Người dân phố núi Pleiku giãn cách xã hội, được đảm bảo nhu cầu hàng hóa

THANH TUẤN |

Ngày 29.8, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho hay, người dân TP.Pleiku đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, đồng thời chính quyền lập tổ công tác để  tác hỗ trợ sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản.

Theo đó, kể từ 0h ngày 28.8, TP.Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố. Việc kiểm soát người vào thành phố được triển khai rất nghiêm ngặt, nhiều huyện lân cận đã ra thông báo yêu cầu khai báo y tế và áp dụng cách ly tập trung đối với người từ TP. Pleiku khi đi đến địa phương.

Theo Ban chỉ đạo, tính từ ngày 28.5.2021 đến 7 giờ ngày 29.8, Gia Lai ghi nhận 466 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 148 trường hợp, hiện còn 318 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Nhằm tầm soát SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.Pleiku, ngành Y tế đã triển khai xét nghiệm cho toàn bộ các tài xế lái xe tải, xe khách và taxi trên địa bàn thành phố thuộc trường hợp lấy mẫu xét nghiệm tập trung với SARS-CoV-2. Tiến hành xét nghiệm đối với các chợ dân sinh, Trung tâm thương mại Pleiku. Đồng thời lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đánh giá yếu tố nguy cơ.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 542/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản trong tình hình dịch COVID-19.

Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt sát diễn biến thị trường và cung cầu hàng hóa, kịp thời tháo gỡ, xử lý các vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, tổ công tác còn hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Xem xét khởi tố phụ xe giao hàng ở Gia Lai mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Chiều 4.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã giao các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, kiểm tra các thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với phụ xe mắc COVID-19.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Xem xét khởi tố phụ xe giao hàng ở Gia Lai mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Chiều 4.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã giao các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, kiểm tra các thông tin, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với phụ xe mắc COVID-19.