lên xe về quê.

Theo ghi nhận, trước khi lên xe khác, người người quê Quảng Ngãi đều được đo thân nhiệt và khai báo y tế nộp cho cơ quan chức năng.

29 chiếc xe khách được chuẩn bị đưa người dân Quảng Ngãi về quê. Ảnh: Hữu Long
29 chiếc xe khách được chuẩn bị đưa người dân Quảng Ngãi về quê. Ảnh: Hữu Long

Ông Trần Tân (trú huyện Nghĩa Hành Sơn, Quảng Ngãi) chia sẻ, trước mùa dịch bệnh, ông Tân ra Đà Nẵng làm nghề sửa điện, nước. Sau đó thành phố bị phong tỏa, ông Tân cũng bị kẹt lại.

Từ đó đến nay, ông chỉ sống trong phòng trọ nên tiền bạc và thực phẩm ngày càng khó khăn.

“Hôm nay được về quê tôi rất vui mừng. Tôi cũng mong sau thành phố Đà Nẵng sớm khống chế được dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường” - ông Tân tâm sự.

Nhiều người Quảng Ngãi được lên xe về quê. Ảnh: Hữu Long
Nhiều người Quảng Ngãi được lên xe về quê. Ảnh: Hữu Long

Tâm trạng của ông Tân cũng là cảm xúc chung của nhiều người Quảng Ngãi khi được trở về nhà.

Đa phần mọi người đều mong muốn Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh, sớm khôi phục phát triển kinh tế.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Phó trưởng Phòng an ninh nội bộ (Công an Quảng Ngãi) – phụ trách đưa người dân Quảng Ngãi bị mắc kẹt ở Đà Nẵng về quê cho biết, việc đưa người dân Quảng Ngãi về quê đã được tỉnh lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu.

Tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo để người dân có nguyện vọng về quê đăng ký thông tin, lên danh sách chuẩn bị.

“Chúng tôi chuẩn bị 29 xe khách, mỗi xe được bố trí 25-30 người để đảm bảo khoảng cách. Với 29 đầu xe nay có thể vận chuyển đủ 728 người đã đăng ký và những trường hợp phát sinh” - trung tá Nguyễn Ngọc Thạch nói.

Tính từ ngày 24.7- 21.8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 369 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, trong đó xét nghiệm âm tính lần 1 là 45 bệnh nhân, lần 2 là 30 bệnh nhân, lần 3 là 5 bệnh nhân, lần 4 là 2 bệnh nhân; tử vong 21 trường hợp; 98 trường hợp đã chữa khỏi COVID-19.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

5 người trong một nhà ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế phát hiện 5 người trong một gia đình tại Đà Nẵng đều bị mắc COVID-19.

Đà Nẵng thông báo khẩn sau khi 3 tiểu thương có kết quả dương tính với COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế Đà Nẵng vừa có thông tin nhanh về 3 trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập và Chợ Siêu thị có kết quả dương tính, nghi nhiễm COVID-19.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

5 người trong một nhà ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế phát hiện 5 người trong một gia đình tại Đà Nẵng đều bị mắc COVID-19.

Đà Nẵng thông báo khẩn sau khi 3 tiểu thương có kết quả dương tính với COVID-19

Hữu Long |

Ngành y tế Đà Nẵng vừa có thông tin nhanh về 3 trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập và Chợ Siêu thị có kết quả dương tính, nghi nhiễm COVID-19.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.